Chưa dễ giải bài toán thiếu nước sạch ở thị xã Hồng Lĩnh

(Baohatinh.vn) - Cả người dân lẫn đơn vị sản xuất nước sạch ở thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đang đau đầu trước nguy cơ thiếu nước sạch. Nỗi lo càng tăng thêm khi tốc độ đô thị hóa ngày càng mạnh, thời tiết diễn biến cực đoan và nhu cầu nước sạch ngày một lớn...

Chưa dễ giải bài toán thiếu nước sạch ở thị xã Hồng Lĩnh

Công nhân Nhà máy nước Hồng Lĩnh đang kiểm tra công tơ để chuẩn bị mang đi lắp đặt cho khách hàng...

Nếu nhiều hộ dân ở TDP 10, 11 của phường Trung Lương luôn duy trì đường ống dẫn nước từ khe về dùng thì người dân ở xã Thuận Lộc vẫn giữ những giếng khơi để đề phòng mất nước máy. Thực tế cũng cho thấy, những năm trước, ở các vùng này đã xẩy ra tình trạng thiếu nước sạch trong mùa nắng nóng.

Năm nay, trong phương án cấp nước của Chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh (thuộc Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh) thì đây là những địa chỉ thuộc diện phải cắt nước vào ban đêm, mở hạn chế vào ban ngày nếu xẩy ra thiếu nguồn nước thô.

Chưa dễ giải bài toán thiếu nước sạch ở thị xã Hồng Lĩnh

Rất nhiều hộ dân sinh sống gần chân núi, sát bờ suối ở phường Trung Lương đang duy trì các vòi dẫn nước để đề phòng thiếu nước sinh hoạt vào mùa hè...

Hiện nay, nguồn nước thô cung cấp cho dây chuyền sản xuất của Chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh được lấy từ hồ Thiên Tượng (phường Bắc Hồng) với trữ lượng 850.000m3 và hồ Khe Dọc (phường Trung Lương) với trữ lượng 400.000 m3.

Tuy nhiên, do hồ Khe Dọc nước đáy không đảm bảo chất lượng, phải lấy nước mặt qua xi phông nên chỉ sử dụng được từ 200.000 - 250.000m3.

Chưa dễ giải bài toán thiếu nước sạch ở thị xã Hồng Lĩnh

Là nguồn chính để cung cấp nước sạch cho thị xã Hồng Lĩnh và vùng phụ cận nhưng hồ Thiên Tượng chỉ có trữ lượng 850.000 m3 nên không đủ cung cấp nguồn nước thô cho nhà máy nước...

Ông Trần Văn Cường - Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh cho biết thêm: “Hiện nay, chúng tôi đã cấp nước cho 113.500 khách hàng trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh và các xã lận cận của huyện Can Lộc, Đức Thọ nhưng không đủ. Do tình trạng nguồn nước thô như hiện nay nên dù công suất của nhà máy là 7.000 m3/ngày đêm nhưng chỉ hoạt động ở mức khoảng 6.000 m3/ngày đêm.

Hàng năm, nhà máy thường thiếu hẳn nguyên liệu đầu vào từ 1 - 1,5 tháng vào giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm. Và theo dự báo, năm nay cũng không ngoại lệ nên chúng tôi cũng đang rất lo lắng và gấp rút tìm biện pháp ứng phó”.

Chưa dễ giải bài toán thiếu nước sạch ở thị xã Hồng Lĩnh

Dù chưa đến mùa hè nhưng mực nước ở hồ Thiên Tượng đã xuống thấp

Dù tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nhưng việc khắc phục chưa đem lại hiệu quả, thậm chí được xem là "nhiệm vụ bất khả thi" trong thời điểm hiện nay. Việc tuyên truyền vận động tiết kiệm nước, tận dụng tối đa nguồn nước có thể lấy, phát huy tối đa công suất máy móc, thiết bị... vẫn không thể thay đổi tình hình.

Thậm chí, Chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh đã và đang sử dụng những phương án cực đoan hơn như chở nước nơi khác về cung cấp miễn phí cho các hộ sống ở vùng cao; khuyến khích các hộ ở gần khe suối sử dụng nước tự nhiên; cúp nước vào ban đêm đối với một số nơi... nhưng cũng không thể đáp ứng nhu cầu và khiến người dân yên tâm.

Chưa dễ giải bài toán thiếu nước sạch ở thị xã Hồng Lĩnh

Công nhân Chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh vận hành hệ thống máy để đưa nước thô lên bể lọc...

Thiếu nguồn nước thô không chỉ ảnh hưởng đến nhu cầu của người dân mà còn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhà máy nước. Từ nhiều năm nay, dù công suất dây chuyền sản xuất vẫn còn nhưng Chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh vẫn phải duy trì số lượng khách hàng ổn định, không dám mở rộng mạng lưới.

Thời gian gần đây, nhiều xã như Đức Thủy, Đức Trung (Đức Thọ), Song Lộc, Trường Lộc, Vượng Lộc (Can Lộc)... đã đến đặt vấn đề xin được mua nước sạch. Dẫu "tiếc", nhưng nhà máy không còn cách nào khác ngoài việc từ chối.

Chưa dễ giải bài toán thiếu nước sạch ở thị xã Hồng Lĩnh

Mặc dù nhu cầu nước sạch đang còn nhưng do thiếu nguồn nước đầu vào nên Chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh không thể hoạt động hết công suất...

Không chỉ hiện tại mà nhiều người dân ở Hồng Lĩnh còn rất lo lắng khi tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, thời tiết ngày một cực đoan, nhu cầu nước sạch sẽ ngày một lớn nhưng lời giải cho vấn đề nan giải này đến nay vẫn đang “bí”.

Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh chia sẻ thêm: “Sắp tới nhu cầu về sử dụng nước trên địa bàn và các vùng phụ cận là rất lớn, nhất là các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh ở các cụm công nghiệp Nam Hồng, Trung Lương và Cổng Khánh. Vì vậy, chúng tôi đã nghiên cứu xây dựng thêm Nhà máy nước Đá Bạc. Tuy nhiên, để thực hiện dự án thì cần rất nhiều tiền và cũng chưa tiếp cận được nguồn vốn để làm”.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Bớt một con dấu – nhẹ gánh cho doanh nghiệp

Bớt một con dấu – nhẹ gánh cho doanh nghiệp

Việc Chính phủ quyết liệt cắt giảm các thủ tục hành chính đang mở ra dư địa phát triển mới, tiếp thêm động lực để doanh nghiệp, hộ kinh doanh ở Hà Tĩnh mở rộng sản xuất, khơi thông nguồn lực và bứt tốc phát triển.
Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 20 năm chống chọi với sóng biển và thiên tai, kè biển Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) vừa được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư 350 tỷ đồng để nâng cấp, chống sạt lở và bảo vệ khu dân cư ven biển.
Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn; thúc đẩy tiến độ phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.
Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Không còn thụ động chờ lao động tìm đến, nhiều doanh nghiệp tại Hà Tĩnh đã triển khai các giải pháp để thu hút nhân lực, thậm chí chi thưởng hàng triệu đồng để mở rộng nguồn tuyển dụng.
Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Đưa nông sản địa phương tham gia chuỗi cung ứng là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở Hà Tĩnh ngày càng được mở rộng, quy mô lao động đến năm 2030 dự kiến khoảng 100.000 người. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần một chiến lược đồng bộ với các giải pháp đủ mạnh trong tổ chức lại sản xuất, chuẩn hóa chất lượng và hoàn thiện hệ thống phân phối.
Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 15h ngày 14/5, giá xăng, dầu cùng giảm theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Thị trường tiêu thụ lớn đang hiện hữu ở các nhà máy, công xưởng trên địa bàn, thế nhưng, nông sản Hà Tĩnh vẫn “đứng ngoài” bếp ăn công nghiệp. Thực tế này cho thấy những “điểm nghẽn” trong quy mô, tiêu chuẩn và tổ chức chuỗi kết nối cần sớm được tháo gỡ để hình thành kênh tiêu thụ ổn định, nâng cao giá trị nông sản, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Thống nhất phân chia dự án bồi thường, GPMB đường sắt tốc độ cao qua Hà Tĩnh thành các dự án thành phần độc lập

Thống nhất phân chia dự án bồi thường, GPMB đường sắt tốc độ cao qua Hà Tĩnh thành các dự án thành phần độc lập

Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh dự kiến được phân chia thành các dự án thành phần độc lập để tổ chức triển khai theo quy định.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!