Chưa có thẻ BHYT, gần 150.000 người dân Hà Tĩnh sẽ chịu áp lực lớn về chi phí KCB

(Baohatinh.vn) - Người không có thẻ BHYT sẽ phải trả giá dịch vụ y tế cao gấp nhiều lần kể từ 1/6. Đây là nội dung Thông tư số 02 vừa được Bộ Y tế ban hành. Thông tư này đang được đông đảo người dân quan tâm và là áp lực lớn đối với những người chưa có thẻ BHYT trong và ngoài tỉnh Hà Tĩnh.

chua co the bhyt gan 150 000 nguoi dan ha tinh se chiu ap luc lon ve chi phi kcb

Giá dịch vụ y tế tăng cao sẽ gây khó khăn cho những người dân không có thẻ BHYT. Ảnh: Biện Nhung

Theo ông Võ Viết Quang - Trưởng phòng Giám định BHYT - BHXH Hà Tĩnh, Thông tư số 02 quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh (KCB)... Theo đó, từ 1/6/2017, các cơ sở y tế sẽ chính thức tăng giá viện phí mới với trên 1.900 dịch vụ y tế đối với nhóm đối tượng không có thẻ BHYT. Có những dịch vụ y tế tăng hàng chục triệu đồng so với trước. Và đây sẽ là áp lực rất lớn đối với những người chưa có thẻ BHYT.

Được biết, mức giá hơn 1.900 dịch vụ y tế tăng lần này, bao gồm: Mức giá tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe; dịch vụ ngày giường điều trị; dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm… được áp dụng tại cơ sở KCB nhà nước, người bệnh chưa tham gia BHYT, người bệnh có thẻ BHYT nhưng đi KCB hoặc sử dụng các dịch vụ KCB không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT.

Ông Quang cho hay: Các nhóm dịch vụ y tế này đều có mức tăng cao từ 2-3 lần so với trước. Cụ thể, đối với dịch vụ khám bệnh: Bệnh viện hạng I và đặc biệt, tiền khám hiện nay là 12.000 đồng nhưng sau 1/6 sẽ là 39.000 đồng; bệnh viện hạng II sẽ tăng tiền khám từ 10.000 đồng lên 35.000 đồng; bệnh viện hạng III từ 8.000 đồng lên 31.000 đồng; trạm y tế xã tăng từ 4.000 đồng lên 29.000 đồng. Như vậy, mức tăng tối đa ở nhóm dịch vụ khám bệnh đã tăng từ trên 3-7 lần.

Tiền viện phí mới đối với giường bệnh hồi sức cấp cứu cũng tăng lên đáng kể. Theo ông Quang, đối với bệnh viện hạng I, từ 100.000 đồng hiện nay tăng lên 335.900 đồng; bệnh viện hạng II tăng từ 60.000 đồng lên 279.100 đồng và bệnh viện hạng III tăng từ 45.000 đồng lên 247.700 đồng. Nhiều nhà chuyên môn cho rằng, mức tăng này là rất đáng kể khi người không có thẻ BHYT phải điều trị nội trú, dài ngày.

Tuy nhiên, tác động mạnh nhất đến người bệnh chưa có thẻ BHYT phải là nhóm giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm dành cho các hạng bệnh viện, kể cả người điều trị ngoại trú hay nội trú, điều trị ngắn ngày hay dài ngày. Nhìn chung, mức điều chỉnh tăng lần này dao động chủ yếu từ 20-50% nhưng ở nhiều dịch vụ, số tiền tuyệt đối có mức tăng lên đến hàng trăm, thậm chí gần cả triệu đồng/lần thực hiện.

chua co the bhyt gan 150 000 nguoi dan ha tinh se chiu ap luc lon ve chi phi kcb

Ngành BHXH Hà Tĩnh đã và đang chỉ đạo, tổ chức thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHYT

Một bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh dẫn chứng: Bệnh nhân chụp X.quang động mạch vành, sau ngày 1/6 phải trả 5,8 triệu đồng so với 5,1 triệu đồng hiện nay; hay nội soi ổ bụng tăng từ 575.000 đồng lên 793.000 đồng... Đó là chưa kể, những bệnh nhân cần sử dụng các dịch vụ kỹ thuật cao, như: Chụp PET/CT chi phí tối đa đã lên tới hơn 20 triệu đồng; chi phí PET/CT mô phỏng xạ trị gần 21 triệu đồng... Nếu bệnh nhân có thẻ BHYT, chi phí này sẽ được quỹ BHYT chi trả từ 80-100% (tùy đối tượng thụ hưởng). Còn đối với những người không có thẻ BHYT thì việc trả 100% tiền cá nhân là rất lớn.

Việc điều chỉnh tăng dịch vụ y tế, theo những người làm công tác quản lý là điều tất yếu, công bằng, phù hợp với điều kiện thực tế và sự phát triển chung của xã hội. Nhưng rõ ràng, người không có thẻ BHYT (chiếm trên 20% dân số) đang đứng trước một áp lực lớn, cần thay đổi nhận thức để được thụ hưởng chính sách chung.

Trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn còn khoảng 22% dân số, tương ứng gần 150.000 người chưa có thẻ BHYT. Phần lớn trong số này là hộ gia đình có mức sống trung bình, có nguy cơ trở thành đối tượng nghèo, cận nghèo nếu chẳng may mắc bệnh nặng phải điều trị dài ngày hoặc sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao.

Để nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh, giúp người dân có cơ hội thụ hưởng chính sách lớn của Đảng và Nhà nước trong thời điểm giá viện phí sắp tăng cao, cấp ủy, chính quyền, các ngành liên quan mà nòng cốt là BHXH tỉnh đã và đang chỉ đạo, tổ chức thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHYT với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ và thu được kết quả bước đầu khá khả quan.

Hy vọng, bằng cách làm trên cùng với giá dịch vụ y tế tăng cao sau 1/6 này sẽ làm thay đổi ý thức của người dân để từ đó có thêm nhiều người tham gia BHYT vì “ích nước, lợi nhà”.

Đọc thêm

Gieo chữ nơi đảo xa..!

Gieo chữ nơi đảo xa

Giữa muôn trùng biển khơi, các thầy giáo nơi huyện đảo Trường Sa vẫn ngày đêm cần mẫn trên từng trang giáo án. Những bài giảng của thầy đã bồi đắp thêm kiến thức, niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước cho những mầm non nơi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Dạy thêm: Pháp lý và đạo lý

Dạy thêm: Pháp lý và đạo lý

Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực từ ngày 14/2/2025, quy định rằng giáo viên không được dạy thêm có thu tiền cho học sinh mà họ đang trực tiếp giảng dạy theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.
Chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định 177

Chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định 177

Nghị định số 177 ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ thôi việc, nghỉ hưu theo nguyện vọng.
Thuốc Tamiflu khan hiếm, loạn giá

Thuốc Tamiflu khan hiếm, loạn giá

Cúm hoành hành xuyên Tết, nhiều ca bệnh diễn biến nặng đẩy Tamiflu trở thành "hàng nóng", giá tăng vọt, bác sĩ cảnh báo nguy hiểm từ việc tự ý sử dụng thuốc này.
Hương Sơn nỗ lực "phủ sóng" bảo hiểm y tế

Hương Sơn nỗ lực "phủ sóng" bảo hiểm y tế

Năm 2025, Bảo hiểm Xã hội huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đặt mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ trên 96,5% dân số nhằm góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.