Động đất 7,3 độ xảy ra ngoài khơi Indonesia hôm nay và Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho biết có thể xuất hiện sóng thần nguy hiểm.
Trận động đất xảy ra cách thị trấn Maumere, đảo Flores 91 km về phía bắc, ở độ sâu 18,5 km lúc 11h20 (10h20 giờ Hà Nội). Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho biết “sóng thần nguy hiểm có thể xảy ra đối với các bờ biển nằm trong phạm vi 1.000 km tính từ tâm chấn”.
Vị trí xảy ra động đất ngoài khơi Indonesia hôm nay. Ảnh: Earthstar Geographics
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), khả năng xảy ra thương vong thấp, song lưu ý “các trận động đất gần đây ở khu vực này đã gây ra nguy cơ thứ cấp như sóng thần và lở đất, có thể gây thiệt hại”.
Indonesia thường xuyên hứng chịu các trận động đất và phun trào núi lửa do nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương, một vòng cung của hoạt động địa chấn dữ dội, nơi các mảng kiến tạo va chạm kéo dài từ Nhật Bản qua Đông Nam Á và qua lưu vực Thái Bình Dương.
Năm 2014, trận động đất 9,1 độ xảy ra ngoài khơi đảo Sumatra và gây ra sóng thần giết chết 220.000 người khắp khu vực, trong đó có khoảng 170.000 người ở Indonesia. Đây là một trong những thảm họa thiên nhiên chết chóc nhất trong lịch sử được ghi lại.
Năm 2018, một trận động đất mạnh làm rung chuyển đảo Lombok và một số trận động đất khác xảy ra trong vài tuần tiếp theo, giết chết hơn 550 người trên đảo và vùng lân cận Sumbawa.
Cuối năm đó, trận động đất 7,5 độ và sóng thần sau đó trên đảo Sulawesi khiến hơn 4.300 người chết hoặc mất tích.
Thị trưởng Ekrem Imamoglu bị bắt với cáo buộc đứng đầu tổ chức tội phạm, vài ngày trước khi trở thành ứng viên tranh cử tổng thống của phe đối lập Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo Yonhap, vào ngày 19/3, Hàn Quốc cho biết sẽ triển khai khoảng 14.000 cảnh sát chống bạo động tại Seoul vào ngày Tòa án Hiến pháp ra phán quyết luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol để ứng phó với tình trạng bất ổn xã hội có thể xảy ra.
Các nỗ lực trấn áp các trung tâm lừa đảo chỉ ảnh hưởng đến một phần nhỏ trong số các hoạt động rộng lớn dọc biên giới Thái Lan-Myanmar, và vẫn có từ 50.000 hoặc 100.000 người ở các trung tâm nói trên.
Theo một tuyên bố của Nhà Trắng được công bố vào hôm 16/3 (giờ địa phương), chính quyền Mỹ đã trục xuất gần 300 người bị cáo buộc là thành viên của băng đảng Tren de Aragua (TdA) về El Salvador trong cuối tuần qua.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo, "không có gì đảm bảo" rằng nền kinh tế Mỹ sẽ không phải đối mặt với suy thoái trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.
Tỉ lệ ủng hộ Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã giảm mạnh sau bê bối phát phiếu quà tặng, làm dấy lên nguy cơ ông phải từ chức trước cuộc bầu cử Thượng viện.
Stéphane Breitwieser, siêu trộm người Pháp, đã đánh cắp hơn 300 kiệt tác nghệ thuật trị giá 2 tỉ USD từ các bảo tàng khắp châu Âu. Hắn nổi tiếng với phương thức trộm đơn giản nhưng tinh vi và chưa từng bán lại bất kỳ tác phẩm nào.
Giám đốc VOA Michael Abramowitz xác nhận gần như toàn bộ đội ngũ gồm 1.300 nhà báo, nhà sản xuất và trợ lý đã phải nghỉ, khiến đài phát thanh này gần như tê liệt lần đầu tiên sau 83 năm hoạt động.
Hãng thông tấn nhà nước MIA cho biết một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một hộp đêm ở nước này khi hơn một nghìn người tụ tập xem hòa nhạc, khiến ít nhất 50 người thiệt mạng.
Hơn 100.000 người biểu tình đổ về thủ đô Belgrade của Serbia trong ngày 15-3, trong đó các sinh viên và công nhân đối mặt với cảnh sát chống bạo động và những người ủng hộ Tổng thống Aleksandar Vucic.
Ngày 15/3, cảnh sát Mỹ cho biết một loạt trận lốc xoáy đã quét qua vùng Trung Tây và Đông Nam nước Mỹ trong đêm, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng tại bang Missouri.
Ngày 15/3, ít nhất 5 người thiệt mạng và 24 người bị thương khi sập một dầm bê tông trong công trình xây dựng cây cầu cao tốc đang thi công ở thủ đô Bangkok của Thái Lan. Hai người vẫn mất tích.
Trong thông điệp cuối cùng của nhiệm kỳ, Thủ tướng Justin Trudeau đã khẳng định bản sắc của Canada và bày tỏ niềm vinh hạnh khi được phục vụ cho xứ sở lá phong.
Theo đài RT đưa tin ngày 13/3, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã ngăn chặn một âm mưu tấn công bằng bom thư nhằm vào quân nhân và nhân viên chính phủ nước này.
RIA đưa tin cuộc không kích của Nga vào thủ đô Kiev rạng sáng 12-3, chỉ vài giờ sau khi Ukraine và Mỹ kết thúc hội đàm và ra tuyên bố chờ đợi Nga đồng thuận đề xuất ngừng bắn.
Người phát ngôn Điện Kremlin không loại trừ khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump sẽ tiến hành điện đàm và có thể được tổ chức rất nhanh chóng nếu cần thiết.
Ngày 10/3 (theo giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump đánh dấu 50 ngày nhậm chức và khẳng định mình là vị tổng thống có tầm ảnh hưởng nhất trong thời đại của Mỹ.
Các lô hàng vũ khí viện trợ của Mỹ cho Ukraine đang tiếp tục được chuyển đến Ba Lan tuy có một chút khác biệt so với trước kia, các phóng viên địa phương cho hay.
Hai nhà ngoại giao Mỹ tiết lộ rằng chính quyền Washington đang lên kế hoạch áp đặt các biện pháp trừng phạt “toàn diện và theo từng giai đoạn” đối với các cá nhân, thực thể Iraq có liên quan đến Iran.