(Baohatinh.vn) - Giữa nhịp phố thị Hà Tĩnh ngày càng chật chội, sắc xanh của tre đang trở thành điểm nhấn dịu mát. Từ khu dân cư, quán cà phê... những rặng tre mộc mạc góp phần tạo nên không gian sống hài hòa với thiên nhiên.
Một trong những nét đặc sắc của hệ thống cây xanh ở Hà Tĩnh thời gian qua chính là sự hiện diện của nhiều loài tre ngay giữa lòng đô thị. (Ảnh: Hà Phương).
Tre hiện diện ở nhiều nơi trong đời sống: sau vườn, trước sân, bên hồ cá, trong công viên hay khuôn viên quán cà phê. Không chỉ là hình ảnh quen thuộc của làng quê Việt Nam, tre còn gợi cảm giác gần gũi, bình yên và mang đậm nét văn hóa truyền thống dân tộc.
Lấy cảm hứng từ ý tưởng đưa làng quê vào giữa phố thị, quán cà phê Trúc Linh (TDP Linh Tiến, phường Thành Sen) lựa chọn cây tre làm điểm nhấn chủ đạo trong thiết kế. Mặt hồ thoáng đãng, bao quanh bởi những khóm tre xanh mát, mang đến cho du khách cảm giác gần gũi, thư thái giữa thiên nhiên. Anh Nguyễn Minh Tuấn – chủ quán cà phê Trúc Linh chia sẻ: “Không gian quán không chỉ là nơi để thưởng thức cà phê, gặp gỡ bạn bè mà còn hướng tới lan tỏa thông điệp sống xanh, thân thiện với môi trường. Sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và phong cách kiến trúc dân dã đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khách hàng”.Ngay giữa lòng Thành Sen, hình ảnh cây tre cũng được nhiều cơ sở kinh doanh lựa chọn tạo dấu ấn riêng, từ tranh vẽ, pa-nô cho đến những bụi tre được trồng ngay trước tiền sảnh các quán cà phê, nhà hàng.
Trong không gian phố thị ngày càng chật chội, việc đưa hình ảnh cây tre vào kiến trúc và thiết kế cảnh quan không chỉ tạo nên điểm nhấn xanh mát mà còn gợi nhắc những giá trị truyền thống quen thuộc của làng quê Việt.
Những hàng tre xanh, các vật dụng trang trí từ tre cùng lối bài trí mộc mạc tại quán cà phê Bambo (phường Thành Sen) đã tạo nên điểm nhấn riêng biệt cho quán, mang đến cảm giác thoáng đãng, mát mẻ và hiền hòa cho khách ghé thăm. Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền - chủ quán cà phê chia sẻ: "Những mảng xanh được bố trí hợp lý trong không gian quán góp phần tạo nên một tổng thể hài hòa, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ vừa mang lại sự thư giãn, dễ chịu".
Nhiều loại tre, trúc được người dân đưa vào trồng như tre mỡ, tre gai, tre lồ ô, tre vàng sọc, trúc đùi gà, trúc hóa long hay hóp cần câu… Đây đều là những giống cây dễ thích nghi, sinh trưởng tốt và phù hợp với nhiều không gian khác nhau.
Xu hướng đưa cây xanh, đặc biệt là cây tre, trúc vào thiết kế quán cà phê đang ngày càng được ưa chuộng.Nhiều ngôi nhà hiện đại còn khéo léo bố trí một bụi tre nhỏ dưới góc giếng trời hay cổng nhà để tạo điểm nhấn xanh mát và gần gũi.Giữa những khu phố nhộn nhịp, khối nhà cao tầng hay các công trình hiện đại, nhiều người vẫn giữ hình ảnh lũy tre xanh gợi nhớ làng quê Việt Nam, đem lại cảm giác thân quen và bình yên.
Anh Lê Văn Khánh (phường Thành Sen) chia sẻ: “Tiếng tre xào xạc trong gió mang lại cảm giác thư thái, nhẹ nhàng, giúp tôi hoài niệm về những ký ức tuổi thơ”.
Không chỉ trong không gian khu vực đô thị, thời gian qua, các địa phương cũng đã triển khai trồng bổ sung thêm nhiều loại tre dọc các tuyến sông và khu vực ven đô như sông Đông, Đồng Ghè hay thôn Trang Liên Nhật... Không chỉ góp phần tạo cảnh quan xanh, tre còn có tác dụng giữ đất, hạn chế xói mòn bờ kè và bảo vệ môi trường sinh thái.
Trong đời sống văn hóa và kinh tế, cây tre từ lâu đã gắn bó mật thiết với sinh hoạt của người Việt. Vì vậy, việc gìn giữ hình ảnh cây tre trong lòng đô thị không chỉ tạo nên nét riêng cho cảnh quan mà còn thể hiện niềm tự hào trong việc bảo tồn bản sắc dân tộc. Theo Kiến trúc sư Võ Lực - Giám đốc Công ty CP kiến trúc O2: “Trong nhịp sống đô thị hiện đại, việc đưa cây tre vào không gian kiến trúc và cảnh quan không chỉ mang ý nghĩa tạo mảng xanh, điều hòa môi trường mà còn giúp con người tìm lại sự gần gũi với thiên nhiên và những giá trị truyền thống”. (Ảnh: Hà Phương) Video: Tre xanh trong lòng đô thị.
Từ ký ức chiến tranh đến cuộc trở về Hà Nội trong nắng tháng Mười, câu chuyện của cụ Hà Sâm gợi nhắc: quê hương không chỉ là nơi ta sinh ra, mà còn là nơi trái tim luôn hướng về.
Doanh nghiệp được chọn 1 trong 3 phương án nghỉ Tết Âm lịch 2027, phải thông báo cho người lao động trước ít nhất 30 ngày và được khuyến khích áp dụng lịch nghỉ như công chức.
Qua những trải nghiệm thực tế tại Khu di tích Nguyễn Du (Hà Tĩnh), học sinh hiểu thêm giá trị Truyện Kiều, bồi đắp tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ di sản văn hóa.
Giếng làng ngày trước là nơi lấy nước, gặp gỡ của người dân quê. Nơi ấy lưu giữ dáng mẹ, tiếng cười tuổi thơ, trở thành miền ký ức thân thương giữa bao đổi thay của quê nhà.
CN Traveler vừa công bố kết quả giải thưởng Readers’ Choice Awards 2026 hạng mục 20 quốc gia được yêu thích nhất thế giới. Việt Nam đứng ở vị trí thứ 10.
Truyện ngắn "Trên ngọn cau có một tổ chim" kể về chiếc tổ rơm vượt qua bao bão táp để chở che mầm sống. Hình ảnh ấy gợi nhớ về tổ ấm gia đình và vòng tay bao la của mẹ cha.
240 đại biểu là lãnh đạo UBND các xã, phường trên địa bàn Hà Tĩnh được cập nhật những quy định, hướng dẫn mới, phục vụ công tác quản lý và triển khai nhiệm vụ tại cơ sở.
Nguyễn Bùi Mai Linh (SN 2004, quê xã Cẩm Trung) là đại diện duy nhất của Hà Tĩnh góp mặt tại Vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Đến với cuộc thi, Mai Linh mang theo sự tự tin cùng mong muốn lan tỏa nét đẹp quê hương.
Thế giới quanh ta luôn có những điều kỳ diệu. Đôi khi, phép thuật chẳng đến từ đũa thần của bà tiên, mà hiện diện trong sự thấu hiểu, kiên nhẫn và yêu thương.
Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 31 đã khai mạc ngày 6/10 tại thành phố Busan, miền Đông Nam Hàn Quốc, mở đầu cho chuỗi hoạt động kéo dài 10 ngày, đến hết ngày 15/10.
Du lịch MICE là loại hình kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, sự kiện với tham quan, nghỉ dưỡng, tạo cơ hội thu hút dòng khách mới, góp phần mở rộng du lịch Hà Tĩnh.
Tại Liveshow 1 Vòng chung kết Sao Mai 2026, hai đại diện Hà Tĩnh là Nguyễn Mộc An và Hoàng Thị Thu Hà mang đến những màu sắc riêng, nhận được những đánh giá tích cực từ Ban Giám khảo.
CLB Văn học Nghệ thuật Thanh Hiên - trực thuộc Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh sẽ là không gian sinh hoạt văn hóa - nghệ thuật, lan tỏa các giá trị văn hóa quê hương đến cộng đồng.
Lễ hội đền Chợ Củi năm 2026 tại xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) sẽ diễn ra từ ngày 8/11 đến 22/11/2026. Đây không chỉ là dịp tri ân các bậc tiền nhân mà còn hứa hẹn mang đến cho Nhân dân và du khách không gian văn hóa tâm linh trang nghiêm, đậm bản sắc quê hương núi Hồng - sông La.
Miền Trung qua bao mùa bão lũ vẫn bền bỉ, kiên cường; trong gian khó, tình đoàn kết, sự chở che và yêu thương càng được vun đắp, giúp con người vững vàng vượt qua giông gió.
Qua bao đổi thay, nhiều nếp làng ở Hà Tĩnh vẫn hiện diện trong tình làng nghĩa xóm, tục lệ và những sinh hoạt cộng đồng được trao truyền qua các thế hệ.
Với người miền Trung, tháng 10 không chỉ mang sắc thu và cái se lạnh mà còn gợi ký ức về bao mùa mưa bão. Xa quê hơn 45 năm, tác giả Nguyễn Bá Thuyết vẫn mang theo những ký ức ấy.
Từ những buổi tập dân vũ, luyện trò Kiều đến các hoạt động văn nghệ, thể thao, các câu lạc bộ ở cơ sở đang tạo không gian để người dân gặp gỡ, rèn luyện và tiếp nối những giá trị văn hóa đã gắn với cộng đồng qua nhiều thế hệ.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.
Để có chính sách hỗ trợ phù hợp trong bối cảnh mới, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh đang rà soát thực chất hoạt động của các câu lạc bộ di sản phi vật thể, qua đó nhận diện những khó khăn từ cơ sở và làm căn cứ tham mưu giải pháp tháo gỡ.
Sinh ra từ lao động, ví, giặm cổ là hồn cốt quê hương Hà Tĩnh. Dẫu không còn vang lên thường nhật, những lời ca cổ vẫn được các thế hệ nghệ nhân nâng niu, gìn giữ.
Hà Tĩnh xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển; gắn phát triển văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng con người Hà Tĩnh và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.
Mùa thu không chỉ được gọi tên bằng những chuyển động của đất trời, mà còn được nhận ra từ những mùa quả chín, từ sắc đỏ ấm áp giữa những vườn cây sau bao tháng ngày nắng gió.