Cử tri kiến nghị đầu tư, sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hại do bão số 10

(Baohatinh.vn) - Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, sáng 13/11, tại xã Kỳ Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng cùng tổ đại biểu HĐND tỉnh tiến hành tiếp xúc với cử tri 6 xã, phường ở thị xã Kỳ Anh.

cu tri kien nghi dau tu sua chua co so ha tang bi hu hai do bao so 10

Mở đầu buổi tiếp xúc, thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Kỳ Anh, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Hà Văn Hùng báo cáo chương trình dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 5; tình hình phát triển KT-XH năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, công tác bồi thường sự cố môi trường biển, khắc phục thiệt hại sau bão số 10...

cu tri kien nghi dau tu sua chua co so ha tang bi hu hai do bao so 10

Qua nghe báo cáo, cử tri bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được trong thời gian qua; cho rằng kết quả đó là sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, của toàn thể nhân dân.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ băn khoăn liên quan đến các lĩnh vực như: Cách xác định nguồn gốc đất đai và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân ở Kỳ Hưng; việc thi công âu thuyền tránh bão, thi công kênh tách nước phân lũ quá chậm…

cu tri kien nghi dau tu sua chua co so ha tang bi hu hai do bao so 10

Cử tri Nguyễn Đình Tứ (thôn Trần Phú, xã Kỳ Hưng) cho rằng, sau mưa bão đường giao thông xuống cấp nghiêm trọng, cần được quan tam đầu tư, sửa chữa...

cu tri kien nghi dau tu sua chua co so ha tang bi hu hai do bao so 10

Cử tri phường Sông Trí kiến nghị có phương án xử lý rác thải, xà bần, nhất là sau bão số 10

Sau bão số 10, một số cơ sở hạ tầng, trong đó có đường giao thông nông thôn xuống cấp, rừng phòng hộ ven biển bị hư hại… cần đầu tư xây dựng, trồng mới và xử lý.

Cử tri băn khoăn, vấn đề môi trường đất, môi trường nước ở địa phương có ảnh hưởng sức khỏe của nhân dân không, tại sao ngày càng có nhiều người bị bệnh hiểm nghèo, nhất là bệnh ung thư? Cần hỗ trợ kinh phí cho các hộ nghèo xây dựng nhà ở trong vùng quy hoạch.

cu tri kien nghi dau tu sua chua co so ha tang bi hu hai do bao so 10

Cuối buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng đã tiếp thu, giải trình một số vấn đề trong thẩm quyền; đồng thời tổng hợp các ý kiến khác chuyển tới kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới cũng như các cơ quan liê quan.

* Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại TX. Hồng Lĩnh cũng đã tiến hành tiếp xúc với cử tri phường Đức Thuận. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng dự.

cu tri kien nghi dau tu sua chua co so ha tang bi hu hai do bao so 10

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Đức Thuận kiến nghị, tỉnh và thị xã vừa ban hành quyết định điều chỉnh thu lệ phí vệ vệ sinh môi trường, nhưng còn cao. Nên xem xét lại lệ phí vệ sinh môi trường, bởi đời sống người dân trên địa bàn còn thấp, gặp nhiều khó khăn.

Liên quan đến lĩnh vực chỉnh trang đô thị, cử tri cho rằng, theo kế hoạch năm 2020, thị xã Hồng Lĩnh đạt chuẩn đô thị lại 3. Tuy nhiên nhiều tiêu chí triển khai thưc hiện còn chậm, điều này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch đạt chuẩn các tiêu chí. “Cần phải làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện một số tiêu chí để đưa thị xã đạt chuẩn đô thị loại 3 vào năm 2020.” - cử tri Hồ Sỹ Hoạt đề nghị.

cu tri kien nghi dau tu sua chua co so ha tang bi hu hai do bao so 10

Ông Nguyễn Kim Danh

cu tri kien nghi dau tu sua chua co so ha tang bi hu hai do bao so 10

Ông Hồ Sỹ Hoạt kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Ngoài ra, cử tri cho rằng, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn nhiều bất cập và chậm, gây khó khăn cho người dân. Thị xã cần phải chỉ đạo cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Thay mặt tổ đại biểu, đại biểu Nguyễn Văn Hổ - Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy giải trình các ý kiến trong thẩm quyền, tổng hợp trình HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết.

* Chiều nay, tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại TX. Hồng Lĩnh đã có buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề về phát triển giáo dục Hà Tĩnh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 tại TX. Hồng Lĩnh.

cu tri kien nghi dau tu sua chua co so ha tang bi hu hai do bao so 10

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Lê Bá Thiềm - Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Hồng Lĩnh cho rằng, về chủ trương sắp xếp giảm biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước là đúng. Tuy nhiên, việc xem xét giảm biên chế nên tập trung vào bộ máy hành chính, không nên tinh giảm theo hướng giảm số lượng giáo viên dẫn đến giảm tỷ lệ giáo viên/lớp. “Những người trực tiếp lên lớp tham gia nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ em, học sinh, nếu tỷ lệ giáo viên/lớp không đảm bảo theo quy định của Bộ GD&ĐT sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng chăm sóc và giáo dục ở các nhà trường”, cử tri Lê Bá Thiềm kiến nghị.

cu tri kien nghi dau tu sua chua co so ha tang bi hu hai do bao so 10

Cử tri Lê Bá Thiềm

Nhiều cử tri cho rằng, đề án phải chỉ rõ thuận lợi, khó khăn sau khi sáp nhập trường lớp như: cơ sở vật chất, quãng đường đi học sinh, rủi ro khi học sinh phải di chuyển trên đường xa...

cu tri kien nghi dau tu sua chua co so ha tang bi hu hai do bao so 10

Cử tri Trần Thị Minh

Cử tri Trần Thị Minh, Trường THCS Đức Thuận cho rằng, về chủ trương sắp xếp giảm đầu mối là đúng đắn. Tuy nhiên, khi triển khai giải pháp giảm đầu mối, sáp nhập các trường, đề nghị cần xem xét đặc thù của từng địa phương, đơn vị cụ thể, không nên máy móc triển khai đồng loạt tất cả các địa phương đều giống nhau.

Cuối buổi tiếp xúc, thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại thị xã Hồng Lĩnh, đại biểu Hoàng Trung Dũng đã tiếp thu và giải trình một số nội dung liên quan; tổng hợp ý kiến để hoàn thiện đề án trình HĐND tỉnh thông qua trong kỳ họp tới.

Chủ đề ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast