Kinh tế

anh-cover-pc-2-2490.jpg

Vượt lên khó khăn, thách thức, cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đã chủ động đổi mới, phát triển sản xuất, kinh doanh, đóng góp quan trọng cho nền kinh tế của tỉnh và tích cực đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội.

Unit.png

“CHỦ CÔNG” CỦA NỀN KINH TẾ

9 tháng năm 2024, kết quả hoạt động của Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt (Khu kinh tế Vũng Áng) khởi sắc khi sản lượng hàng hóa thông qua các cảng Vũng Áng và Xuân Hải đạt 3,96 triệu tấn, đạt 98% kế hoạch năm và tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Càng phấn khởi hơn khi thu nhập bình quân của người lao động cũng đạt cao hơn 2,87% so với kế hoạch. Đặc biệt, vào cuối tháng 9 vừa qua, công ty đã đón chuyến tàu đầu tiên của Dự án Điện gió Hải Anh - Quảng Trị cập cảng Vũng Áng. Đây là sự kiện có ý nghĩa lớn, khẳng định công ty có thể thực hiện tốt việc xếp dỡ mọi loại hàng hóa, bao gồm hàng siêu trường, siêu trọng, góp phần thúc đẩy định hướng phát triển dịch vụ logistics, vận tải biển tại Hà Tĩnh.

dn1-8524.jpg
Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt tổ chức đón chuyến tàu đầu tiên của Dự án Điện gió Hải Anh - Quảng trị cập cảng Vũng Áng vào cuối tháng 9/2024. Ảnh: Thu Trang

Ông Nguyễn Anh Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt cho biết: "Để đạt được kết quả khởi sắc trong thời gian qua, công ty đã tập trung nâng cao năng lực xếp dỡ hàng hóa, cung cấp các dịch vụ liên quan đảm bảo an toàn tuyệt đối, nhanh chóng, thuận lợi bằng việc đầu tư thêm thiết bị, đào tạo nâng cao năng lực cho nguồn nhân lực...; điều chỉnh chính sách giá nhằm khuyến khích hàng xuất nhập trong tỉnh và hàng hóa của Lào; tập trung nâng cao công tác thị trường, hỗ trợ khách hàng...

Những tín hiệu tích cực đầu năm là động lực để công ty thực hiện mục tiêu phấn đấu vượt 20% kế hoạch năm về sản lượng và 15% về doanh thu. Thời gian tới, công ty phấn đấu hoàn thành đưa vào khai thác cầu cảng số 3 trong năm 2024, nâng sản lượng hàng hóa qua cảng đạt 6-8 triệu tấn/năm và trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi logistics của tỉnh cũng như khu vực miền Trung".

dn-4-9344.jpg
Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Viết Hải hiện có 11 công ty trực thuộc, 3 hợp tác xã và 8 cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng.

Là doanh nghiệp (DN) có hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng, dịch vụ vận tải, sản xuất cấu kiện công nghệ cao, bê tông tươi, bê tông đúc sẵn, gạch, ngói; thi công gia cố nền móng; xây dựng các công trình, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải (Thạch Hà) đã có nhiều đóng góp cho phát triển công nghiệp, thương mại tỉnh nhà.

Theo đại diện DN, hiện hệ thống Công ty Viết Hải đã hình thành và phát triển gồm 11 công ty trực thuộc, trong đó có các nhà máy sản xuất bê tông cấu kiện công nghệ cao, bê tông đúc sẵn, bê tông tươi; 3 HTX và 8 cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn Hà Tĩnh và Nghệ An. Công ty đạt doanh thu mỗi năm hàng nghìn tỷ đồng và đang tạo việc làm ổn định, thu nhập khá cho hơn 1.000 lao động.

dn-2-6082.jpg
dn-3-8805.jpg
dn-15-3042.jpg
dn-8-8012.jpg
Cộng đồng doanh nghiệp đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động.
4-57.jpg
3-3198.jpg
Khu vực doanh nghiệp tạo việc làm cho gần 98.000 lao động (ảnh 1). Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh – doanh nghiệp đầu tàu trong phát triển công nghiệp, đóng góp trên 90% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh (ảnh 2).

Theo thông tin của Sở KH&ĐT, Hà Tĩnh hiện có khoảng 12.000 DN và đơn vị trực thuộc đang hoạt động. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có 1.035 HTX, 2.579 tổ hợp tác, là khu vực có nhiều tiềm năng phát triển thành DN. Với ngành nghề hoạt động đa dạng, cộng đồng DN đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách, phát triển các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp. Tỷ lệ đóng góp của khu vực DN vào thu ngân sách nội địa chiếm 57% và khoảng 52% tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, DN còn giải quyết việc làm cho gần 98.000 lao động.

Nhiều DN đóng góp hàng trăm tỷ đồng vào nguồn ngân sách mỗi năm như: Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn, Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam, Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1…

TINH THẦN VÌ CỘNG ĐỒNG

Không chỉ là lực lượng “chủ công” của nền kinh tế, dấu ấn cộng đồng DN còn in đậm trong các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo. Mỗi năm, nhiều DN đóng góp hàng tỷ đồng cho các hoạt động vì cộng đồng như: tặng quà tết, quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, tặng nhà tình thương, trao quà cho gia đình chính sách, trao tặng thiết bị học tập, xây trường học, tặng thiết bị y tế, khắc phục hậu quả thiên tai…

dn-11-1282.jpg
Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh trao hỗ trợ thiết bị cho trường học ở Can Lộc.

Ông Nguyễn Văn Chung - Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính (Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh) chia sẻ: Bên cạnh nhiệm vụ SXKD, Petrolimex Hà Tĩnh luôn sẵn sàng chung tay cùng địa phương làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn, chăm lo đối tượng yếu thế, thúc đẩy phát triển KT-XH. Năm 2024, cùng với các hoạt động hỗ trợ giáo dục, tặng quà tết, ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai…, tới đây, công ty sẽ trao máy chạy thận nhân tạo trị giá 5 tỷ đồng cho Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn và tiếp tục hỗ trợ nhiều hoạt động khác. Tổng nguồn lực dành cho hoạt động an sinh xã hội năm nay khoảng 7 tỷ đồng”.

Là đơn vị nhiều năm thuộc tốp đầu, đóng góp lớn cho tỉnh trong các hoạt động vì cộng đồng, năm 2024, Viettel Hà Tĩnh dự kiến nguồn kinh phí cho công tác an sinh xã hội khoảng 10 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Hoàng - Phó Giám đốc Viettel Hà Tĩnh cho biết: “Chúng tôi luôn xác định bảo đảm an sinh xã hội vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm của DN. Bên cạnh nỗ lực SXKD, 9 tháng năm 2024, công ty đã dành hơn 9 tỷ đồng cho các hoạt động như: tài trợ các chương trình cho ngành giáo dục, tặng “ngôi nhà 100 đồng”, hỗ trợ thiết bị di dộng cho người dân, chương trình “trái tim cho em”… Từ nay đến cuối năm, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai một số chương trình với kinh phí khoảng 1 tỷ đồng”.

dn-13-7872.jpg
Viettel Hà Tĩnh khởi công xây dựng “Ngôi nhà 100 đồng” cho hộ khó khăn ở Hương Khê.

Sự đồng hành, chung sức của cộng đồng DN đã giúp nhiều hộ nghèo có mái ấm để ổn định cuộc sống, có thêm động lực để yên tâm lao động sản xuất. Học sinh, sinh viên nghèo có thêm nguồn lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục đến trường để có tương lai tốt hơn, góp phần vào sự nghiệp khuyến học, khuyến tài của địa phương. Điển hình như Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào học đại học là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của tỉnh Hà Tĩnh. Được thành lập từ năm 2021, đến nay, quỹ đã hỗ trợ cho 426 em học sinh (bao gồm quỹ của tỉnh và các huyện, thị, thành). Nguồn lực này nhờ phần lớn từ các DN, doanh nhân.

Ông Đoàn Đình Anh - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho biết: “Đến nay, Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào học đại học đã huy động gần 50 tỷ đồng, trong đó, khoảng 2/3 là nguồn đóng góp từ các DN, doanh nhân, tổ chức hội, hiệp hội DN”.

z5914578418177-3428febbff7d3030d779e4e9b10e5662-6264.jpg
z5914578419652-434fced8b724c6ab818aa9caf715c075-5031.jpg
dn-6-9746.jpg
dn-12-236.jpg
Cộng đồng doanh nghiệp đóng góp hỗ trợ đồng bào phía Bắc ảnh hưởng cơn bão Yagi.

Ông Lê Tiến Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội DN tỉnh chia sẻ: “Thời gian qua, hiệp hội đã tích cực triển khai tới các DN hưởng ứng các cuộc vận động, chương trình an sinh xã hội do các cấp, ngành phát động, triển khai. Nhiều DN đã làm tốt công tác an sinh xã hội đúng với phương châm “kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội”. Hiệp hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa DN với chính quyền để kịp thời giải quyết những kiến nghị, giúp DN phát triển SXKD, từ đó đóng góp nhiều hơn cho các hoạt động xã hội”.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN

Sự phát triển của DN là kết quả từ sự nỗ lực, phát huy năng lực nội tại DN và sự đồng hành của lãnh đạo tỉnh, chính quyền các cấp. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là nhiệm vụ quan trọng được lãnh đạo tỉnh quán triệt thường xuyên. Mặc dù vẫn còn những hạn chế nhưng bằng nhiều giải pháp quyết liệt, hiện nay, môi trường đầu tư kinh doanh đã có chuyển biến tích cực.

dn-19-8232.jpg
Thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung chỉ đạo cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển SXKD.

Đến nay, một số chỉ tiêu về cải cách thủ tục hành chính đã đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra đến năm 2025 như tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình, mức độ hài lòng của người dân, DN về giải quyết thủ tục hành chính. Xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2023 đứng thứ 18 cả nước, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2023 đứng thứ 7 cả nước, Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS) năm 2023 đứng thứ 4 cả nước.

Ông Trần Nguyễn Huỳnh - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển DN và Xúc tiến đầu tư tỉnh cho biết: “Công tác hỗ trợ DN được quan tâm với nhiều hoạt động như đào tạo, tập huấn cho DN nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả SXKD, giúp DN tiếp cận thương mại điện tử, tham gia hoạt động quảng bá sản phẩm. Cùng đó, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giảm thiểu chi phí cho DN, tạo môi trường bình đẳng cho DN, nhà đầu tư; đẩy nhanh tiến độ xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan đến đầu tư, đất đai, bồi thường GPMB… tạo thuận lợi cho DN hoạt động”.

1-3855.jpg
1-1-5960.jpg
Ngành thuế hỗ trợ các thủ tục hành chính cho người nộp thuế (ảnh 1). Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn về chính sách pháp luật thuế và đối thoại với người nộp thuế cho gần 2.000 doanh nghiệp vào tháng 9/2024 (ảnh 2).

Thực hiện các chính sách về hỗ trợ DN, trong 9 tháng năm 2024, trên địa bàn tỉnh đã giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn số tiền hơn 357 tỷ đồng theo Nghị quyết số 42/2023/ UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; giảm hơn 403 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 94/2023/NĐ-CP của Chính phủ và giảm gần 24 tỷ đồng tiền thuê đất theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, các tổ chức tín dụng cũng triển khai các chương trình lãi suất ưu đãi, tạo điều kiện cho người dân, DN nắm bắt thông tin, tiếp cận nguồn vốn để phát triển SXKD.

dn-16-5461.jpg
Ngành ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh qua các chương trình ưu đãi lãi suất.

Xác định vai trò, vị trí ngày càng quan trọng của cộng đồng DN, đội ngũ doanh nhân đối với phát triển KT-XH, thời gian tới, tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp, tạo mọi điều kiện để DN phát triển. Ông Nguyễn Đức Thắng - Phó Giám đốc Sở KH&ĐT nhấn mạnh: Tỉnh và các cấp, ngành tiếp tục đồng hành tháo gỡ vướng mắc, rào cản về pháp lý, nhằm khơi thông nguồn lực cho đầu tư kinh doanh; hỗ trợ cho DN tăng cường khả năng tiếp cận đất đai, các nguồn vốn ưu đãi, nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước; tập trung giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn làm cản trở hoạt động của DN; đẩy mạnh triển khai các hoạt động hỗ trợ DN nâng cao năng lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, năng lực ứng dụng thương mại điện tử. Cùng đó, thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao các chỉ số đo lường về môi trường đầu tư như PCI, PAPI; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và cách mạng công nghệ 4.0; tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút đầu tư phù hợp với chiến lược, định hướng phát triển của tỉnh.

7m-8390.jpg
6-8672.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng doanh nghiệp nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Ghi nhận những đóng góp quan trọng của cộng đồng DN, trong buổi gặp mặt các DN, doanh nhân tiêu biểu năm 2024, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh khẳng định: Mặc dù đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, cộng đồng DN, doanh nhân tỉnh nhà đã có bước phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng; đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách Nhà nước, góp phần tích cực giải quyết việc làm cho người lao động và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Trong thành tựu chung của tỉnh luôn có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ doanh nhân và cộng đồng DN.

NỘI DUNG: NGỌC LOAN

ẢNH: NGỌC LOAN - P.V

THIẾT KẾ: HUY TÙNG

Chủ đề NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Rực vàng những vườn cam chín mọng ở Hà Tĩnh

Rực vàng những vườn cam chín mọng ở Hà Tĩnh

Trên những vườn đồi ở Hà Tĩnh, cây cam đã bước vào độ chín rộ, tỏa hương, khoe sắc khắp vùng. Đây cũng là thời điểm người dân bắt đầu tập trung thu hái để bán ra thị trường.
Khớp nhịp bàn giao với sóng hạ tầng quốc gia 2027-2028, Vinhomes Golden City sẵn sàng cho chu kỳ tăng giá mạnh

Khớp nhịp bàn giao với sóng hạ tầng quốc gia 2027-2028, Vinhomes Golden City sẵn sàng cho chu kỳ tăng giá mạnh

Việc hàng loạt dự án hạ tầng quốc gia, trong đó có tuyến đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đồng loạt khởi công và về đích trong giai đoạn 2027 - 2028 được xem là những cú hích nghìn tỷ đưa thị trường bất động sản Hải Phòng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Tại Dương Kinh - trung tâm của cực tăng trưởng mới phía Nam, Vinhomes Golden City đã sẵn sàng cho chu kỳ tăng giá mạnh khi tiến độ hoàn thiện, bàn giao của dự án khớp nhịp với loạt hạ tầng chiến lược.
Vinhomes Golden City - Nơi resort thượng lưu và thương phố hòa làm một

Vinhomes Golden City - Nơi resort thượng lưu và thương phố hòa làm một

Giữa bối cảnh đô thị miền Bắc phát triển nhanh nhưng thiếu không gian xanh, Vinhomes Golden City tạo dấu ấn riêng khi đưa mô hình “Urban Resort” vào “Trung tâm Kim Cảng tỷ đô” - Dương Kinh của Hải Phòng. Tại đây, cư dân sống như nghỉ dưỡng giữa lõi giao thương, nơi giá trị an cư, kinh doanh và đầu tư cộng hưởng mạnh mẽ.
Hà Tĩnh tan hoang sau khi bão số 5 đổ bộ.

Ứng phó biến đổi khí hậu: Xây dựng kịch bản cho từng địa phương

Biến đổi khí hậu đang làm gia tăng hiện tượng thời tiết cực đoan, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Do đó, xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai cho từng địa phương là yêu cầu cấp bách, giúp chủ động thích ứng, giảm thiểu tổn thất, hướng tới phát triển bền vững.
Làng mộc Thái Yên sôi động dịp cuối năm

Làng mộc Thái Yên sôi động dịp cuối năm

Những ngày này, không khí sản xuất, giao thương tại làng mộc Thái Yên (thuộc cụm tiểu thủ công nghiệp Thanh Bình Thịnh, xã Đức Thịnh, Hà Tĩnh) đang diễn ra sôi động.
Sinh kế chênh vênh nơi bờ sông bị sạt lở

Sinh kế chênh vênh nơi bờ sông bị sạt lở

Hàng nghìn mét bờ sông ở Hà Tĩnh bị khoét sâu, đất sản xuất bị cuốn trôi, nhiều đoạn lấn sát nhà dân và công trình hạ tầng đe dọa an toàn và sinh kế của người dân.
Đánh giá khả năng chịu tải sông hồ, giải pháp phát triển đô thị xanh

Đánh giá khả năng chịu tải sông hồ, giải pháp phát triển đô thị xanh

Tình trạng ô nhiễm sông, hồ đang trở thành thách thức lớn đối với nhiều địa phương. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, đánh giá khả năng chịu tải của sông – tức giới hạn ô nhiễm mà dòng nước có thể tiếp nhận mà vẫn duy trì tự làm sạch – được coi là giải pháp quan trọng để phát triển đô thị xanh và bền vững.
Cảnh báo an toàn điện mùa cao điểm cuối năm

Cảnh báo an toàn điện mùa cao điểm cuối năm

Cuối năm, nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất, sinh hoạt, hoạt động lễ hội tăng cao. Ngành điện Hà Tĩnh tiếp tục phát đi khuyến cáo đảm bảo an toàn điện đến người dân và khách hàng.
GCAP – giải pháp hiện thực hóa tầm nhìn đô thị xanh tại Việt Nam

GCAP – giải pháp hiện thực hóa tầm nhìn đô thị xanh tại Việt Nam

Trong bối cảnh các đô thị nước ta đang đối mặt với nhiều thách thức về môi trường và biến đổi khí hậu, việc xây dựng và triển khai các Kế hoạch hành động đô thị xanh được coi là kim chỉ nam, định hướng quan trọng, đảm bảo sự hài hoà giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững.