Lào phá vụ án vận chuyển 7 tấn ma túy, lớn nhất từ trước tới nay

(Baohatinh.vn) - Ngày 28/10, cảnh sát tỉnh Bokeo (Lào) vừa triệt phá một vụ vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước tới nay gồm tang vật với hơn 7.000 kg ma túy các loại.

Lào phá vụ án vận chuyển 7 tấn ma túy, lớn nhất từ trước tới nay

Lực lượng chức năng kê biên tang vật

Theo đó, trong ngày 25/10/2021, cảnh sát tỉnh này nhận nguồn tin từ quần chúng cung cấp, sẽ có một vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ địa bàn huyện Tonpheung (địa danh gọi là tam giác vàng) tới huyện Huoixai đều thuộc tỉnh Bokeo.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng triển khai phục kích, đón lõng tại trạm kiểm soát trên tuyến đường vào công trường xây dựng sân bay thuộc vùng cuối bản Yai Simuengngam. Tại đây, công an phát hiện 2 chiếc ô tô có biểu hiện khả nghi nên phát tín hiệu đỏ, yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra giấy tờ xe.

Quá trình kiểm tra, cảnh sát Lào đã bắt giữ 2 đối tượng, 262 bao tải ma túy đá bên trong là 17.832 gói có trọng lượng 5.566,4kg và 65 bao tải ma túy tổng hợp, gồm 1.537 gói có trọng lượng 1.537kg. Tổng trọng lượng toàn bộ ma túy trên ô tô được kê biên là hơn 7.000kg.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Bokeo đang mở rộng điều tra để xử lí theo quy định của pháp luật.

Lào phá vụ án vận chuyển 7 tấn ma túy, lớn nhất từ trước tới nay

2 đối tượng bị bắt giữ cùng số ma túy khủng

Đặc khu kinh tế tam giác vàng thuộc ngã ba biên giới Thái Lan - Lào – Myanmar, nơi đây thu hút nhiều khách du lịch đến Lào.

Tuy nhiên, nơi đây cũng được Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội ác (UNODC) khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương đưa vào danh sách hoạt động phức tạp bởi các thành phần tội phạm trong hệ thống sòng bạc quy mô và vận chuyển buôn bán ma túy ở đặc khu này.

Điều đáng nói, tỉnh Bokeo và huyện Tonpheng đang là điểm nóng về dịch COVID-19 tại Lào.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast