Không khí cử tri Đức đi bỏ phiếu bầu Quốc hội liên bang

(Baohatinh.vn) - Hôm nay (26/9), cử tri Đức nô nức đến các điểm bỏ phiếu tại 299 khu vực bầu cử trên toàn quốc để bầu Quốc hội liên bang khóa 20 nhiệm kỳ 2021-2025.

Không khí cử tri Đức đi bỏ phiếu bầu Quốc hội liên bang

Cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra hôm nay là cuộc bầu cử đầu tiên trong lịch sử nước Đức mà đương kim thủ tướng không tái tranh cử. Trong ảnh là những tấm biển quảng cáo cho các ứng viên cạnh tranh ghế Thủ tướng Đức, gồm ông Armin Laschet - Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) đồng thời là Thủ hiến bang Nordrhein-Westfalen, đại diện cho Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU); ông Olaf Scholz - Bộ trưởng Tài chính kiêm Phó Thủ tướng Đức, đại diện cho đảng Dân chủ Xã hội (SPD); bà Annalena Baerbock - Chủ tịch đảng Xanh và ông Christian Lindner - lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Đức. (Ảnh: Reuters)

Không khí cử tri Đức đi bỏ phiếu bầu Quốc hội liên bang

Cuộc bầu cử lần này có 60,4 triệu cử tri tham gia, giảm khoảng 1,3 triệu người so với cuộc bầu cử Quốc hội năm 2017. (Ảnh: AP)

Không khí cử tri Đức đi bỏ phiếu bầu Quốc hội liên bang

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier bỏ phiếu tại một điểm bỏ phiếu ở Berlin, Đức ngày 26/9/2021. (Ảnh: AP)

Không khí cử tri Đức đi bỏ phiếu bầu Quốc hội liên bang

Có tổng cộng 47 chính đảng với 6.211 ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử Quốc hội liên bang khóa 20 và đây cũng là cuộc bầu cử có số ứng cử viên cao nhất từ trước tới nay. Trong ảnh: Một người đàn ông tại điểm bỏ phiếu ở Potsdam, Đức ngày 26/9/2021. (Ảnh: Reuters)

Không khí cử tri Đức đi bỏ phiếu bầu Quốc hội liên bang

Mỗi cử tri sẽ bầu vào lá phiếu gồm 2 phần, gồm bầu trực tiếp cho 1 ứng cử viên và bầu cho 1 đảng. Trong ảnh: Một lá phiếu của cử tri sắp sửa được bỏ vào hòm phiếu tại điểm bỏ phiếu ở Berlin, Đức ngày 26/9/2021. (Ảnh: Reuters)

Không khí cử tri Đức đi bỏ phiếu bầu Quốc hội liên bang

Sau khi có kết quả bầu cử, đảng giành được nhiều phiếu nhất có quyền đứng ra thành lập chính phủ với việc tìm kiếm liên minh cầm quyền với các đảng khác để giành quá bán ở Quốc hội. Trong thời gian chờ thành lập chính phủ mới, bà Merkel sẽ vẫn lãnh đạo đất nước. (Ảnh: AP)

Không khí cử tri Đức đi bỏ phiếu bầu Quốc hội liên bang

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 25/9/2021 tới thành phố Aachen để vận động cử tri ủng hộ cho Liên minh Dân chủ/Xã hội cơ đốc giáo (CDU/CSU) cũng như ứng cử viên thủ tướng của liên đảng Armin Laschet trong cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 26/9. (Ảnh: AP)

Không khí cử tri Đức đi bỏ phiếu bầu Quốc hội liên bang

Ứng cử viên Olaf Scholz tại một điểm bỏ phiếu ở Thủ đô Berlin, Đức ngày 26/9/2021. Bộ trưởng Tài chính kiêm Phó Thủ tướng Đức đang là ứng cử viên sáng giá cho ghế Thủ tướng Đức, cạnh tranh gắt gao với ông Armin Laschet. (Ảnh: AP)

Không khí cử tri Đức đi bỏ phiếu bầu Quốc hội liên bang

Ông Olaf Scholz vận động bầu cử tại Potsdam, Đức ngày 25/9. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cuộc đua giành ghế Thủ tướng Đức ở thế vô cùng sít sao với Liên minh Dân chủ/Xã hội cơ đốc giáo (CDU/CSU) nhận được khoảng 23% ý kiến ủng hộ, trong khi tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của ông Scholz là 25%. (Ảnh: AP)

Ứng cử viên Annalena Baerbock vận động bầu cử ở Duesseldorf, Đức ngày 24/9/2021. (Ảnh: AP)

Không khí cử tri Đức đi bỏ phiếu bầu Quốc hội liên bang

Ông Christian Lindner vận động bầu cử ở Cologne, Đức ngày 25/9. Theo kết quả các cuộc khảo sát, cho đến cận ngày bầu cử, hơn 1/3 số cử tri Đức vẫn chưa chắc sẽ bỏ phiếu cho ai. (Ảnh: Reuters)

Không khí cử tri Đức đi bỏ phiếu bầu Quốc hội liên bang

Các điểm bỏ phiếu sẽ kết thúc vào lúc 18h00 cùng ngày giờ địa phương (tức 23h00 giờ Hà Nội) và kết quả bầu cử chính thức sẽ được công bố ngày hôm sau. Trong ảnh: Một lá phiếu của cử tri sắp sửa được bỏ vào hòm phiếu tại điểm bỏ phiếu ở Berlin, Đức ngày 26/9/2021. (Ảnh: AP)

(Theo AP, Reuters)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast