"Hồng lâu mộng" bản mới chỉ thu về 900.000 NDT sau 9 tiếng phát hành. Nhà sản xuất đối diện với nguy cơ lỗ nặng.
Ngày 18/8, tờ Epoch Times đưa tin Hồng lâu mộng chi Kim ngọc lương duyên (hay còn gọi là Hồng lâu mộng bản mới) chỉ thu về 900.000 NDT sau 9 tiếng phát hành vào 16/8. Trong khi đó, kinh phí sản xuất của phim là hơn 200 triệu NDT. Một số dân mạng miêu tả bộ phim dài 115 phút là "hầu như mỗi phút đều là một thảm họa đối với những ai đã đọc Hồng lâu mộng".
Do đó, truyền thông Trung Quốc dự đoán tổng doanh thu phòng vé cuối cùng của bộ phim ở mức khoảng 13 triệu NDT. Bộ phim rất có thể sẽ khiến hãng phim lỗ gần 200 triệu NDT, tờ 163 nhận định.
Kết thúc ngày đầu tiên, doanh thu của phim là gần 1,7 triệu NDT. Tới 13h40 ngày 18/8, phim đứng thứ 13 về doanh thu phòng vé với 3,9 triệu NDT, theo Maoyan. Thành tích của phim thấp hơn rất nhiều so với những phim ra mắt cùng thời điểm hoặc trước đó nhiều ngày, kể cả phim nước ngoài, bao gồm Thám tử lừng danh Conan: Ngôi sao 5 cánh 1 triệu đô.
Chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng với dàn diễn viên và đạo diễn hùng hậu, thế nhưng thành tích của phim có lẽ ảm đạm hơn cả Truyền thuyết của Thành Long ra mắt cách đây không lâu. Dù sao, tổng doanh thu phòng vé của Truyền thuyết cũng đạt gần 80 triệu NDT.
Ngay từ trước, Hồng lâu mộng chi Kim ngọc lương duyên đã gây tranh cãi. Trong đó, cảnh nhân vật Tần Khả Khanh (Tần Thị) mặc một chiếc áo mỏng, nằm lả lơi giữa những cánh hoa hồng bị chỉ trích là quá phản cảm. Tiếp đó, việc Trương Miểu Di đảm nhận vai nữ chính Lâm Đại Ngọc cũng khiến khán giả không hài lòng. Lý do là cả diễn xuất lẫn ngoại hình của Trương Miểu Di đều được nhận xét không nổi bật.
Hồng lâu mộng chi Kim ngọc lương duyên là tác phẩm của đạo diễn Hồ Mai, được chuyển thể từ tiểu thuyết Hồng lâu mộng của tác giả Tào Tuyết Cần. Phim xoay quanh cuộc sống của một đại gia đình quý tộc đời Minh, bên cạnh đó là biến cố, sóng gió của các nhân vật như Giả Bảo Ngọc, Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Thoa. Phim có sự tham gia của những gương mặt trẻ như Trương Miểu Di, Hoàng Giai Dung, Dương Kỳ Như…
Nhà thờ họ Nguyễn Văn ở thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) là nơi hương khói, phụng thờ và ghi nhớ công ơn của các bậc tiền nhân trong dòng họ, trong đó có cụ Nguyễn Đức Khuê.
Nhà thờ họ Nguyễn Kiểu tại xã Thạch Kênh (Thạch Hà – Hà Tĩnh) được xây dựng để ghi nhớ công lao của vị quan dưới triều nhà Nguyễn đối với quê hương, đất nước.
Theo thống kê của Mibrand, Việt Nam hiện có hơn 500.000 quán cà phê, từ những cửa hiệu nhỏ lẻ tại các ngõ phố đến các chuỗi cà phê hiện đại với doanh thu 1,46 tỷ USD.
Tỷ phú Ấn Độ dự kiến đưa hàng nghìn nhân viên du lịch Hà Nội, Ninh Bình và vịnh Hạ Long. Họ đến từ nhiều quốc gia khác nhau nhưng chủ yếu là người Ấn Độ, được xếp vào nhóm khách có mức chi tiêu cao.
Ba món nổi tiếng ở Hà Nội, Nam Định và Quảng Nam được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vì mang nhiều giá trị từ lịch sử, tri thức đến kết nối cộng đồng
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản hùng ca bất diệt” diễn ra tại Quảng Trị tối 11/8 được viết nên từ những câu chuyện xúc động về những thế hệ người lính đã thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình.
Những ngọn gió mùa thu hiền hậu đã thổi vào bao tâm hồn thơ trẻ, để rồi trong những lớn lên, trưởng thành, các thế hệ ấy lại khiến cho những cơn gió ấy dài thêm mãi...
Phía xa sau lũy tre nhà nhà đã lên đèn. Nơi đó có ngôi nhà nhỏ của gia đình Khanh - chốn bình yên luôn đón cô trở về. Nơi đó, chỉ cần nhìn thấy những người ruột thịt, Khanh chẳng cần phải khóc lóc, gào thét, chẳng cần tìm quên, mọi buồn đau cũng đều trở nên nhỏ bé…
Từ đầu năm đến nay, phim Việt ra rạp hầu như trầm lắng, ngoại trừ 3 bộ phim điện ảnh tạo được "cơn sốt" phòng vé là "Mai", "Gặp lại chị bầu" và "Lật mặt 7: Một điều ước".
Khanh làm sao mà mệt được, nhìn bố mẹ và em Thao, Khanh như thấy cả bầu trời nắng thu xanh ngắt, những vất vả của mẹ, tình yêu của bố như gánh hết mọi muộn phiền giông bão đời Khanh...
Tết Lấp lỗ của đồng bào dân tộc Chứt (Hương Khê, Hà Tĩnh) được tổ chức trong không khí vui tươi, mang nét đặc trưng riêng và tạo ấn tượng với đại biểu tham dự, du khách.
Lễ giỗ Tổng Bí thư Hà Huy Tập lần thứ 83 là dịp để Hà Tĩnh bày tỏ lòng thành kính, biết ơn trước những công lao to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.
Với sự hỗ trợ của nhiều ứng dụng cùng việc chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng, tôi và gia đình đã có chuyến du lịch Trung Quốc tự túc trọn vẹn dù không biết tiếng Trung.
Tuần lễ Trung thu năm 2024 ở TP Hà Tĩnh diễn ra từ ngày 10 - 17/9/2024 (tức từ ngày 8 - 15/8 âm lịch) với lễ rước đèn tại phường, xã và Hội thi “Thành Sen rước đèn Trung thu”.
Đã có gần 1 vạn lượt khách về dâng lễ tại đền thờ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (đền Bà Hải) ở xã Kỳ Ninh (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) trong ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch.
Chỉ mong thời tiết thuận hòa, để cây lúa mặc sức làm đòng, trổ bông và trĩu hạt. Để vụ mùa càng thêm bội thu. Để bố mẹ tôi cũng như bao người nông dân khác được vui trọn niềm vui thu hoạch mùa vàng.
Sau 10 năm thành lập, CLB dân ca ví, giặm xã Tùng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) luôn duy trì hoạt động, thực hiện nhiều chương trình biểu diễn, góp sức lan tỏa di sản trong đời sống.
Chương trình Chị đẹp đạp gió 2024 quy tụ 30 cái tên hoạt động ở lĩnh vực giải trí và nhiều ngành nghề khác, trong đó bao gồm 2 chị đẹp của mùa đầu tiên.
Lonely Planet - cẩm nang du lịch hàng đầu thế giới vừa bình chọn cố đô Luang Prabang của Lào là điểm đến lý tưởng nhất ở Đông Nam Á để trải nghiệm văn hóa Phật giáo mùa hè này.
Tượng Đức Phật được xây dựng tại chùa Long Đàm (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) bằng chất liệu xi măng cốt thép, có tổng chiều cao 43,5m, dự kiến hoàn thành sau 2 năm thi công.