Đại biểu Quốc hội chất vấn nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực tư pháp

(Baohatinh.vn) - Trong phiên họp sáng nay, đại biểu đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long các vấn đề về việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; các giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng và hồ sơ thủ tục các dự án, dự thảo Chính phủ trình Quốc hội...

Trong phiên họp thứ 25, sáng nay (15/8), Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tư pháp. Phiên chất vấn được kết nối trực tuyến với 62 đoàn ĐBQH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên chất vấn.

Tham dự phiên chất vấn có đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trần Hồng Hà - Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Đại biểu Quốc hội chất vấn nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực tư pháp

Đại biểu tham dự điểm cầu Hà Tĩnh.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong 1 ngày, phiên họp 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các nội dung quan trọng về vấn đề thuộc lĩnh vực tư pháp và nông nghiệp, phát triển nông thôn.

Đây là phiên chất vấn thứ tư được tổ chức tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trên cơ sở cân nhắc các lĩnh vực và từ yêu cầu thực tiễn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định lựa chọn vấn đề thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp và Bộ NN&PTNT.

Đại biểu Quốc hội chất vấn nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực tư pháp

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp. (Ảnh Quốc hội).

Buổi sáng, đại biểu chất vấn Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long về nhiều nhóm vấn đề lớn thuộc lĩnh vực quản lý của ngành tư pháp. Đây là những vấn đề cấp thiết được cử tri, Nhân dân quan tâm; có 34 đoàn ĐBQH trực tiếp đề nghị chất vấn các nhóm vấn đề này.

Phiên chất vấn là dịp để nhìn nhận, đánh giá những hạn chế, vướng mắc và đề ra giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng lập pháp. Việc này cũng nhằm nâng cao chất lượng giám sát, góp phần siết chặt kỷ luật kỷ cương, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong xây dựng hệ thống pháp luật.

Đại biểu Quốc hội chất vấn nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực tư pháp

Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long trả lời chất vấn các nội dung thuộc thẩm quyền.

Phát biểu trước khi đăng đàn, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long cho biết thời gian qua, công tác tư pháp nói chung, trong đó có công tác xây dựng pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, đấu giá tài sản, giám định tư pháp nói riêng, đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhưng bên cạnh đó vẫn còn hạn chế, tồn tại và những việc chưa được như mong muốn, đòi hỏi ngành tư pháp cần cố gắng, nỗ lực hơn nữa để đáp ứng đòi hỏi của cử tri cả nước. Bộ trưởng Lê Thành Long mong muốn lắng nghe chất vấn và góp ý của các ĐBQH.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã trực tiếp trả lời các vấn đề đại biểu chất vấn liên quan đến việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; các giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng và hồ sơ thủ tục các dự án, dự thảo Chính phủ trình Quốc hội; giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật, giải pháp kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật thuộc trách nhiệm của Chính phủ.

Đại biểu Quốc hội chất vấn nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực tư pháp

Đại biểu Hà Tĩnh theo dõi phiên chất vấn.

Cùng với đó là thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Giải pháp khắc phục tình trạng chậm ban hành, nội dung chồng chéo, mâu thuẫn và những hạn chế, sai phạm trong việc ban hành văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thực trạng và giải pháp khắc phục hạn chế, bất cập, nâng cao hiệu quả công tác đấu giá tài sản, giám định tư pháp.

Chiều nay, phiên chất vấn tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn về các nhóm vấn đề: Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu nông sản; hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; giải pháp tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản; việc chuyển đổi mục đích sử dụng, thu hồi diện tích đất trồng lúa, bảo đảm an ninh lương thực và xuất khẩu gạo.

Chủ đề ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast