Đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trong mùa mưa bão

(Baohatinh.vn) - Lưới điện Hà Tĩnh hiện có 5 trạm 110 kV, tổng công suất 253 MVA, nhận điện từ trạm 500 kV Hà Tĩnh và trạm E15.1 (Hưng Đông). Tuy nhiên, trạm 110 kV Linh Cảm, Kỳ Anh và Vũng Áng được cấp điện từ một đường dây 110 kV, nên khi xẩy ra sự cố đường dây hoặc máy biến áp, sẽ kéo dài thời gian cấp điện trở lại cho các phụ tải.

Cùng đó, đường dây liên thông giữa các trạm 110 kV dài, truyền tải lượng công suất nhỏ nên khi xảy ra sự cố tại các trạm 110 kV chỉ cấp hỗ trợ được một số phụ tải. Ngoài ra, hệ thống hạ áp, nhất là hệ thống lưới điện nông thôn còn yếu và có quá nhiều điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện (ATLĐ) rất dễ gây mất điện, mất an toàn trong mùa mưa bão. Do vậy, Công ty Điện lực Hà Tĩnh và các điện lực trực thuộc đã chuẩn bị tốt mọi điều kiện, nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định.

Đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trong mùa mưa bão ảnh 1

Điện lực TP Hà Tĩnh tu sửa hệ thống lưới điện, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trong mùa mưa bão.

Ông Nguyễn Phúc Phong - Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: Ngay từ rất sớm, công ty đã thành lập Ban Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn; xây dựng phương án phòng chống bão lụt (PCBL) chi tiết và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, bộ phận để tổ chức triển khai một cách hiệu quả nhất; kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị triển khai tốt công tác PCBL, đặc biệt, chú trọng các lĩnh vực lưới điện, nhà làm việc, nhà kho, vật tư thiết bị thuộc quyền quản lý của đơn vị. Ban thường xuyên cập nhật thông tin và phối hợp chặt chẽ với các ban chỉ đạo PCBL trong, ngoài tỉnh để kịp thời thông báo và chỉ đạo các đơn vị chủ động đối phó, nhằm cung cấp điện an toàn và ổn định cho các phụ tải trong mùa mưa bão.

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ huy PCBL, Công ty Điện lực tỉnh đã giao các bộ phận chuyên môn trực thuộc triển khai tích cực, cụ thể các phần việc liên quan. Theo đó, Phòng Điều độ tổ chức rà soát phương án cấp điện và sơ đồ kết dây; xây dựng phương án cung cấp điện liên tục, ổn định cho các khách hàng loại 1 gồm các phụ tải quan trọng như: UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCBL và tìm kiếm cứu nạn, đài PT-TH, bệnh viện, trung tâm y tế các địa phương. Phòng kỹ thuật chỉ đạo các đơn vị tổ chức tổng kiểm tra, rà soát vị trí xung yếu, các cột điện ở triền dốc, cạnh bờ sông, đường dây mới đưa vào vận hành…

Ngoài ra, phòng còn hướng dẫn các đơn vị lập phương án xử lý thiệt hại do bão lũ để kịp thời cấp điện trong thời gian sớm nhất. Các phòng chuyên môn khác như Kế hoạch, Vật tư, Tài chính… chuẩn bị tốt các nội dung liên quan để đảm bảo thực hiện tốt yêu cầu khi có bão lũ xảy ra.

Để ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra, Công ty Điện lực tỉnh và các điện lực trực thuộc đã chuẩn bị tốt nhân lực, vật tư với hàng nghìn hạng mục, trị giá lên đến 6 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty còn ký hợp đồng cung cấp vật tư cho các đơn vị. Khi xảy ra sự cố, ngoài những vật tư có sẵn, công ty sẽ điều động lượng vật tư này để kịp thời khắc phục hậu quả mưa bão.

Cùng với sự chuẩn bị của Công ty, các điện lực trực thuộc tổ chức rà soát công tác PCBL tại cơ sở và tiếp tục thực hiện các nội dung theo kế hoạch. Theo đó, các đơn vị tổ chức rà soát, kiểm tra, khắc phục kịp thời những tồn tại của thiết bị, móng và cột điện, đường dây, trạm biến áp đảm bảo vận hành ATLĐ trong mùa mưa bão; dụng cụ sản xuất, đặc biệt là các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; gia cố các vị trí không đảm bảo an toàn, thực hiện nghiêm chỉnh quy trình, quy định về quản lý vận hành, sửa chữa hệ thống cáp quang của ngành; tổ chức phát quang hành lang ATLĐ; phối hợp địa phương tổ chức giải phóng các điểm vi phạm hành lang ATLĐ để hạn chế thấp nhất các sự cố xảy ra.

Theo ông Phan Anh - Trưởng phòng Thanh tra - An toàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh, năm nay có thuận lợi là tỉnh chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng hành lang ATLĐ nên các địa phương cũng đã vào cuộc, hiệu quả hơn các năm trước. Bên cạnh đó, theo cơ cấu tổ chức mới của điện lực, từ năm nay, các kỹ thuật viên an toàn chuyên trách tại các điện lực trực thuộc đều là nhân sự thuộc sự quản lý của Phòng Thanh tra - An toàn. Phòng giao đội ngũ này hàng tháng kiểm tra, rà soát các điểm tồn tại trên hành lang lưới điện, yêu cầu các điện lực khắc phục, đồng thời giám sát việc thực hiện. Nhờ vậy, việc khắc phục các tồn tại trên hệ thống triệt để hơn, góp phần đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định hơn trong mùa mưa bão.

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!