Vào ngày Rằm tháng Giêng, tháng Bảy hay lễ, tết hằng năm, nhiều dòng họ ở xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) tổ chức làm mâm cúng độc đáo với các thế gà bay, gà đứng.
Lễ giỗ Vua Mai Hắc Đế diễn ra tại thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân Hà Tĩnh về dâng hương tưởng nhớ công lao của bậc tiền nhân đối với dân tộc.
Lò đốt tiếp nhận muộn, “nhỏ giọt” và thiếu giải pháp đồng bộ, bền vững nên các xã Lộc Hà, Mai Phụ, Hồng Lộc (Hà Tĩnh) đang “đau đầu” với vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt sau Tết.
Bà Trần Thị Hải - Chủ tịch MTTQ xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) thông tin, địa phương đã kêu gọi được gần 2.400 suất quà trị giá gần 1,3 tỷ đồng để chăm lo Tết cho người nghèo, trong đó, một số cụ cao niên đã mang tiền tiết kiệm trao tặng hoàn cảnh khó khăn.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc các thương bệnh binh, các cụ cao niên sức khỏe, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ấm áp, vui tươi bên gia đình và tiếp tục là tấm gương cho các thế hệ trẻ noi theo.
Nhằm đảm bảo an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân giải tỏa, xử lý lấn chiếm, lập lại trật tự hành lang giao thông.
Nhà máy Xử lý chất thải rắn tại xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) giúp xử lý rác tồn đọng hiện nay và với công nghệ hiện đại, quy trình khép kín, quá trình xử lý rác sẽ không để nước rỉ rác, nước thải chưa qua xử lý không đạt chuẩn hay khói ô nhiễm, tro bụi ra môi trường.
Xã Mai Phụ và xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang rầm rộ ra quân xây dựng NTM với quyết tâm “nâng chất” các tiêu chí và chỉnh trang bộ mặt thôn quê để đón tết Nguyên đán.
Tại cuộc tiếp xúc với Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, cử tri các xã: Mai Phụ, Lộc Hà, Hồng Lộc kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu, chế độ, chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.
Thời điểm này, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đang đồng loạt triển khai nâng cấp, chỉnh trang hệ thống giao thông nông thôn, góp phần nâng cao đời sống người dân.
Nhờ sự quan tâm của các cấp, ngành và tấm lòng thơm thảo của cộng đồng, các đối tượng yếu thế ở xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) đã có được những nếp nhà kiên cố, khang trang.
Cả hệ thống chính trị xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) đã và đang vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, tạo nên những chuyển biến rõ nét và thực chất trong công tác giảm nghèo bền vững.
Về với xã Mai Phụ (tỉnh Hà Tĩnh) không chỉ là về với ký ức, mà còn là hành trình của niềm tự hào, của khát vọng dựng xây quê hương mạnh giàu trong giai đoạn phát triển mới.
Tuyến đường liên thôn Hữu Ninh - Tây Giang thuộc xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) đã bị xuống cấp nghiêm trọng hơn một thập kỷ, gây ảnh hưởng nhiều đến giao thông đi lại, sản xuất và đời sống của người dân.
Không danh lợi, không ồn ào, chỉ lặng lẽ cứu người, giúp đời bằng cả tấm lòng - đó là cách anh Đậu Văn Mân (Đội trưởng đội cứu hộ, cứu nạn 0 đồng SOS Mân Côi Hà Tĩnh) đang sống và hành động suốt những năm qua.
Thân và chân đê Tả Nghèn đoạn qua xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) bị sóng biển làm sụt lún, cuốn trôi tấm lát âm dương, cần sớm khắc phục dứt điểm để người dân yên tâm và đảm bảo an toàn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng yêu cầu chính quyền các địa phương huy động lực lượng phối hợp các trường học trên địa bàn xã Lộc Hà, Mai Phụ khắc phục nhanh nhất thiệt hại do bão số 10 gây ra, đảm bảo an toàn để học sinh sớm trở lại trường.
Nhà thờ Trần Loan ở xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh là nơi con cháu thờ tự và ghi nhớ công ơn các bậc tiền nhân, trong đó có ông Trần Loan.