Rạp cưới chắn đường: Vì sao nếp sống văn minh vẫn bị bỏ quên?

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, tình trạng người dân dựng rạp cưới chắn ngang đường giao thông vẫn diễn ra phổ biến.

Chỉ trong tuần đầu tháng 1/2026, tại thôn Hữu Ninh (xã Mai Phụ), đoạn gần chợ Cồn liên tiếp có hai đám cưới dựng rạp ngay trên mặt đường.

Đáng chú ý, một rạp cưới cắt ngang tuyến đường liên xã rộng khoảng 8m, rạp còn lại dựng trên tuyến đường liên thôn. Cả hai đều chắn trọn lối lưu thông, buộc người dân và phương tiện phải quay đầu hoặc tìm lối khác.

bqbht_br_a1.jpg
Một rạp cưới chắn đường trên tuyến đường liên xã, ở xã Mai Phụ, dịp đầu tháng 1/2026.

Chị N.T.C. (thôn Hà Ân) phản ánh: “Đây là tuyến đường chính chúng tôi đưa con đi học, đi làm hằng ngày nhưng gia chủ lại dựng rạp cắt ngang lối đi. Trường học của con chỉ cách vài trăm mét, nhưng để tránh rạp cưới tôi phải vòng đường khác gần 3km. Điều đáng nói là suốt đoạn đường dài gần 1km không hề có biển báo hay thông tin nào cho người dân biết”.

Một số ý kiến cho rằng, cưới hỏi là việc trọng đại, nhà chật nên buộc phải dựng rạp ra đường, mong bà con thông cảm. Tuy nhiên, nhiều người dân lại đặt câu hỏi: nếu là ngày vui, là việc hệ trọng thì càng cần sự chừng mực, không nên gây phiền hà cho cộng đồng xung quanh. Thực tế, mỗi rạp cưới thường “bám trụ” trên đường ít nhất 2–3 ngày, trong quãng thời gian đó, hàng nghìn lượt người qua lại phải chấp nhận bất tiện.

bqbht_br_a3.jpg
"Bám trụ" trên đường thôn 2-3 ngày, rạp cưới gây bất tiện cho người dân ở mỗi khu dân cư.

Không chỉ riêng xã Mai Phụ, tình trạng rạp cưới khiến người dân đột ngột phải quay xe, dừng lại giữa đường còn xuất hiện ở nhiều địa phương khác của Hà Tĩnh. Cuối tháng 12/2025, khi lưu thông trên trục đường chính phường Hải Ninh (đoạn xã Kỳ Ninh cũ) để ra tuyến ven biển, chúng tôi buộc phải “phanh gấp” vì phía trước bất ngờ xuất hiện một rạp cưới choán trọn mặt đường. Phía sau, nhiều phương tiện cũng ùn lại. Không phải người địa phương, chúng tôi loay hoay gần 20 phút hỏi đường vòng mới có thể tiếp tục hành trình.

Lý giải thực trạng này, ông N.V.H. (tổ dân phố Tam Hải 2, phường Hải Ninh) cho rằng: “Nhà văn hóa tổ dân phố rộng rãi, sạch đẹp là có, nhưng nhiều người vẫn muốn tổ chức cưới ngay trước nhà cho ‘đông vui’. Trước đây rạp nhỏ còn dựng trong sân, giờ rạp lớn hơn nên họ đưa ra đường. Cán bộ phường, tổ dân phố cũng đã tuyên truyền, nhắc nhở, nhưng vì nể nang, sợ mếch lòng nhau nên nhiều trường hợp đành cho qua”.

bqbht_br_a2.jpg
Một rạp cưới trên trục đường liên xã tại phường Hải Ninh. Ảnh chụp ngày 31/12/2025.

Ngay cả những người trực tiếp làm dịch vụ cũng thừa nhận sự bất cập. Anh P.B.H., chủ một rạp cưới tại xã Hồng Lộc, chia sẻ: “Khách yêu cầu dựng rạp giữa đường là tôi rất ái ngại. Vừa vi phạm giao thông, vừa tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, lại gây khó chịu cho người khác. Nhiều lần tôi từ chối, nhưng có những trường hợp quen biết đành làm mà trong lòng không yên”.

Đáng nói, thực trạng này diễn ra trong bối cảnh 100% thôn, tổ dân phố ở Hà Tĩnh đã xây dựng và đưa nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vào hương ước, quy ước khu dân cư.

bqbht_br_a5.jpg
Quá trình tháo, lắp và bám trụ trên đường, rạp cưới có nguy cơ gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Nguy hiểm hơn, nếu việc dựng rạp trái phép dẫn đến tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về "Tội cản trở giao thông đường bộ" theo Điều 261 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Cụ thể, nếu gây thiệt hại về tính mạng hoặc gây thương tích cho người khác với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên, khung hình phạt có thể từ phạt tiền (đến 300 triệu đồng) cho đến phạt tù tối đa lên đến 10 năm tùy vào mức độ thiệt hại.

Rõ ràng, khi rạp cưới vẫn ngang nhiên “án ngữ” trên các tuyến đường dân sinh, đó không chỉ là câu chuyện ý thức của một bộ phận người dân, mà còn phản ánh khoảng trống trong công tác quản lý ở cơ sở. Nếp sống văn minh sẽ khó đi vào thực chất nếu các quy định pháp luật và hương ước chỉ dừng lại trên giấy, còn ngoài đời sống vẫn bị bỏ quên bởi sự dễ dãi, nể nang và tâm lý “việc riêng thì cho qua”.

1.jpg
2-2846.jpg
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Đức Nghĩa (SN 1977, trú xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ) về tội “Cản trở giao thông đường bộ” theo Điều 261, Bộ luật Hình sự. Người này dựng rạp cưới lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, không bảo đảm an toàn giao thông khiến 1 người tử vong.

Theo Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, lòng đường chỉ được sử dụng cho mục đích giao thông, vỉa hè dành cho người đi bộ, và tổ chức, cá nhân chỉ được sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác khi có văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền và phương án bảo đảm giao thông phù hợp. Hành vi dựng rạp, đặt vật cản mà không có giấy phép là trái quy định pháp luật về tổ chức giao thông và trật tự, an toàn giao thông.

Về chế tài xử phạt hành chính, Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định mức xử phạt đối với hành vi sử dụng lòng đường, vỉa hè trái phép. Theo đó, phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân và từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức sử dụng trái phép lòng đường hoặc vỉa hè cho các hoạt động như họp chợ, kinh doanh dịch vụ… và tương tự áp dụng cho các trường hợp sử dụng tạm lòng đường, vỉa hè mà không có giấy phép hoặc không tuân thủ nội dung giấy phép (kèm theo biện pháp buộc khôi phục tình trạng ban đầu của phần đường bị chiếm dụng).

Chủ đề Đời sống văn hóa

Chủ đề Tuyền truyền phổ biến pháp luật

Đọc thêm

Xe chữa cháy công cộng - cứu hỏa ngay từ ngõ nhỏ

Xe chữa cháy công cộng - cứu hỏa ngay từ ngõ nhỏ

Với thiết kế gọn nhẹ, mô hình xe chữa cháy công cộng do Công an xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh xây dựng có thể luồn lách vào các ngõ nhỏ, giúp xử lý các sự cố cháy nổ ngay trong các khu dân cư chật hẹp nhất.
Trại giam Xuân Hà kỷ niệm 30 năm ngày thành lập

Trại giam Xuân Hà kỷ niệm 30 năm ngày thành lập

Phát huy những kết quả đã đạt được, Trại giam Xuân Hà (đóng trên địa bàn Hà Tĩnh) tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Cảnh báo "bẫy" lừa đảo cá độ bóng đá mùa World Cup

Cảnh báo "bẫy" lừa đảo cá độ bóng đá mùa World Cup

World Cup là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nhưng cũng là thời điểm tội phạm công nghệ cao và các đường dây cá độ trực tuyến gia tăng hoạt động. Người dân Hà Tĩnh cần nâng cao cảnh giác, tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo.
Nhanh chóng dập tắt cháy rừng ở Kỳ Anh

Nhanh chóng dập tắt cháy rừng ở Kỳ Anh

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy rừng tràm ở sát nhà dân, chính quyền xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã huy động hàng trăm người cùng phương tiện, thiết bị chữa cháy để dập lửa.
Tiện một bước, nguy hiểm khôn lường

Tiện một bước, nguy hiểm khôn lường

Tâm lý tiện đâu đi đó khiến nhiều người đi bộ ở Hà Tĩnh bỏ qua các điểm sang đường an toàn để băng cắt giữa dòng xe. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
Đột kích "ổ thác loạn", phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích "ổ thác loạn", phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, Công an phường Thủ Đức phối hợp cùng Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, lực lượng công an còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!