TP Hà Tĩnh huy động nguồn xã hội hóa hỗ trợ hộ nghèo

(Baohatinh.vn) - Nhằm giúp các hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội có nguồn thu nhập ổn định, TP Hà Tĩnh đã huy động xã hội hóa hỗ trợ 10 trường hợp theo từng tháng…

TP Hà Tĩnh huy động nguồn xã hội hóa hỗ trợ hộ nghèo

TP Hà Tĩnh vừa tổ chức lễ ký cam kết tự nguyện đóng góp kinh phí hỗ trợ thu nhập cho các thành viên hộ nghèo thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn.

Thực hiện Nghị quyết số 179 ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh về chính sách hỗ trợ thu nhập cho các thành viên hộ nghèo thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2025, qua rà soát, TP Hà Tĩnh có 10 đối tượng là hộ nghèo được hưởng chính sách này với mỗi đối tượng được hỗ trợ 270 ngàn đồng/tháng.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ thành phố cũng đã vận động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tự nguyện đóng góp kinh phí để hỗ trợ thu nhập cho 10 đối tượng nói trên. Đây là một bước cụ thể hóa Nghị quyết 179 khi huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành, đoàn thể chính trị và cả xã hội để trợ giúp cho các đối tượng.

TP Hà Tĩnh huy động nguồn xã hội hóa hỗ trợ hộ nghèo

Các đơn vị cam kết tự nguyện hỗ trợ hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội.

Theo đó, các đơn vị gồm: cơ quan Thành ủy; cơ quan khối dân; cơ quan HĐND – UBND; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố; Chi cục Thuế khu vực TP Hà Tĩnh – Cẩm Xuyên; Công an thành phố; Ban Chỉ huy quân sự thành phố; Bệnh viện Đa khoa thành phố nhận đỡ đầu mỗi đơn vị từ 1 đến 2 trường hợp.

Chương trình hỗ trợ bắt đầu từ 25/6/2020 và dự kiến kéo dài trong vòng 1 năm; mức hỗ trợ cho đối tượng ở khu vực nông thôn là 450 ngàn đồng/người/tháng, khu vực thành thị là 650.000 đồng/người/tháng.

Được biết, TP Hà Tĩnh là địa phương đầu tiên trên toàn tỉnh triển khai chương trình này theo Nghị quyết số 179 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ thu nhập cho các thành viên hộ nghèo thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Làm gì để tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

Do đâu tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở nhiều địa phương giảm?

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế được coi là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá sự phát triển của KT-XH ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, 4 tháng đầu năm 2025, tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở nhiều địa phương giảm, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác an sinh xã hội cũng như các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Để mục tiêu hoàn thành 2.343 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng trước ngày 19/5/2025, các địa phương trong toàn tỉnh đang đứng trước khối lượng công việc lớn. Trên chặng nước rút, cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh cùng hướng về cơ sở với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; mỗi thành viên ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát các cấp phải thấm nhuần nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ sản phẩm”.
Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm trong làm nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2021-2025, cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh đã sớm vào cuộc, chủ động triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước. Với sự khẩn trương, chủ động triển khai kế hoạch và huy động các nguồn lực, Hà Tĩnh đặt mục tiêu hoàn thành chương trình trước ngày 19/5/2025 (trước mốc thời gian chung của cả nước hơn 6 tháng).