Đảng phải xử nghiêm để dân luôn nói: “Nghiêm minh như Đảng ta!“

Nhân dân mong muốn Đảng nghiêm minh, tiếp tục nghiêm minh và thường xuyên nghiêm minh, để nhân dân tự tin khẳng định: Nghiêm minh như Đảng ta.

Gần đây, ở một vài địa phương, có hiện tượng rất không bình thường. Đó là mỗi lần trên ti vi xuất hiện hình ảnh người đứng đầu địa phương, thì người dân liền tắt ti vi.

Đây là tình trạng, có thể xem là hội chứng “người dân không muốn nhìn mặt lãnh đạo”. Người dân có phản ứng rất cực đoan này là vì họ cho rằng, người đứng đầu đó đã nói không đi đôi với làm; đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm những việc có ích cho một ít cá nhân, nhóm thân, làm tổn hại đến uy tín của chính quyền, của Đảng.

Người đứng đầu ở địa phương nọ chỉ là một cá nhân, đơn lẻ, họ không phải là hình ảnh tiêu biểu của Đảng, của chính quyền chúng ta. Nhưng thực tế thì uy tín và sự vững mạnh của Đảng, của chính quyền phụ thuộc vào từng cá nhân cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên ở những vị trí quan trọng. Nếu tình trạng dân tắt ti vi trở thành một hội chứng, không chỉ ở một, mà nhiều địa phương, thì đấy là một nguy cơ thực sự, là dấu hiệu cảnh báo về uy tín của chính quyền, của Đảng ở địa phương đó không còn ở mức bình thường nữa!

Phản ứng của người dân và dư luận xã hội là thứ hàn thử biểu rất mẫn cảm và cũng khá chuẩn xác. Dân luôn luôn mong Đảng lắng nghe dư luận, phản ứng của xã hội để xem xét, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý cán bộ, đảng viên để củng cố niềm tin của dân với chính quyền, với Đảng.

Cuối tháng 4 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có thông báo kết luận về kỳ họp thứ 14. Nội dung thông báo kết luận về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét thi hành kỷ luật đối với Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và một số cá nhân có liên quan, đã thêm củng cố niềm tin của quần chúng, đảng viên đối với Đảng. Đây là việc làm cụ thể để không còn tình trạng người dân “không muốn nhìn mặt lãnh đạo”.

Trong thông báo kết luận này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã 8 lần sử dụng tới cụm từ “rất quan trọng” như “vi phạm rất nghiêm trọng”, “gây thiệt hại rất nghiêm trọng”, “gây hậu quả rất nghiêm trọng”… Nội dung kết luận này nói lên điều gì?

Một là, kết luận này đã minh bạch hóa và cụ thể hóa những dư luận lâu nay về những điểm khuất trong đơn vị này. Dư luận không phải là toàn bộ sự thật, nhưng trong trường hợp này, là một phần rất quan trọng của sự thật.

Hai là, qua nội dung kết luận này cho thấy toàn Đảng đang đoàn kết, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, kiên quyết xử lý những tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật Nhà nước và điều lệ Đảng.

Ba là, hoàn toàn không có cái gọi là vùng cấm, vùng nhạy cảm. Những ai vi phạm luật nước, quy định của Đảng, dù là về hưu hay trốn tránh ở nước ngoài; dù ở vị trí cao, cũng đều bị xem xét, xử lý.

Bốn là, những dư luận, bức xúc của nhân dân, xã hội đã được Đảng lắng nghe, tiếp thu và tiến hành xác minh, kiểm tra, điều tra bài bản, kết luận rõ ràng và công bố công khai, kịp thời. Đây là cơ sở để dân thêm tin Đảng và tiếp tục giám sát những việc liên quan tiếp theo.

Nhưng, cũng từ nội dung thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương lần này, có thể nêu một bài học rất cơ bản, rất xương máu trong thời điểm hiện nay. Đó là vấn đề kiểm soát quyền lực, thường xuyên kiểm tra, thanh tra thực chất để phát hiện, phòng ngừa những lỗ hổng về cơ chế, chủ trương, chính sách, để hạn chế những vụ việc “rất nghiêm trọng”, đã để lại “hậu quả rất nghiêm trọng”, như ở đơn vị PVN giai đoạn 2009-2015, và không để hội chứng “tắt ti vi” kéo dài, lan rộng…

Mọi nguyên nhân của thành công hay thất bại đều từ công tác cán bộ. Nếu như công tác cán bộ không quá câu nệ quy trình và không quá coi trọng việc đánh giá cán bộ ở bề nổi, thì sẽ hạn chế rất nhiều tình trạng cán bộ ngồi nhầm ghế gây hệ lụy lâu dài cho Đảng.

Từ thông báo kết luận kỳ họp lần thứ 14 và các thông báo kết luận trước đó của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII, đảng viên, cán bộ và nhân dân thêm tin tưởng vào công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, chống biểu hiện tự suy thoái, tự diễn biến trong một bộ phận cán bộ, đảng viên của Đảng ta. Nhân dân mong muốn Đảng nghiêm minh, tiếp tục nghiêm minh và thường xuyên nghiêm minh, để nhân dân tự tin khẳng định: Nghiêm minh như Đảng ta!.

Theo VOV

Đọc thêm

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!