Ấm áp mạch nguồn nhân văn mùa Phật đản trên quê hương Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Đại lễ Phật đản đang lan tỏa không khí thiêng liêng khắp các cơ sở Phật giáo ở Hà Tĩnh, khơi dậy tinh thần từ bi, trí tuệ và hướng con người tới những giá trị nhân văn, đồng hành cùng sự phát triển quê hương.

​Vừa qua, hàng nghìn tăng ni, phật tử và người dân đã về tham dự lễ khai mạc Đại lễ Phật đản cấp tỉnh năm 2026 được tổ chức tại chùa Cảm Sơn (phường Thành Sen).

bqbht_br_a7.jpg
bqbht_br_b.jpg
bqbht_br_b1.jpg
Lễ rước tại Đại lễ Phật đản chùa Cảm Sơn (phường Thành Sen). Ảnh: Ban Truyền thông Phật giáo Hà Tĩnh.

Trong tiếng nhạc lễ trầm hùng, nghi thức rước Phật diễn ra trang nghiêm, thành kính. Sau phần khánh tiết là nghi thức tắm Phật, dâng hoa đăng, cầu quốc thái dân an… tạo nên không gian thiêng liêng, đậm tinh thần từ bi, nhân ái.

bqbht_br_b2.jpg
b3.jpg
Trong không khí trang nghiêm của chương trình khai mạc tại chùa Cảm Sơn, lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa chúc mừng đại lễ tới Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh.

Chị Dương Thị Nhung (phường Thành Sen) bày tỏ: “Tham gia lễ Phật đản, tôi cảm thấy lòng mình thêm an lạc. Bên cạnh lễ khai mạc, tôi cũng tham gia những buổi tụng kinh cầu an trước đó tại chùa Cảm Sơn. Nhờ vậy, không chỉ vơi bớt những nỗi đau, tôi thấy mình được tiếp thêm động lực để mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Các sư thầy giúp tôi hiểu được sự ra đi của người thân là quy luật vô thường và bản thân người ở lại cần phải sống tích cực, không ngừng cống hiến, hướng tới những giá trị tốt đẹp. Đó mới là điều ý nghĩa đền đáp công ơn của đấng sinh thành".

bqbht_br_a6.jpg
Chị Dương Thị Nhung tham gia các hoạt động ý nghĩa tại chùa Cảm Sơn nhân mùa Phật đản 2026.
bqbht_br_a3.jpg
bqbht_br_a5.jpg
Các phật tử thực hiện thời khóa tụng kinh cầu "Quốc thái, dân an" tại chùa Cảm Sơn nhân mùa Phật đản 2026.

Đại đức Thích Quảng Tri - Phó Trụ trì chùa Cảm Sơn cho biết: “Đại lễ năm nay thu hút hơn 2.000 đại biểu, tăng ni, phật tử và người dân trong, ngoài tỉnh tham dự. Nhà chùa mong muốn thông qua các hoạt động của mùa Phật đản sẽ lan tỏa tinh thần từ bi, trí tuệ của Đức Phật, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tốt đẹp, hướng mọi người tới lối sống nhân ái, an hòa”.

Cùng với chùa Cảm Sơn, những ngày này, lễ Phật đản cũng đang được tổ chức rộng khắp tại các cơ sở thờ tự Phật giáo trên địa bàn Hà Tĩnh, tạo nên một ngày hội văn hóa tâm linh giàu ý nghĩa.

bqbht_br_b4.jpg
bqbht_br_b5.jpg
Đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh Hà Tĩnh cùng các địa phương chúc mừng Đại lễ Phật đản tại một số chùa trên địa bàn tỉnh.

Tại chùa Hương Tích (xã Can Lộc), tối 24/5 (tức mùng 8/4 âm lịch), đông đảo du khách, phật tử đã về dâng hương, tham gia các nghi lễ cầu bình an. Trong không gian bảng lảng sương núi, tiếng chuông chùa hòa cùng tiếng thông reo khiến nhiều người cảm nhận rõ sự an yên, thanh tịnh.

Anh Trần Văn Hòa, du khách đến từ Nghệ An chia sẻ: “Tôi đã nhiều lần đến chùa Hương Tích nhưng mỗi mùa Phật đản lại mang một cảm xúc khác. Tôi cảm nhận được sự bình an trong tâm hồn và thấy mình cần sống chậm hơn, tử tế hơn”.

bqbht_br_chuahuong.jpg
bqbht_br_c1.jpg
bqbht_br_c2.jpg
Các tăng ni, phật tử, người dân tham gia Đại lễ Phật đản tại chùa Hương Tích (xã Can Lộc) tối 24/5/2026.

Bên cạnh các nghi lễ, nhiều ngôi chùa còn tổ chức hoạt động thiện nguyện như: trao quà cho người nghèo, nấu cháo miễn phí cho bệnh nhân khó khăn… Qua đó lan tỏa tinh thần nhân văn của Phật giáo trong đời sống cộng đồng.

bqbht_br_chua-tuong-son-huong-son.jpg
Nhân mùa Phật đản 2026, chùa Tượng Sơn (xã Sơn Giang) tổ chức nấu và phát 300 suất cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Trung tâm Y tế Hương Sơn.

Đại đức Thích Chúc Giác - Trưởng ban Hoằng pháp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, Trụ trì chùa Phúc Linh (phường Hà Huy Tập) cho biết: "Các hoạt động của mùa Phật đản năm nay được tổ chức theo hướng trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm, đúng nghi lễ và phù hợp với đời sống văn hóa địa phương. Điều quan trọng nhất của mùa Phật đản không nằm ở hình thức tổ chức mà ở việc khơi dậy tinh thần từ bi, trí tuệ, hướng con người tới điều thiện lành. Nhất là trong bối cảnh nhiều nơi trên thế giới vẫn còn xung đột, chiến tranh, việc lan tỏa những giá trị Phật pháp "từ, bi, hỉ, xả" càng thêm ý nghĩa. Giáo hội luôn vận động tăng ni, phật tử sống tốt đời đẹp đạo, không ngừng tu dưỡng đạo đức, trí tuệ, từ đó đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước trong kỷ nguyên mới”.

bqbht_br_a1.jpg
Không khí mùa Phật đản rộn ràng trên tuyến phố phường Thành Sen (Hà Tĩnh).

Giữa bộn bề của cuộc sống hiện đại, mùa Phật đản 2026 như một khoảng lặng bình yên để người dân tìm về những giá trị tốt đẹp trong tâm hồn. Những ánh đèn hoa đăng lung linh, tiếng kinh cầu an trầm mặc hay những cái chắp tay thành kính nơi cửa Phật… không chỉ là nét đẹp tín ngưỡng mà còn góp phần nuôi dưỡng lòng nhân ái, sự bao dung trong cộng đồng, hướng tới xây dựng một xã hội nhân văn, đất nước phồn thịnh.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Cuộc đua khốc liệt của album nhạc Việt

Cuộc đua khốc liệt của album nhạc Việt

Hàng loạt album nhạc Việt đã được phát hành trong những tháng qua với chất lượng tốt và đạt thành tích cao. Điều đó khiến cuộc đua giải thưởng cuối năm càng thêm đáng mong chờ.
Podcast truyện ngắn: Xanh lên từ đất

Podcast truyện ngắn: Xanh lên từ đất

Truyện ngắn "Xanh lên từ đất" là hành trình tìm kiếm ký ức đồng đội của người cựu chiến binh, gửi gắm niềm biết ơn cùng hy vọng vào tương lai.
Nỗi lo Gen Z không còn đọc sách có thể đã sai

Nỗi lo Gen Z không còn đọc sách có thể đã sai

Dữ liệu mới cho thấy Gen Z vẫn đọc sách, đến thư viện và hiệu sách, đồng thời tạo ra những cách tiếp cận sách mới trên mạng xã hội, góp phần thay đổi văn hóa đọc của giới trẻ.
Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Á quân The Voice -Lê Xuân Nghi - lần đầu thử sức sáng tác nhạc cổ động với MV "Mang hồn Việt đi muôn nơi". Sản phẩm gia nhập đường đua âm nhạc dịp Quốc khánh 2/9, bên cạnh những dự án của Hoàng Quyên, Duyên Quỳnh, Tùng Dương, Dương Quốc Hưng và một ca sĩ ảo.
Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Tản văn "Mùa thu trong mắt mẹ" qua góc nhìn của tác giả Linh Đan không chỉ có thiên nhiên diệu kỳ, mà còn đong đầy nỗi lo toan và tình yêu thương lặng lẽ của mẹ dành cho con.
Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Mùa thu đến cùng sự đổi thay của đất trời và sự trưởng thành trong tâm hồn. Cùng lắng nghe truyện ngắn "Tạm biệt mùa hè" để cảm nhận ngày cuối hè ấm áp với những niềm vui tuổi thơ.
Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Với việc dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du (quê Hà Tĩnh) đã trở thành cầu nối văn hóa Việt với bạn bè quốc tế.
Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Trong cuộc đời mỗi người, càng đi xa, càng mong được trở về và hơn hết là trở về bên mẹ cha. Nhưng có những cuộc trở về, ta chỉ còn có thể thực hiện trong ký ức.
[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

Mỗi độ Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan trở thành dịp để người Việt hướng về cha mẹ, cội nguồn và những giá trị của lòng hiếu kính. Cùng với đó, nghi thức bông hồng cài áo đã trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa, nhắc mỗi người trân trọng tình thân khi vẫn còn cơ hội yêu thương và báo hiếu.
Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Có những cuộc trở về là hành trình tìm lại cội nguồn cùng những giá trị đã lặng lẽ nuôi lớn mỗi con người qua năm tháng xa xứ.
Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) còn lưu giữ nhiều giếng cổ được cho là mang dấu ấn kỹ thuật xây dựng Chăm Pa. Đặc biệt, nguồn nước ở đây hầu như không bao giờ cạn.
Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Thời điểm này, các đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang sôi nổi tổ chức tổng kết sinh hoạt hè, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các em thiếu nhi bước vào năm học mới.
Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Trong tổng số 704 di tích ở Hà Tĩnh, xã Cổ Đạm có tới 42 di tích, cùng nhiều lễ hội, loại hình văn hóa dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên nét riêng cho vùng đất giàu truyền thống này.
Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Đền Đức Thánh Cả ở thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh, thờ thần “Đương niên hành khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Thượng thượng đẳng Đại vương” - vị thần cai quản, giám sát và ghi chép những việc làm của con người trong từng năm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!