Bộ Thống nhất Hàn Quốc nâng quy mô Quỹ Hợp tác liên Triều

Bộ Thống nhất Hàn Quốc sẽ nâng quy mô Quỹ Hợp tác liên Triều trong dự thảo ngân sách năm 2022 của bộ này thêm 1,9% nhằm chuẩn bị cho việc phục hồi hợp tác trao đổi kinh tế song phương trong tương lai.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc nâng quy mô Quỹ Hợp tác liên Triều

Quang cảnh khu công nghiệp chung liên Triều Kaesong tại thị trấn Kaesong, Triều Tiên. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Đài KBS, ngày 2/9, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết sẽ nâng quy mô Quỹ Hợp tác liên Triều trong dự thảo ngân sách năm 2022 của bộ này thêm 1,9%, từ 1.245,6 tỷ won (tương đương 1,07 tỷ USD) trong năm nay lên 1.269,4 tỷ won (1,09 tỷ USD).

Trong số đó, bộ trên phân bổ 1.267 tỷ won (1,09 tỷ USD) cho các dự án và 2,35 tỷ won (2,02 triệu USD) cho chi phí vận hành quỹ.

Như vậy, quy mô Quỹ Hợp tác liên Triều duy trì mức trên 1.000 tỷ won (861 triệu USD) 4 năm liên tiếp kể từ năm 2019.

Xét trên các lĩnh vực, ngân sách dành cho hợp tác nhân đạo như hợp tác dân sinh là hơn 561 triệu USD, chiếm 51,5%; hợp tác kinh tế liên Triều là 507 triệu USD, tương đương 46,5%; còn lại chi cho dự án giao lưu văn hóa-xã hội giữa hai miền Triều Tiên.

Cụ thể, ngân sách dành cho dự án vay vốn hợp tác trao đổi kinh tế năm 2022 là 21,53 triệu USD, tăng 8,7 triệu USD so với năm ngoái; dự án bảo hiểm hợp tác trao đổi kinh tế cũng được nâng lên 8,61 tỷ USD trong năm sau.

Quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc giải thích Quỹ Hợp tác liên Triều năm 2022 được tăng đến mức tương đương năm 2018 nhằm chuẩn bị cho việc phục hồi hợp tác trao đổi kinh tế song phương trong tương lai, đảm bảo ổn định cho các doanh nghiệp thương mại.

Quỹ Hợp tác liên Triều nhằm cung cấp nguồn vốn cần thiết cho các dự án trao đổi và hợp tác giữa hai miền Triều Tiên, được chi theo dự án thực tế, tức quan hệ liên Triều sẽ ảnh hưởng đến quy mô sử dụng quỹ.

Trên thực tế, tỷ lệ sử dụng quỹ này trong năm ngoái chỉ chiếm 3,7% chi phí dự án và tính đến tháng Tám năm nay chỉ 1,5% quỹ được sử dụng.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc sẽ phân bổ thêm 1 tỷ won (861.400 USD) cho ngân sách hành chính thông thường so với mức 229,4 tỷ won (197,61 triệu USD) của năm nay. Trong đó, chi phí dự án tăng từ 1,21 triệu USD lên 143,77 triệu USD.

Ngoài ra, bộ trên đã phân bổ 44,5 tỷ won (38,33 triệu USD) nhằm mục tiêu xây dựng và đưa vào sử dụng Trung tâm Tài liệu Triều Tiên trong nửa cuối năm 2025; 12 tỷ won (10,34 triệu USD) cho dự án xây dựng Kho Lưu trữ kỹ thuật số để liên kết và tích hợp các tài liệu về Triều Tiên ./.

Theo Thanh Phương (TTXVN/Vietnam+)

Đọc thêm

Ấn Độ tấn công tên lửa vào Pakistan

Ấn Độ tấn công tên lửa vào Pakistan

Ấn Độ phóng tên lửa vào 9 mục tiêu trên lãnh thổ Pakistan và vùng Pakistan kiểm soát ở Kashmir, trong khi Islamabad tuyên bố bắn rơi 5 máy bay quân sự của đối thủ ở biên giới.
Đức có tân thủ tướng

Đức có tân thủ tướng

Ông Friedrich Merz đã giành đủ sự ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu tại quốc hội để trở thành Thủ tướng Đức.
Ông Trump thay Cố vấn An ninh Quốc gia

Ông Trump thay Cố vấn An ninh Quốc gia

Tổng thống Trump bổ nhiệm Ngoại trưởng Rubio làm Cố vấn An ninh Quốc gia, sau khi đề cử ông Mike Waltz làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc.
Bên trong bảo tàng xe hơi của Tổng thống Nga

Bên trong bảo tàng xe hơi của Tổng thống Nga

Khám phá hành trình lịch sử của những chiếc xe quyền lực nhất nước Nga tại Bảo tàng Garage Đặc biệt Moskva – nơi lưu giữ từ ô tô hoàng gia cổ điển đến siêu limousine Aurus hiện đại của Tổng thống Putin.
Gaza bên bờ vực thảm họa

Gaza bên bờ vực thảm họa

Giá thực phẩm tăng vọt, nguồn cung nhiều mặt hàng thiết yếu cạn kiệt, cùng tình trạng phong tỏa viện trợ đang đẩy Gaza đến bờ vực thảm họa nhân đạo tàn khốc.