Đất “sốt xình xịch", người dân huyện ven biển Hà Tĩnh vẫn hiến 26.000 m2 xây dựng NTM

(Baohatinh.vn) - Thời gian gần đây, dù giá đất vùng nông thôn ở Hà Tĩnh tăng nhanh, nhưng người dân Lộc Hà vẫn tự nguyện hiến hàng chục nghìn m2 đất để phục vụ công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Đất “sốt xình xịch, người dân huyện ven biển Hà Tĩnh vẫn hiến 26.000 m2 xây dựng NTM

Người dân trong thôn đến hỗ trợ gia đình anh Lê Thế Hòa (thôn Tân Quý, xã Hộ Độ) tháo dỡ cổng hiến đất mở đường.

Nhà nằm ngay đầu tuyến đường trục thôn, lại giáp ranh với mặt tiền quốc lộ 15B nên mọi sinh hoạt, đi lại đều đã khá thuận lợi, nhưng khi cán bộ xóm, xã xuống vận động mở đường thì gia đình anh Lê Thế Hòa ở thôn Tân Quý (xã Hộ Độ) vẫn nhiệt tình ủng hộ.

Dù cổng, bờ rào, mái che… đều đã xây dựng kiên cố nhưng anh vẫn sẵn sàng đập bỏ và hiến thêm đất vì lợi ích chung của xã hội.

Đất “sốt xình xịch, người dân huyện ven biển Hà Tĩnh vẫn hiến 26.000 m2 xây dựng NTM

Máy móc đập bỏ cổng, tường rào.. trị giá hàng chục triệu đồng của gia đình anh Hòa.

Anh Hòa chia sẻ: “Vẫn biết “tấc đất, tấc vàng”, nhất là trong thời điểm giá cả đất đai cao như hiện nay, nhưng vì cộng đồng nên gia đình tôi sẵn sàng phá dỡ tài sản và hiến thêm gần 40m2 đất mặt tiền để mở rộng đường trục chính của thôn.

Hiện nay, tôi đang gấp rút thu dọn để sớm bàn giao mặt bằng cho xã mở rộng đường và thảm nhựa mặt bê tông”.

Đất “sốt xình xịch, người dân huyện ven biển Hà Tĩnh vẫn hiến 26.000 m2 xây dựng NTM

Người dân thôn Tân Quý (Hộ Độ) dọn dẹp trước khi tiến hành phá bỏ cổng, bờ rào để hiến đất, mở đường.

Được biết, phong trào hiến đất mở đường đang được bà con ở thôn Tân Quý tích cực hưởng ứng, hầu hết các gia đình đều tạm gác lợi ích riêng để phục vụ lợi ích chung. Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, trong thôn Tân Quý đã có 10 hộ tự nguyện hiến đất để xây dựng các công trình phúc lợi với diện tích lên đến gần 300m2.

Ông Hoàng Hải Đường - Phó Chủ tịch UBND xã Hộ Độ thông tin: “Chúng tôi đang tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất, phá bờ rào để mở rộng các trục đường và được đại đa số bà con hưởng ứng. Năm 2021, người dân toàn xã hiến gần 700 m2, năm 2022 này đã hiến gần 230 m2; tiêu biểu có các thôn: Tân Quý, Đồng Xuân, Vĩnh Phong…”

Đất “sốt xình xịch, người dân huyện ven biển Hà Tĩnh vẫn hiến 26.000 m2 xây dựng NTM

Hàng cây bóng mát lâu năm trong vườn bà Lê Thị Tài (xã Thạch Mỹ) đã được chặt bỏ để lấy đất làm đường ngõ xóm.

Tại xã Thạch Mỹ, những ngày này, gia đình bà Lê Thị Tài ở thôn Hữu Ninh đang tập trung dọn dẹp cây cối để mở rộng tuyến đường ngõ thôn từ 3m lên 5m.

Để thôn có đoạn đường lớn hơn, gia đình bà Tài đã phải chặt bỏ hàng cây bóng mát hàng chục năm tuổi và hiến thêm hơn 40m2 đất vườn. Dù tiếc của, tiếc cây, nhưng được sự vận động, động viên của chính quyền địa phương, bà con lối xóm nên gia đình bà Tài đã vui vẻ tự nguyện hiến cây, hiến đất.

Đất “sốt xình xịch, người dân huyện ven biển Hà Tĩnh vẫn hiến 26.000 m2 xây dựng NTM

Để chỉnh trang 2 tuyến đường của thôn, gia đình anh Trần Đình Nhân đã phải đập 70m rào và hiến gần 80 m2 đất.

Ở bên cạnh nhà bà Tài, gia đình anh Trần Đình Nhân cũng sẵn sàng đập bỏ 2 bờ tường rào kiên cố dài 70m và hiến gần 80 m2 đất vườn để mở rộng 1 tuyến đường ngõ, 1 tuyến đường trục thôn. Ảnh hưởng về tài sản, kinh tế là rất lớn, nhưng để xóm làng thêm khang trang, đường sá thêm to rộng, gia đình anh Nhân đã sẵn sàng chia sẻ lợi ích riêng cho tập thể.

Ông Lê Văn Luận - Bí thư Chi bộ thôn Hữu Ninh (xã Thạch Mỹ) chia sẻ: “Với ý thức xây dựng bộ mặt thôn quê ngày càng khởi sắc, bà con chúng tôi đã không tiếc công sức, tiền của, tài sản để chung tay xây dựng NTM. Đặc biệt, hơn 2 tháng đầu năm nay, chúng tôi đã vận động 11 hộ hiến khoảng hơn 300m2 đất vườn và đang có 15 hộ khác đăng ký hiến tiếp, hiện đang chờ thôn đến giải phóng mặt bằng”.

Đất “sốt xình xịch, người dân huyện ven biển Hà Tĩnh vẫn hiến 26.000 m2 xây dựng NTM

Ngoài động viên tinh thần, các địa phương ở Lộc Hà đã hỗ trợ thêm máy móc, kinh phí, nhân lực... để giúp đỡ những gia đình tình nguyện hiến đất, hiến tài sản mở đường, xây dựng NTM (ảnh chụp tại xã Thạch Mỹ)

Hiện nay, dù giá đất ven các trục đường liên thôn, liên xã ở huyện Lộc Hà đang rất “sốt”, nhưng nhờ các cấp, các ngành vận động tốt, bà con Nhân dân ý thức cao nên phong trào hiến đất xây dựng NTM vẫn luôn được đồng tình hưởng ứng; cá biệt có hộ hiến đến 150 m2.

Trên tinh thần tự nguyện, tự giác của bà con, chính quyền các cấp, các thôn xóm cũng đã có sự hỗ trợ, động viên cần thiết như: huy động xóm làng dọn dẹp cây cối và xây lại tường rào, thuê máy móc để phá dỡ công trình, hỗ trợ từ 300 – 500 ngàn đồng/ m2 tường xây, 3 - 5 triệu đồng/ cổng…

Đất “sốt xình xịch, người dân huyện ven biển Hà Tĩnh vẫn hiến 26.000 m2 xây dựng NTM

Người dân xã Bình An hỗ trợ các hộ hiến đất xây dựng lại tường rào (ảnh T.L)

Ông Phan Bá Ninh – Phó Chánh Văn phòng NTM huyện Lộc Hà thông tin: “Nhân dân ở tất cả các địa phương trong toàn huyện đều có ý thức “nâng chất” xây dựng NTM, sẵn sàng hiến đất, hiến tài sản để mở đường và xây dựng các công trình phúc lợi; trong đó đáng chú ý nhất là Thạch Châu, Hộ Độ, Thạch Mỹ, Ích Hậu, Bình An…

Năm 2021, toàn huyện đã vận động hiến được 22.000 m2 đất các loại và 17.000 ngày công hỗ trợ với tổng trị giá gần 35 tỷ đồng; những tháng đầu năm 2022 đã vận động hiến được khoảng 4.000 m2 đất trị giá nhiều tỷ đồng".

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.
Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Ở tổ dân phố La Xá (phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) người dân nơi đây đã vun trồng nên một vùng rau gia vị an toàn, bền bỉ, mang lại sinh kế ổn định và niềm tin vào cách làm nông nghiệp sạch.
Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Trên hành trình vươn ra biển lớn, Hà Tĩnh tập trung triển khai những giải pháp căn cơ trong chống khai thác IUU. Những nỗ lực bền bỉ ấy đang góp phần cùng cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), tạo nền tảng quan trọng cho nghề cá phát triển bền vững, gắn với sinh kế lâu dài của ngư dân.
Xuống lá mai vàng Kỳ Nam

Xuống lá mai vàng Kỳ Nam

Người trồng mai tại phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) đang tất bật hái lá, đây là giai đoạn chăm sóc quan trọng nhất trong năm để mai nở đúng dịp Tết Nguyên đán.
Bước chuyển trên hành trình xây dựng nông thôn mới

Bước chuyển trên hành trình xây dựng nông thôn mới

Trong nắng mới, sức sống căng tràn hiện hữu trên những mái nhà, con đường nơi làng quê Hà Tĩnh. Với nền tảng bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp từng bước vận hành ổn định, hành trình xây dựng NTM tiếp tục được triển khai theo hướng thực chất, bền vững, gắn với mục tiêu nâng cao đời sống Nhân dân.