Tạo hình Lâm Đại Ngọc 'Hồng lâu mộng' 2024

Người đẹp Trung Quốc Trương Miểu Di vượt qua 20.000 ứng viên để đóng chính phim điện ảnh "Hồng lâu mộng".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Người đẹp Trung Quốc Trương Miểu Di vượt qua 20.000 ứng viên để đóng chính phim điện ảnh "Hồng lâu mộng".

Ngày 20/3, đoàn phim phát hành trailer đầu tiên, giới thiệu tạo hình các nhân vật chính và bối cảnh, đạo cụ trong tác phẩm. Trương Miểu Di thể hiện nhiều trạng thái tâm lý nhân vật, khi tung tăng chạy nhảy trong phủ, lúc rầu rĩ nhặt cánh hoa đào.

Trailer "Hồng lâu mộng: Kim ngọc lương duyên". Lâm Đại Ngọc xuất hiện từ giây thứ 9. Video: Mtime

Phim ghi hình năm 2018, lúc đó Miểu Di tròn 20 tuổi. Theo Ifeng, bấy giờ, nữ sinh vượt qua khoảng 20.000 ứng viên để đóng nhân vật. Cô trải qua chín tháng huấn luyện về phong thái, âm nhạc, đài từ, vũ đạo... trước khi nhập vai. Miểu Di gia nhập làng phim từ năm 2018, từng đóng vai phụ trong Đương gia chủ mẫu, Kiến tập thiên kim.

Tạo hình của Trương Miểu Di ở "Hồng lâu mộng: Kim ngọc lương duyên". Ảnh: Mtime
Tạo hình của Trương Miểu Di ở "Hồng lâu mộng: Kim ngọc lương duyên". Ảnh: Mtime

Trên các diễn đàn phim, nhiều khán giả nhận xét qua trailer, diễn xuất của Trương Miểu Di không ấn tượng. Số khác khen tạo hình của cô nền nã, gương mặt xinh xắn. Bối cảnh của phim cũng được đánh giá chỉnh chu, cầu kỳ.

Đóng Giả Bảo Ngọc là tài tử Biên Trình, năm nay 20 tuổi. Phim do Hồ Mai đạo diễn, còn có sự tham gia của Hoàng Giai Dung (Tiết Bảo Thoa), Quan Hiểu Đồng (Giả Nguyên Xuân), Dương Kỳ Như (Tập Nhân).

Giả Bảo Ngọc (phải), Lâm Đại Ngọc và Giả Mẫu trong phim. Ảnh: Mtime
Giả Bảo Ngọc (phải), Lâm Đại Ngọc và Giả Mẫu trong phim. Ảnh: Mtime

Theo Sina, Hồng lâu mộng - danh tác cổ điển Trung Quốc - là một trong cuốn sách được phát hành nhiều nhất mọi thời. Truyện ra đời thời nhà Thanh, xoay quanh chuyện tình Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc, qua đó miêu tả cuộc sống của một đại gia đình quý tộc từ lúc cực thịnh tới suy vong.

Từng có nhiều tác phẩm truyền hình, điện ảnh chuyển thể tiểu thuyết, gây tiếng vang nhất là bản do Trần Hiểu Húc đóng chính, năm 1987. Trong phim, nhân vật Lâm Đại Ngọc mặc hơn 40 bộ đồ, mỗi trang phục đều được chuyên gia trang điểm tạo kiểu tóc, phụ kiện khác nhau. Kiểu tóc của Lâm Đại Ngọc lấy cảm hứng từ lối làm tóc búi hoa bách hợp thời cổ đại, vì thế ở nhiều cảnh quay, mái tóc của nhân vật như một bông hoa.

vnexpress.net

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast