Lắng nghe, tiếp thu ý kiến cử tri Hà Tĩnh để ban hành các cơ chế, chính sách sát thực tiễn, hợp lòng dân

(Baohatinh.vn) - Những quyết sách sát với thực tiễn, hợp lòng dân trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã được HĐND tỉnh Hà Tĩnh ban hành trên cơ sở lắng nghe, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân.

Lắng nghe, tiếp thu ý kiến cử tri Hà Tĩnh để ban hành các cơ chế, chính sách sát thực tiễn, hợp lòng dân

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y thông qua chương trình, nội dung kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVII. Ảnh tư liệu

Những năm qua, cùng với việc đổi mới về tổ chức và hoạt động của HĐND, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri; xây dựng đề án và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 2/7/2018 về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động HĐND các cấp”, trong đó, hoạt động tiếp xúc cử tri được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm và tập trung thực hiện.

Đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức 241 cuộc tiếp xúc cử tri với hơn 27.000 lượt người tham gia, 2.900 ý kiến phát biểu; trong đó có 12 cuộc tiếp xúc theo chuyên đề. Công tác tiếp xúc cử tri không ngừng được đổi mới. Đặc biệt, HĐND tỉnh đã mở đường dây nóng để cử tri liên hệ, phản ánh trực tiếp đến kỳ họp và thông qua Trang thông tin điện tử “Đại biểu nhân dân Hà Tĩnh” để tiếp nhận kiến nghị cử tri và đăng tải các báo cáo trả lời, giải quyết của cơ quan chức năng.

Lắng nghe, tiếp thu ý kiến cử tri Hà Tĩnh để ban hành các cơ chế, chính sách sát thực tiễn, hợp lòng dân

Cử tri huyện Thạch Hà phát biểu tại buổi tiếp xúc của tổ đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: PV

Từ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, các chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng đoàn đã lãnh đạo HĐND tỉnh ban hành 226 nghị quyết, trong đó có 68 nghị quyết chuyên đề về cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực.

Bên cạnh việc cụ thể hóa các quy định của Trung ương, điểm nổi bật trong thời gian qua là từ tiếp thu ý kiến, kiến nghị, phản ánh, nguyện vọng của cử tri, HĐND tỉnh đã kịp thời phát hiện nhiều vấn đề còn bất cập, vướng mắc trong thực tiễn hoặc trong quá trình tổ chức thực hiện các chính sách từ đó tổ chức giám sát, khảo sát, có báo cáo đánh giá, kết luận để kiến nghị, phản ánh tới cấp có thẩm quyền hoặc xem xét điều chỉnh, bổ sung phù hợp.

Nhiều nội dung, vấn đề trọng tâm, được cử tri toàn tỉnh tập trung kiến nghị, là những cứ liệu, cơ sở quan trọng để HĐND tỉnh bàn thảo, xem xét việc ban hành hoặc điều chỉnh các chính sách phù hợp thực tiễn như chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; các chính sách phát triển văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội; chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ cán bộ cơ sở, thôn, tổ dân phố...

Lắng nghe, tiếp thu ý kiến cử tri Hà Tĩnh để ban hành các cơ chế, chính sách sát thực tiễn, hợp lòng dân

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền cùng đoàn giám sát của HĐND tỉnh Hà Tĩnh làm việc với Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê và huyện Hương Sơn về công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2019. Ảnh: PV

Nhìn chung, các chính sách ban hành đã tạo sự đồng thuận, đáp ứng mong đợi của cử tri và Nhân dân, phù hợp với tình hình thực tiễn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, góp phần quan trọng trong việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống.

Phát huy những kết quả nổi bật đó, trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, Đảng đoàn HĐND tỉnh xác định những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND, làm cầu nối, chuyển tải tiếng nói, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong xây dựng các cơ chế, chính sách của tỉnh.

Theo đó, xuyên suốt là thực hiện tốt định hướng tại Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX: “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp trong quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Phát huy rõ hơn vai trò của Nhân dân tham gia góp ý xây dựng đề án trước khi trình HĐND. Nâng cao chất lượng các kỳ họp, hoạt động giám sát, nhất là giám sát chuyên đề, các cuộc tiếp xúc cử tri và hoạt động của đại biểu HĐND các cấp. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp”.

HĐND các cấp thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp thu nghiêm túc, cầu thị ý kiến, nguyện vọng chính đáng của người dân để tuyên truyền, thể chế hóa và triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đồng thời, quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc, gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân, phục vụ dân là yêu cầu trước hết đối với từng đại biểu HĐND và HĐND các cấp; có như vậy mới tạo ra sức mạnh cho HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đồng thời bảo đảm để HĐND hoạt động bám sát sự vận động và phát triển của đời sống KT-XH, có những quyết sách đúng đắn, kịp thời.

Lắng nghe, tiếp thu ý kiến cử tri Hà Tĩnh để ban hành các cơ chế, chính sách sát thực tiễn, hợp lòng dân

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Nguyễn Thị Nữ Y, Trương Thanh Huyền trao đổi với các nữ đại biểu bên lề Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII. Ảnh: PV

Cùng đó là tiếp tục tuyên truyền và triển khai thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động HĐND các cấp”, trong đó, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa Đảng với Nhân dân mà đại biểu HĐND là người đại diện. Kiến nghị, yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, nghiên cứu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để xây dựng, ban hành, điều chỉnh cơ chế, chính sách phù hợp, qua đó, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, hạn chế trong thực tiễn; quan tâm việc trưng cầu ý kiến các chuyên gia, những người có chuyên môn sâu về nội dung chính sách.

Cùng cả hệ thống chính trị phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đồng thời chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Đảng đoàn HĐND tỉnh xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả tiếp xúc cử tri, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri để xây dựng, ban hành, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách có tính khả thi cao, có tính hấp thu mạnh trong thực tiễn với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...