Đại học Hà Tĩnh đóng góp quan trọng trong đào tạo nhân lực cho CHDCND Lào

(Baohatinh.vn) - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông đánh giá cao những cố gắng của Trường Đại học Hà Tĩnh trong công tác quản lý lưu sinh viên và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nước bạn Lào.

Sáng 24/3, Đoàn công tác Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam do đồng chí Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền làm trưởng đoàn và Đoàn công tác Tổng lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng có buổi làm việc với Trường Đại học Hà Tĩnh và giao lưu với lưu học sinh Lào đang học tập tại Hà Tĩnh. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ cùng dự.

Đại học Hà Tĩnh đóng góp quan trọng trong đào tạo nhân lực cho CHDCND Lào

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã được nghe lãnh đạo Trường Đại học Hà Tĩnh báo cáo về tình hình học tập, sinh hoạt của lưu học sinh Lào tại trường.

Hiện nay, Trường Đại học Hà Tĩnh đang đào tạo gần 500 sinh viên theo học tiếng Việt và chuyên ngành. Nhìn chung các em đều có ý thức học tập và rèn luyện tốt.

Đại học Hà Tĩnh đóng góp quan trọng trong đào tạo nhân lực cho CHDCND Lào

Tiến sỹ Đoàn Hoài Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh thông tin về tình hình học tập của lưu học sinh Lào tại trường.

Trong quá trình học tập tại trường, lưu học sinh Lào luôn được nhà trường luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi tối đa về học tập và tổ chức nhiều các hoạt động văn hóa, giao lưu với học sinh, sinh viên Việt Nam.

Nhà trường cũng có nhiều giải pháp để sắp xếp chương trình, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng học tập cho các bạn lưu học sinh Lào.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông bày tỏ lòng cảm ơn Trường Đại học Hà Tĩnh và lãnh đạo tỉnh đã tạo điều kiện, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho nước bạn Lào; đồng thời đánh giá cao công tác quản lý và chất lượng đào tạo của Trường Đại học Hà Tĩnh trong việc đào tạo lưu học sinh Lào.

Đại học Hà Tĩnh đóng góp quan trọng trong đào tạo nhân lực cho CHDCND Lào

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông bày tỏ lòng cảm ơn Trường Đại học Hà Tĩnh đã tạo điều kiện học tập cho lưu học sinh Lào.

Đại sứ nhấn mạnh, trường đã đóng góp hết sức quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nước bạn Lào. Các em sau khi ra trường hầu hết có việc làm ở các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp tại Lào, thể hiện được chất lượng đào tạo của nhà trường trong thời gian qua. Điều này không chỉ thể hiện trách nhiệm của nhà trường mà còn góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa 2 nước cũng như Lào và Hà Tĩnh.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam khẳng định: Chúng tôi rất biết ơn lãnh đạo tỉnh, nhà trường và các sở, ban, ngành Hà Tĩnh. Thời gian tới, chúng tôi sẽ căn dặn các em học sinh có trách nhiệm, cố gắng hơn trong thời gian học tập tại Hà Tĩnh. Chúng tôi hi vọng hai bên tiếp tục có sự hợp tác hiệu quả trong đào tạo lưu học sinh Lào.

Ngay sau buổi làm việc, Đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã có buổi gặp gỡ, giao lưu với các sinh viên Lào đang học tập tại các trường trên địa bàn Hà Tĩnh, gồm: Đại học Hà Tĩnh, Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức Hà Tĩnh.

Đại học Hà Tĩnh đóng góp quan trọng trong đào tạo nhân lực cho CHDCND Lào

Hơn 350 lưu học sinh Lào tại Đại học Hà Tĩnh tham gia buổi giao lưu, gặp gỡ.

Tại buổi giao lưu, thành viên Đoàn công tác đã trao đổi thông tin, nói chuyện, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các sinh viên, đồng thời động viên các lưu học sinh cố gắng, nỗ lực và có trách nhiệm học tập tốt.

Đại học Hà Tĩnh đóng góp quan trọng trong đào tạo nhân lực cho CHDCND Lào

Lưu học sinh Lào lắng nghe Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam chia sẻ những thông tin về mối quan hệ 2 nước.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Dưới chân núi Giăng Màn, những đứa trẻ vùng biên Phú Lâm (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) lớn lên giữa những thiếu thốn. Thế nhưng, mỗi ngày, các em vẫn nỗ lực đến trường học chữ, nuôi những ước mơ và tìm cho mình con đường bước tới tương lai.
Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/9 báo cáo tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, trong đó nêu rõ nguyên nhân tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ đầu năm học mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm về công tác dự báo nhu cầu sách giáo khoa trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế.
Khi một cuốn sách cũng thành nỗi lo

Khi một cuốn sách cũng thành nỗi lo

Thiếu sách giáo khoa đầu năm học đang trở thành nỗi lo của không ít gia đình ở Hà Tĩnh. Khi một cuốn sách tưởng như rất đỗi bình thường lại không đến tay học sinh đúng lúc, câu chuyện phía sau đó đáng để nhìn lại.
Linh hoạt bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh Hà Tĩnh

Linh hoạt bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh Hà Tĩnh

Năm học mới đã bắt đầu gần một tuần, nhưng một số học sinh ở Hà Tĩnh vẫn chưa đủ sách giáo khoa để học. Tình trạng thiếu sách cục bộ đang đặt ra yêu cầu các nhà trường phải linh hoạt các giải pháp để học sinh không bị gián đoạn việc học.
Sức hút của bác sĩ nội trú

Sức hút của bác sĩ nội trú

37 chuyên ngành với 444 suất, nhưng có đến 780 thí sinh đủ điều kiện lựa chọn. Match Day 2026 sẽ quyết định ai được học chuyên ngành mình mong muốn.
Giữ lửa truyền thống cho thế hệ trẻ Hà Tĩnh

Giữ lửa truyền thống cho thế hệ trẻ Hà Tĩnh

Tại Hà Tĩnh, các trường học đang đổi mới giáo dục truyền thống theo hướng gắn với thực tiễn, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức cống hiến cho học sinh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!