Chàng hướng dẫn viên và hành trình trở thành ông chủ trang trại

(Baohatinh.vn) - Theo học ngành du lịch, nhưng “cái duyên” lập nghiệp và thành công của anh lại gắn với công việc của một “lão nông tri điền” thứ thiệt. Bôn ba, loay hoay với đủ thứ nghề để mưu sinh, “gã trai thất nghiệp” năm nào giờ đã trở thành ông chủ của trang trại nuôi bò theo hướng tập trung, thâm canh rộng gần 33 ha, thu nhập tiền tỷ mỗi năm và giải quyết việc làm cho nhiều lao động ngay trên chính mảnh đất quê hương…

Tốt nghiệp ngành du lịch tại Vũng Tàu, Nguyễn Ngọc Tấn (SN 1975) “ngược ngàn” lên Đà Lạt làm việc. Thế nhưng, do nhiều nguyên nhân, 6 năm sau, anh phải trở về quê nhà Kỳ Tân (Kỳ Anh) với tâm thế “làm lại từ đầu”. Với Tấn, đây là khoảng thời gian khó khăn, “mất phương hướng” nhất khi mãi loay hoay tìm hướng mưu sinh, kinh doanh đủ thứ, từ giày dép đến quần áo…, nhưng đều thất bại và “tay trắng vẫn hoàn trắng tay”.

Chàng hướng dẫn viên và hành trình trở thành ông chủ trang trại ảnh 1

Trang trại rộng lớn của Nguyễn Ngọc Tấn có doanh thu khoảng 2,5 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho gần chục nhân công

Không nản lòng, Tấn tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu để tìm hướng đi mới. Sau bao trăn trở, anh nhận thấy vùng đất bán sơn địa quê mình rất thuận lợi cho việc chăn nuôi bò. Mặc dù không được gia đình ủng hộ vì nghĩ không khả thi, nhưng Tấn vẫn quyết tâm biến ý tưởng, khát vọng thành hiện thực. Năm 2007, anh mạnh dạn vay mượn tiền anh em, bạn bè…, đấu thầu khu đất ở xã và bỏ ra 10 triệu đồng để mua hai cặp bò giống địa phương. Vừa làm, vừa học hỏi, đúc rút kinh nghiệm, 1 năm sau, anh tiếp tục vay mượn tiền mua thêm 10 con bò giống lai sind sinh sản.

Thành công của mô hình ngày càng hiện rõ và hứa hẹn mang lại hiệu quả kinh tế cao thực sự là nguồn động lực tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho anh. Năm 2014, được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành trong việc ưu đãi lãi suất cho vay và các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế, anh tiếp tục huy động vốn tự có và vay ngân hàng 2 tỷ đồng đầu tư chuồng trại, con giống, máy móc… để mở rộng quy mô trang trại.

Trên diện tích gần 33 ha, trang trại của anh hiện có gần 60 con bò, trong đó, có 30 con nái nền, 4 con đực lai sind, số còn lại là bò vỗ béo và bê con. Để chủ động nguồn thức ăn chăn nuôi, anh còn quy hoạch thêm vùng trồng cỏ (VA06), sắn… ngay trong trang trại. Với hình thức chăn nuôi xoay vòng, bán chăn thả, mô hình của anh không mất nhiều công trông quản, dễ vệ sinh chuồng trại và tận dụng tối đa nguồn phế thải từ bò để chăm bón cho cây trồng... Cùng với chăn nuôi, anh còn sản xuất, chế biến lạc nhân xuất khẩu, đem lại hiệu quả kinh tế khá cao...

Nhìn cơ ngơi trang trại của anh hôm nay, nhiều người không khỏi ngạc nhiên, thán phục khi biết chàng hướng dẫn viên du lịch Nguyễn Ngọc Tấn năm nào giờ đã trở thành một nông dân thứ thiệt - ông chủ của trang trại rộng lớn với doanh thu khoảng 2,5 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho gần chục nhân công trong xã. Đáng mừng hơn, thành công của mô hình đã có sức lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều hộ dân địa phương đến tham quan, học tập, được anh hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm, kỹ thuật nên cũng chuyển hướng đầu tư chăn nuôi bò, mang lại thu nhập cao gấp nhiều lần so với phương thức sản xuất truyền thống.

Chia sẻ kinh nghiệm của mình, anh Tấn cho biết, điều trước tiên là phải biết chọn con giống tốt, nắm vững kiến thức về chăn nuôi, nhất là các loại đối tượng mà mình phát triển; chăm sóc đúng kỹ thuật, thường xuyên chủ động phòng ngừa dịch bệnh cho vật nuôi; chuồng trại phải được xây dựng đúng quy cách, luôn vệ sinh, tiêu độc khử trùng sạch sẽ… “Sắp tới, tôi sẽ đầu tư mở rộng chuồng trại, mua thêm bò giống, máy móc để thực hiện những dự định mới” – anh Tấn bộc bạch.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Phâng - Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân vui mừng cho biết: Nguyễn Ngọc Tấn là một trong những tấm gương điển hình về sự cần cù, chịu khó và dám nghĩ, dám làm trong phát triển kinh tế. Trang trại nuôi bò theo hướng tập trung, thâm canh do anh làm chủ đã mở ra hướng phát triển kinh tế mới và góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Lao động công nghiệp Hà Tĩnh tăng gần 50%

Lao động công nghiệp Hà Tĩnh tăng gần 50%

Cùng với đà tăng trưởng sản xuất, nhu cầu lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng mạnh. 8 tháng năm 2026, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tăng 48,83% so cùng kỳ năm 2025.
174 doanh nghiệp cần tuyển gần 23.000 lao động Hà Tĩnh

174 doanh nghiệp cần tuyển gần 23.000 lao động Hà Tĩnh

Theo nhu cầu đăng ký của các doanh nghiệp qua Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, trong tổng số 22.780 vị trí cần tuyển, nhóm ngành điện, điện tử, cơ khí, kỹ thuật, kiểm tra chất lượng sản phẩm có nhu cầu lớn nhất.
Chuyện nghề "chui" cống ở Hà Tĩnh

Chuyện nghề "chui" cống ở Hà Tĩnh

Những người công nhân nạo vét bùn ở Hà Tĩnh mỗi ngày chui xuống lòng cống ngầm tối om, lội trong bùn thải, vớt rác và khơi thông từng đoạn cống. Công việc ít ai muốn chạm tới ấy diễn ra âm thầm dưới mặt đường, nơi họ phải đối mặt với mùi hôi, không gian chật hẹp và những hiểm nguy khó lường.
Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Hà Tĩnh đang bứt phá mạnh mẽ với hạt nhân là KKT Vũng Áng cùng hàng loạt dự án lớn đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, vấn đề đang đặt ra hiện nay là “khát” lao động, đặc biệt tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp.
Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh đã đến ứng tuyển vào làm việc cho Công ty CP Sản xuất và kinh doanh Vinfast với mức lương từ 10 – 18 triệu đồng cùng các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Có những thời điểm, người lao động Hà Tĩnh phải rời quê hương để vào Nam, ra Bắc hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm. Hiện nay, dòng chảy ấy đang dần đảo chiều khi hàng loạt đại dự án đang triển khai tại KKT Vũng Áng, mở ra nhiều cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp và tương lai bền vững.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!