Đổi mới tư duy, đưa kinh tế tập thể Hà Tĩnh phát triển có chiều sâu

(Baohatinh.vn) - Năm 2021, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Hà Tĩnh cần đổi mới tư duy, mạnh dạn đầu tư vốn, công nghệ để nâng cao hiệu quả, đưa kinh tế tập thể phát triển có chiều sâu.

Sáng 30/12, Liên minh HTX Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể (KTTT) năm 2021.

Đổi mới tư duy, đưa kinh tế tập thể Hà Tĩnh phát triển có chiều sâu

2020 là một năm nhiều khó khăn do hậu quả của dịch Covid - 19 và lũ lụt lịch sử, song khu vực KTTT Hà Tĩnh vẫn có những chuyển biến tích cực. Đặc biệt, với nhiều chính sách hỗ trợ được triển khai đã tiếp sức cho KTTT phát triển.

Toàn tỉnh hiện có 3.357 tổ hợp tác, 995 HTX thuộc nhiều lĩnh vực. Về chất lượng, có 59 HTX vi phạm Điều 4 của Quyết định số 54/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh về việc rà soát, đánh giá, phân loại HTX.

Còn lại 909 HTX đang hoạt động và 27 HTX đang củng cố để tiếp tục hoạt động. Năm 2020, tỉnh đã giải thể được 416 HTX yếu kém, ngừng hoạt động kéo dài.

Đổi mới tư duy, đưa kinh tế tập thể Hà Tĩnh phát triển có chiều sâu

Phó Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh Lê Đăng Phúc báo cáo tình hình KTTT năm 2020, triển khai nhiệm vụ 2021

Doanh thu bình quân của HTX ước đạt 1,3 tỷ đồng/HTX/năm; lợi nhuận bình quân ước đạt 180 triệu đồng/HTX/năm; thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên 35 triệu đồng/người/năm.

Hà Tĩnh hiện có 553 HTX nông – lâm – ngư nghiệp. Một số HTX mạnh dạn đầu tư công nghệ cao vào sản xuất quy mô lớn, hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, tập trung vào chăn nuôi lợn liên kết, chăn nuôi và chế biến nhung hươu, trồng cây ăn quả, nuôi trồng – chế biến thủy sản… Năm 2020, có 39 sản phẩm của HTX, tổ hợp tác được chứng nhận sản phẩm OCOP trên tổng số 87 sản phẩm OCOP của tỉnh.

Đổi mới tư duy, đưa kinh tế tập thể Hà Tĩnh phát triển có chiều sâu

Ông Phan Thành Biển – Phó Giám đốc Sở KH&ĐT: Năm qua, tỉnh đã quyết liệt trong việc giải thể các HTX yếu kém, ngừng hoạt động kéo dài. Đức Thọ, Nghi Xuân, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh... là những địa phương vào cuộc tích cực triển khai vấn đề này.

Năm qua, 32 quỹ tín dụng nhân dân hoạt động hiệu quả với 53.000 thành viên, tổng nguồn vốn hiện đạt 3.300 tỷ đồng. Từ đây hàng ngàn mô hình kinh tế đã được tiếp sức với vốn vay ưu đãi.

Từ năm 2010 – 2020, thông qua Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX, đã có 147 HTX được tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi với 219 lượt dự án, số tiền 72,4 tỷ đồng. Năm 2020, Liên minh HTX tích cực đưa HTX tham gia các hội chợ, phát triển thị trường…

Đổi mới tư duy, đưa kinh tế tập thể Hà Tĩnh phát triển có chiều sâu

Ông Lê Văn Bình - Giám đốc HTX Nga Hải (Xuân Mỹ - Nghi Xuân): HTX muốn làm ăn hiệu quả, đòi hỏi phải thay đổi tư duy sản xuất, phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư vốn, khoa học công nghệ...

Tuy vậy, vai trò của các ngành chưa rõ, chưa quan tâm đúng mức đối với phát triển KTTT; tổ chức hoạt động HTX chưa đáp ứng nhu cầu của thành viên và thu hút thành viên có trình độ về công tác tại HTX; các HTX hoạt động còn lúng túng, vốn ít, công nghệ lạc hậu, chất lượng sản phẩm thấp, sản xuất chưa gắn thị trường…

Đổi mới tư duy, đưa kinh tế tập thể Hà Tĩnh phát triển có chiều sâu

Bà Trần Thị Hà - Giám đốc HTX Thu mua, chế biến thủy hải sản Trung Khang (xã Kỳ Khang – Kỳ Anh): Đề nghị các cấp, ngành tạo điều kiện cho HTX thuê đất, mở rộng sản xuất.

Năm 2021, Hà Tĩnh đặt mục tiêu thành lập mới 40 – 45 HTX; tỷ lệ HTX hoạt động tốt, khá tăng bình quân 10%/năm; tốc độ tăng trưởng khu vực KTTT đạt 10%/năm; phấn đấu tỷ lệ sản phẩm OCOP của HTX, tổ hợp tác đạt trên 50% tổng số sản phẩm OCOP của tỉnh.

Đổi mới tư duy, đưa kinh tế tập thể Hà Tĩnh phát triển có chiều sâu

Ông Bùi Huy Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc: Đề nghị Liên minh HTX tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về Luật HTX năm 2012 để tổ chức, người dân hiểu đúng bản chất HTX kiểu mới, từ đó mới có thể đổi mới, phát triển theo đúng tiềm năng.

Theo đó, Liên minh HTX Hà Tĩnh tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu chính sách hỗ trợ phát triển KTTT; đánh giá chính xác thực trạng HTX sau rà soát để đề nghị giải thể bắt buộc với những HTX sai luật; phối hợp các sở, ngành để hỗ trợ phát triển HTX theo chính sách của Trung ương, tỉnh…

Đổi mới tư duy, đưa kinh tế tập thể Hà Tĩnh phát triển có chiều sâu

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Nguyễn Ngọc Hùng tặng giấy khen cho 5 tập thể...

Đổi mới tư duy, đưa kinh tế tập thể Hà Tĩnh phát triển có chiều sâu

... và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Khi cây lúa lên xanh

Khi cây lúa lên xanh

Dù phải đối mặt với áp lực thời vụ lớn và ảnh hưởng của mưa lũ bất thường, cây lúa vẫn bén rễ, vươn lên mạnh mẽ từ sự bền bỉ và tình yêu với đồng ruộng của người nông dân Hà Tĩnh.
Can Lộc đẩy mạnh phát triển thuỷ sản nước ngọt

Can Lộc đẩy mạnh phát triển thuỷ sản nước ngọt

Tận dụng tiềm năng ao hồ, mặt nước dồi dào, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tập trung chỉ đạo các địa phương mở rộng diện tích, đầu tư nuôi trồng thủy sản nước ngọt theo hướng thâm canh, đa dạng hoá đối tượng nuôi.
Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Để tằm sinh trưởng, phát triển đạt hiệu quả tốt nhất, một số hộ dân ở Hà Tĩnh đã mạnh dạn lắp điều hòa trong phòng nhằm duy trì nền nhiệt. Các mô hình mang lại hiệu quả, cho thu nhập khá.
Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Không chỉ là "lá phổi xanh", rừng bản địa Hà Tĩnh còn là nơi gìn giữ đa dạng sinh học, điều tiết nguồn nước, chống xói mòn và góp phần tạo sinh kế cho người dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm diện tích rừng tự nhiên, trồng rừng bản địa được xem là giải pháp bền vững, hướng tới những lợi ích lâu dài.
Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Vải thiều được biết đến là loại trái cây đặc sản ở miền Bắc. Tuy nhiên, những năm gần đây, cây vải đã khẳng định được chỗ đứng trên vùng đất nắng gió xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Với đặc tính dễ nuôi, sức đề kháng tốt, nguồn thức ăn dễ kiếm, thời gian qua chị Hồ Thị Nhi ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên đã đầu tư mô hình nuôi dê và bước đầu mang lại hiệu quả.