Australia bắt gần nửa tấn ma túy dùng bào chế thuốc lắc

(Baohatinh.vn) - Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) ngày 11/12 cho biết lực lượng an ninh nước này vừa triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 448 kg bột MDMA chuyên dùng để bào chế thuốc lắc.

Australia bắt gần nửa tấn ma túy dùng bào chế thuốc lắc

Các gói bột ma túy MDMA bị cảnh sát Queesland tịch thu trong vụ triệt phá hồi tháng 8/2019. (Ảnh: PA)

Số ma túy nói trên được chia nhỏ, đựng trong 226 túi nilon và cất giấu tinh vi bên trong một chiếc máy xúc nhập khẩu vào thành phố Brisbane, Australia từ thành phố Southampton, Anh.

AFP cho biết lượng ma túy bị tịch thu nói trên có trị giá khoảng 60 triệu USD. 5 nghi phạm trong đường dây đã bị bắt giữ ở cả Australia và Anh.

Hồi tháng 8 năm ngoái, cảnh sát bang Queensland, Đông Bắc Australia, đã thu giữ 766 kg bột MDMA đủ để chế tạo được 12 triệu viên thuốc lắc, trị giá khoảng 61 triệu USD.

6 nghi phạm trong đường dây này, bao gồm 4 công dân Anh và 2 công dân Australia cũng đã bị bắt giữ trong vụ triệt phá.

Australia bắt gần nửa tấn ma túy dùng bào chế thuốc lắc
(Theo Reuters)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast