Đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh báo công với Bác Hồ

(Baohatinh.vn) - Dâng hương báo công tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ quyết tâm đoàn kết nhất trí, chung sức, chung lòng thi đua xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ngày càng phát triển.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh báo công với Bác Hồ

Trước thềm Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VII diễn ra vào ngày mai (3/10), đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ; thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh, đại diện các đại biểu Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn dẫn đầu đã tới dâng hoa, dâng hương, báo công tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh báo công với Bác Hồ

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn dâng vòng hoa tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh báo công với Bác Hồ

Đoàn bày tỏ lòng thành kính trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh báo công với Bác Hồ

Trong không khí thiêng liêng, thành kính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đã báo công lên Bác những thành tích mà tỉnh Hà Tĩnh đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong phong trào thi đua yêu nước nhiệm kỳ qua.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh báo công với Bác Hồ

Đoàn bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc Việt Nam. Đoàn nguyện hứa: Đoàn kết nhất trí, chung sức, chung lòng thi đua xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ngày càng phát triển, nổi bật lên như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhận thức, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Bác "càng khó khăn thì càng phải thi đua”, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền Hà Tĩnh đã mạnh dạn đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo chỉ đạo, cụ thể hóa các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh bằng các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp, đạt kết quả toàn diện.

Công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời, đảm bảo công bằng, minh bạch, đúng người đúng thành tích, đã tạo được động lực thúc đẩy toàn dân hăng hái thi đua trên mọi mặt trận.

Giai đoạn 2015 - 2020, có trên 5.000 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, có 301 gương điển hình tiên tiến được giới thiệu dự Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VII.

Phong trào thi đua đã tạo được động lực thúc đẩy các cấp các ngành và mọi tầng lớp nhân dân hăng hái trong công tác, học tập, lao động, sản xuất lập được nhiều thành tích góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 đạt gần 6%, quy mô nền kinh tế gấp 1,6 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người tăng từ 44 triệu đồng lên gần 65 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 23 triệu đồng lên 36 triệu đồng.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực. Kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới vượt chỉ tiêu và về đích trước 2 năm so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Chất lượng dạy và học luôn đứng trong tốp đầu của cả nước. Đời sống văn hóa của người dân được nâng cao.

Trong 5 năm qua, tỉnh Hà Tĩnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất về thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới; nhiều năm liền được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast