Chưa đến rằm, người dân Hà Tĩnh đã chen nhau đi sắm lễ

(Baohatinh.vn) - Với tâm lý “Cả năm một rằm tháng Bảy, cả thảy một rằm tháng Giêng”, những ngày gần đây, người dân Hà Tĩnh đã bắt đầu đi sắm lễ để báo ơn tổ tiên, cầu mong mưa thuận gió hoà, sức khoẻ cho cả gia đình.

Đông đúc chợ vàng mã

Những ngày này, các cửa hàng bán vàng mã tại chợ TP Hà Tĩnh đã nhộn nhịp người mua, kẻ bán. Năm nay, nhiều người đi chợ sớm để tránh cảnh chen chúc và chờ đợi khi đến sát ngày rằm tháng Bảy như trước đây.

Chưa đến rằm, người dân Hà Tĩnh đã chen nhau đi sắm lễ

Người dân đi mua vàng mã từ đầu tháng 7 âm lịch để tránh phải chen chúc, chờ đợi khi đến gần ngày

Bà Sen - chủ một cửa hàng bán vàng mã tại chợ TP Hà Tĩnh, cho biết: “Từ đầu tháng 7 âm lịch, người đến mua vàng mã đã rất đông. Các mặt hàng được bày bán rất đa dạng với mức giá vừa phải, chủ yếu là tiền, vàng, sớ, vải vóc, quần áo, giầy, dép, mũ, nón… có giá từ 5.000 – 50.000 đồng tuỳ loại.

Chưa đến rằm, người dân Hà Tĩnh đã chen nhau đi sắm lễ

Hàng vàng mã đa dạng đáp ứng nhu cầu của người dân

Tại các cửa hàng vàng mã những ngày này còn bán thêm đồ lễ cúng chúng sinh với giá cả “bình dân” như: Khoai, lạc, bỏng ngô, bỏng gạo… với giá từ 5 – 10 nghìn đồng/thứ. Mặc dù đã chuẩn bị trước rằm tháng Bảy hàng tháng trời, song đến thời điểm này, nhiều quầy đã hết hàng bán cho khách.

Chưa đến rằm, người dân Hà Tĩnh đã chen nhau đi sắm lễ

Các chủ cửa hàng tất bật chuẩn bị phục vụ người dân

Bà Nguyễn Thị Mai (phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) cho biết : “Với tâm lý “Cả năm một rằm tháng Bảy, cả thảy một rằm tháng Giêng” tôi sắm lễ vật đầy đủ hơn mọi khi để báo ơn tổ tiên, cầu mong mưa thuận gió hoà, sức khoẻ cho cả gia đình”.

Chưa đến rằm, người dân Hà Tĩnh đã chen nhau đi sắm lễ

“Việc đốt vàng mã quan trọng nhất là thể hiện lòng thành, là lời cảm tạ tổ tiên, dòng tộc, nên chỉ cần mua phù hợp, vừa đủ, tránh mua quá nhiều sẽ gây lãng phí”, chị Diệu Hương – một khách hàng tại TP Hà Tĩnh chia sẻ.

Đồ trang trí bàn thờ “hút” khách

Chưa đến rằm, người dân Hà Tĩnh đã chen nhau đi sắm lễ

Người dân lựa chọn đồ thờ từ khá sớm.

Anh Đặng Văn Trung – chủ cửa hàng kinh doanh đồ trang trí bàn thờ tại chợ TP Hà Tĩnh, cho biết: Từ cuối tháng 6 âm lịch, người mua đồ thờ đã bắt đầu đông hơn. Vì thời điểm này, người dân thường mua một số đồ vật có ý nghĩa cung tiến vào nhà thờ họ, đình, chùa... cầu mong một năm bình an, may mắn. Nhiều mặt hàng có hoạ tiết đơn giản như khóm hoa sen đồng, hạc đồng, chuông đồng, bộ chén rượu, … đang rất “được lòng” khách hàng và bán chạy hơn ngày thường."

Chưa đến rằm, người dân Hà Tĩnh đã chen nhau đi sắm lễ

Mặt hàng trang trí bàn thờ tổ tiên ngày càng phong phú với nhiều mẫu mã đa dạng, đẹp mắt

Anh Nguyễn Nam (xã Thạch Đài, Thạch Hà) đang chọn mua bộ lư hương 3 chiếc, bộ hoa sen cho nhà thờ họ. Anh Nam cho biết: “Năm nay, vợ chồng anh sinh thêm cháu nên nhân việc trọng đại là họ hàng tiến hành tế tổ, khánh thành nhà thờ, gia đình dâng tặng một số lễ vật, cảm tạ tổ tiên đã che chở, phù hộ cho con cháu”.

Chưa đến rằm, người dân Hà Tĩnh đã chen nhau đi sắm lễ

Nhiều người cũng lựa chọn dịp này để thay mới một số đồ thờ

Bên cạnh các đồ trang trí, bàn thờ cũng được nhiều người lựa chọn, tìm mua. Anh Khoa - chủ cơ sở đồ thờ Thanh Khoa (đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) cho biết: "Nhiều gia đình lựa chọn dịp này để sắm sửa bàn thờ trong nhà, các dòng họ cũng có nhu cầu thay mới khá nhiều để kịp báo cáo tổ tiên, dòng tộc vào ngày rằm tháng Bảy. Bàn thờ được nhiều khách hàng ưa dùng chủ yếu có mức giá giao động từ 7 – 12 triệu đồng tuỳ chất liệu gỗ, hoa văn”.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Khai trương showroom ô tô Omoda & Jaecoo Hà Tĩnh

Khai trương showroom ô tô Omoda & Jaecoo Hà Tĩnh

Các dòng xe mang phong cách trẻ trung, mạnh mẽ, công nghệ hiện đại của Omoda & Jaecoo được kỳ vọng sẽ đem lại nhiều trải nghiệm mới mẻ, tiện ích cho khách hàng Hà Tĩnh.
Giá bạc tăng mạnh, khách mua chờ cả tháng mới có hàng

Giá bạc tăng mạnh, khách mua chờ cả tháng mới có hàng

Thị trường kim loại bạc tại Hà Tĩnh thời gian gần đây ghi nhận sức mua tăng mạnh, đặc biệt là bạc miếng, bạc thỏi phục vụ nhu cầu tích lũy. Nhiều khách hàng phải đặt trước từ nửa tháng đến cả tháng mới mua được hàng.
Vì sao hàng nội tỉnh khó vào siêu thị?

Vì sao hàng nội tỉnh khó vào siêu thị?

Đưa sản phẩm vào siêu thị được xem mang lại lợi ích kép cho nhà phân phối lẫn nhà sản xuất. Tuy nhiên, hiện số lượng các sản phẩm địa phương Hà Tĩnh "lên kệ" siêu thị vẫn còn khiêm tốn.
Tài chính thị trường ngày 16/12: Gạo Việt “rớt giá” khi thị trường lớn nhất tạm ngưng nhập khẩu

Tài chính thị trường ngày 16/12: Gạo Việt “rớt giá” khi thị trường lớn nhất tạm ngưng nhập khẩu

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang chịu áp lực giảm mạnh khi Philippines - thị trường chiếm gần 40% thị phần tạm dừng nhập khẩu trong bối cảnh nguồn cung vụ xuân sắp vào cao điểm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.