Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải thăm, tặng quà Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Đến thăm, tặng quà các em nhỏ tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải mong các em luôn vui khỏe, cố gắng học tập tốt, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống.

Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, sáng nay (1/6), Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã đến thăm, tặng quà các em nhỏ ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh. Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Sở Lao động - Thương binh & Xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải thăm, tặng quà Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng quà, chúc mừng các em Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh nhân ngày Quốc tế thiếu nhi.

Đến thăm, tặng quà các em nhỏ tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chia sẻ, động viên và mong các em luôn vui khỏe, cố gắng học tập, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải thăm, tặng quà Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng các thành viên trong đoàn thăm nơi ăn ở của các cháu.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chia sẻ những khó khăn, vất vả của đội ngũ cán bộ, nhân viên Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu; đồng thời đánh giá cao công tác kêu gọi, tranh thủ các nguồn lực từ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước để xây dựng cơ sở vật chất, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các cháu.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải thăm, tặng quà Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra cơ sở vật chất...

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, cán bộ, nhân viên Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh phải tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch bệnh; tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm tận lực trong việc nuôi dạy các cháu, tạo điều kiện cho các cháu bình đẳng phát triển, tự tin hòa nhập cộng đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải thăm, tặng quà Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

...và chia sẻ những khó khăn, vất vả của đội ngũ cán bộ, nhân viên Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.

Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh thành lập năm 1992. Hiện nay, làng trẻ đang chăm sóc, nuôi dưỡng 102 cháu. Qua gần 30 năm thành lập, Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh đã nuôi dạy hơn 600 em trưởng thành, trong đó có nhiều em học đại học, cao học và làm việc trong các tổ chức quốc tế.

Năm học 2020-2021, làng trẻ có 55 em tham gia học tập, trong đó có 50 em đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi, có 4 em đậu đại học. Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh trở thành mái nhà chung ấm cúng cho các hoàn cảnh thiếu may mắn.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Để mục tiêu hoàn thành 2.343 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng trước ngày 19/5/2025, các địa phương trong toàn tỉnh đang đứng trước khối lượng công việc lớn. Trên chặng nước rút, cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh cùng hướng về cơ sở với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; mỗi thành viên ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát các cấp phải thấm nhuần nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ sản phẩm”.
Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm trong làm nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2021-2025, cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh đã sớm vào cuộc, chủ động triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước. Với sự khẩn trương, chủ động triển khai kế hoạch và huy động các nguồn lực, Hà Tĩnh đặt mục tiêu hoàn thành chương trình trước ngày 19/5/2025 (trước mốc thời gian chung của cả nước hơn 6 tháng).
Quy định mới về chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy

Quy định mới về chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy

Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2025/NĐ-CP ngày 15/3/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.