Sức hút vốn từ những HTX mạnh dạn đầu tư, phát triển

(Baohatinh.vn) - Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất kinh doanh, nhiều hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Hà Tĩnh đã được thụ hưởng nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ phát triển HTX Trung ương và địa phương.

Gần 77,2 tỷ đồng cho 86 dự án vay vốn

HTX Nông nghiệp Gia Phúc (Can Lộc) là một trong những mô hình tiên phong ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp trên diện tích hơn 30 ha. Đơn vị đã chi hàng chục tỷ đồng xây trang trại lợn nái quy mô 1.200 con và đầu tư hạ tầng trồng 14.000 loại cây ăn quả, tạo nên “bức tranh” nông nghiệp trù phú.

Sức hút vốn từ những HTX mạnh dạn đầu tư, phát triển

HTX Gia Phúc (Can Lộc) được duyệt vay 21,7 tỷ đồng.

Tiếp sức cho HTX Gia Phúc, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam đã duyệt cho đơn vị vay 2 dự án với tổng vốn 21,7 tỷ đồng. Bao gồm: dự án điện mặt trời áp mái nhà áp mái nhà công suất 1 MWP và dự án đầu tư trang trại cây ăn quả. HTX Gia Phúc hiện đã được vay 15,2 tỷ đồng, số tiền còn lại sẽ được giải ngân trong quý I/2021.

Nếu như Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam tập trung đầu tư những dự án lớn thì Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Hà Tĩnh lại quan tâm đến những HTX đầu tư dự án tầm trung.

Sức hút vốn từ những HTX mạnh dạn đầu tư, phát triển

Cán bộ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Hà Tĩnh kiểm tra mô hình vay vốn tại HTX Chăn nuôi gà Đức Dũng (Đức Thọ)

Từ khi HTX Chăn nuôi gà Đức Dũng (Đức Thọ) chuyển đổi mô hình sản xuất từ tự chủ sang liên kết cũng là lúc nhận được sự tiếp sức của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Hà Tĩnh.

Anh Lê Đình Sơn – Phó Giám đốc HTX cho hay: “400 triệu đồng Quỹ cho vay năm 2019, HTX đã đầu tư xây dựng chuồng trại theo tiêu chuẩn liên kết. Hiện chúng tôi bắt tay với Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam tại Thái Bình chăn nuôi gà quy mô 64.000 con/năm, doanh thu đạt trên 600 triệu đồng/năm. Với hình thức nuôi liên kết, chúng tôi chủ động trong các khâu và có đầu ra ổn định, liên tục để tái đầu tư”.

Sức hút vốn từ những HTX mạnh dạn đầu tư, phát triển

400 triệu đồng được vay từ Quỹ, HTX Chăn nuôi gà Đức Dũng đầu tư xây dựng chuồng trại, nuôi liên kết 64.000 con gà/năm

Ông Trần Quốc Hoàng – Quyền Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Hà Tĩnh (Liên minh HTX tỉnh) thông tin: “Tổng dư nợ từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Trung ương và tỉnh hiện đạt gần 77,2 tỷ đồng với 86 dự án. Thực tế cho thấy, chưa bao giờ nguồn vốn vay được giải ngân nhanh và dư nợ của quỹ lớn như giai đoạn này. Ngày càng nhiều HTX của Hà Tĩnh được tiếp cận vốn vay từ các quỹ cho thấy năng lực nội tại, chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh khoa học, bài bản. Điều này khác xa với lối tư duy manh mún, nhỏ lẻ của kinh tế tập thể giai đoạn trước".

Nhu cầu vay vốn lớn trong năm mới

Hiện nay, kinh tế - xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh dần được phục hồi và phát triển trở lại. Do vậy, nhiều HTX đã bắt đầu tái khởi động các dự án đầu tư, kéo thu nhu cầu vay vốn tại các Quỹ tăng cao.

Sức hút vốn từ những HTX mạnh dạn đầu tư, phát triển

Lãnh đạo Liên minh HTX Hà Tĩnh đi kiểm tra, thẩm định các dự án nguyện vọng vay vốn đầu năm 2021

HTX Môi trường Thạch Ngọc (Thạch Hà) là một ví dụ. Ngoài lĩnh vực môi trường, đơn vị đang triển khai dự án xây dựng trang trại gà liên kết quy mô 400.000 con/năm tại xã Hà Linh (Hương Khê) với tổng nguồn vốn 6 tỷ đồng.

Ông Phan Danh Tuấn – Giám đốc HTX Môi trường Thạch Ngọc cho biết: “Bên cạnh hoạt động môi trường, chăn nuôi, năm nay chúng tôi sẽ đi vào mảng dịch vụ nông nghiệp. Đơn vị đã trình phương án sản xuất kinh doanh, nguyện vọng vay Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Hà Tĩnh 500 triệu đồng để mua máy làm đất. Nếu được Quỹ tiếp sức, tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị sẽ thuận lợi, nguồn thu tăng lên đáng kể”.

Sức hút vốn từ những HTX mạnh dạn đầu tư, phát triển

Các HTX được vay vốn chủ yếu là HTX nông nghiệp, sản xuất, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao.

Ông Trần Quốc Hoàng – Quyền Giám đốc Quỹ phát triển HTX Hà Tĩnh thông tin: “Năm mới 2021, đã có 5 HTX trình phương án sản xuất kinh doanh và đề nghị được vay vốn với số tiền 3 tỷ đồng. Các HTX này chủ yếu thuộc lĩnh vực nông nghiệp, là những đơn vị có bước đột phá trong sản xuất, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Chúng tôi đã đi kiểm tra, thẩm định và sẽ tiến hành giải ngân trong thời gian sớm nhất".

Cũng theo ông Hoàng, ngoài vốn vay nội tại, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Hà Tĩnh sẽ tăng cường phối hợp cùng ngân hàng hợp tác, song hành trong tập huấn, hướng dẫn cơ chế và thủ tục hồ sơ vay vốn.

Theo đó, Quỹ sẽ đầu tư vốn xây dựng cơ bản và máy móc thiết bị; còn ngân hàng sẽ giải ngân vốn lưu động cho những HTX, liên hiệp HTX thực hiện dự án theo chuỗi giá trị.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Niềm vui hiến đất mở đường ở xóm đạo toàn tòng

Niềm vui hiến đất mở đường ở xóm đạo toàn tòng

Hy sinh lợi ích, bà con giáo dân thôn Vĩnh Phúc đã tích cực hiến đất và tài sản trị giá hàng tỷ đồng để mở đường giao thông, góp phần xây vùng quê nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).
Biến rác thải thành hàng trăm tấn phân bón hữu cơ

Biến rác thải thành hàng trăm tấn phân bón hữu cơ

Mô hình "Tổ hợp tác xử lý rác hữu cơ" của Hội LHPN xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đi vào hoạt động không chỉ góp phần làm tốt công tác bảo vệ môi trường mà còn biến hàng trăm tấn rác thải thành nguồn phân bón hữu ích.
Tập trung hoàn thành 3.000km cao tốc trong năm 2025

Tập trung hoàn thành 3.000km cao tốc trong năm 2025

Khẳng định mục tiêu hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2025 là không thay đổi, trong đó có 102,38 km qua Hà Tĩnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, hàng đầu để tập trung thực hiện.
Giá vàng hôm nay 29/03/2025: Tăng tuần thứ 4 liên tiếp

Giá vàng hôm nay 29/03/2025: Tăng tuần thứ 4 liên tiếp

Giá vàng trong nước tăng phi mã trong bối cảnh kim loại quý trên thị trường quốc tế tiếp tục thiết lập kỷ lục mới 3.077 USD. Giá vàng trong các hợp đồng tương lai được nhận định có thể sớm lên 3.100 USD, nhưng cũng có khả năng sớm điều chỉnh.
Người dân Hà Tĩnh trúng đậm ốc tép

Người dân Hà Tĩnh trúng đậm ốc tép

Với giá bán 300.000 - 320.000 đồng/tạ ốc tép, ngư dân Hà Tĩnh có thể thu về từ 1,5-3 triệu đồng/ngày nhờ tích cực kéo lưới thu hoạch "lộc biển".