Đảm bảo cửa khẩu Cầu Treo luôn thông suốt

(Baohatinh.vn) - Tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, bất kể ngày hay đêm, hễ có người, xe và hàng qua lại là có mặt các chiến sỹ BĐBP Hà Tĩnh và hải quan phối hợp thực thi nhiệm vụ.

dam bao cua khau cau treo luon thong suot

Bộ đội Biên phòng Trạm Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo phối hợp với hải quan làm thủ tục thông quan cho các phương tiện.

“Quan điểm xuyên suốt đó là tạo sự thuận lợi nhất cho hoạt động XNK, XNC nhưng vẫn giữ vững nguyên tắc, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, giữ gìn an ninh chính trị, an ninh kinh tế, TTATXH ở khu vực cửa khẩu. Theo đó, 2 lực lượng thống nhất các phương án phối hợp, trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát, kiểm soát các đối tượng, mặt hàng trọng điểm có nguy cơ vi phạm, gian lận thương mại cao…”, Thiếu tá Phan Văn Yên - Phó đồn trưởng - Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo chia sẻ.

Nhờ làm tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng, nhất là giữa BĐBP và hải quan, những năm qua, hàng loạt vụ buôn bán trái phép chất ma túy và gian lận thương mại qua cửa ngõ này đều bị phát hiện, bắt giữ. Chỉ tính riêng những tháng đầu năm 2017, hai lực lượng đã phối hợp bắt giữ 7 vụ vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy.

Ghi nhận về vấn đề này, mới đây (ngày 9/8), đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Trưởng ban Dân nguyện, Trưởng đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đánh giá cao kết quả hoạt động của các lực lượng chức năng trên địa bàn, nhất là công tác phối hợp đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại giữa BĐBP và hải quan nhân buổi khảo sát và làm việc với các cơ quan chức năng làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Tại các cảng biển, công tác phối hợp giữa 2 lực lượng cũng được tổ chức thực hiện hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực như: Trao đổi thông tin; bảo vệ chủ quyền; kiểm tra, kiểm soát XNC, XNK; phòng chống các loại tội phạm, nhất là ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại cũng như xây dựng lực lượng, bảo vệ nội bộ…

dam bao cua khau cau treo luon thong suot

Lực lượng BĐBP và hải quan thường xuyên sát cánh phối hợp, tạo điều kiện giúp nhau hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

Kết quả, sau 5 năm thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Bộ Chỉ huy BĐBP và Cục Hải quan tỉnh theo tinh thần Kế hoạch số 868/KHPH/HQ-BP (2012-2017), BĐBP Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp với hải quan và các cơ quan chức năng làm thủ tục XNC, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, bảo đảm an ninh cho 2.327.765 lượt người của 100 quốc gia, vùng lãnh thổ và 370.423 lượt phương tiện XNC; cấp 2.325 giấy phép xuống tàu và 2.312 thẻ đi bờ cho thuyền viên nước ngoài. Kim ngạch XNK trong 5 năm qua tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và cảng Vũng Áng - Sơn Dương đạt gần 10,4 tỷ USD.

Hai lực lượng đã đấu tranh thắng lợi mọi hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm (nhất là ma túy), góp phần giữ vững an ninh chính trị, TTATXH tại khu vực biên giới, cửa khẩu, cảng biển. Cụ thể, đã phát hiện, bắt giữ 52 vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 61 bánh và 5 kg hêrôin, 2,2 kg ma túy tổng hợp, 15,1 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 66 bánh và 5,8 kg cần sa, 43.493 viên ma túy tổng hợp; phát hiện, xử lý 63 vụ/117 đối tượng vi phạm quy định về XNC, 24 vụ buôn lậu, gian lận thương mại…

“Việc thực hiện quy chế phối hợp giữa BĐBP Hà Tĩnh và Cục Hải quan tỉnh 5 năm qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho 2 lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ với hiệu quả cao hơn. Quá trình thực hiện đã nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiểm soát XNC, XNK; hai bên thường xuyên phát hiện kịp thời những thiếu sót, bất cập để rút ra những kinh nghiệm quý trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cửa khẩu…” - Đại tá Võ Trọng Hải - Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh khẳng định.

Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, 2 lực lượng tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, tăng cường trao đổi thông tin, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra tại cửa khẩu, làm tốt công tác quản lý, kiểm soát XNC, XNK. Bên cạnh đó, không ngừng đẩy mạnh cải cách hành chính, tham mưu, đề xuất các chính sách nhằm thúc đẩy hoạt động giao thương, phát triển KT-XH tại khu vực cửa khẩu; thực hiện tốt công tác đối ngoại, đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng tuyến biên giới, cửa khẩu hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đọc thêm

Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình (Bài 2): Tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở

Bài 2: Hội tụ sức mạnh, lập công xuất sắc

Với việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa chức danh và phát huy phẩm chất, năng lực, Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh, toàn diện, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo được niềm tin trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.
Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bắt đầu từ năm 2018, cuộc cách mạng tổ chức bộ máy đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai chủ động, toàn diện; thể hiện tính gương mẫu, đi đầu với cách tiến hành thận trọng, bài bản, khoa học. Đến nay, sau 3 lần kiện toàn, bộ máy công an toàn tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, chính quy; tạo đà hoàn thành tốt mục tiêu: xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành hội đàm với Ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn để đánh giá kết quả thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2024 - 2025, đồng thời thống nhất một số nội dung phối hợp thực hiện thời gian tới.  
Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Lực lượng chức năng và cư dân biên giới Hà Tĩnh với các địa phương nước bạn Lào luôn ấm nghĩa, nặng tình, đoàn kết và tin yêu lẫn nhau để xây dựng tuyến biên giới chung giàu đẹp.