Ngân hàng Thế giới công bố viện trợ bổ sung 1,5 tỷ USD cho Ukraine

Chủ tịch WB David Malpass cho biết ngân hàng này “đang cung cấp hỗ trợ liên tục cho Ukraine và người dân nước này khi xung đột đang diễn ra”.

Ngân hàng Thế giới công bố viện trợ bổ sung 1,5 tỷ USD cho Ukraine

Phân phát đồ hỗ trợ cho người Ukraine sơ tán tránh chiến sự, tại Krakow (Ba Lan) ngày 26/2/2022. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 7/6 công bố viện trợ bổ sung 1,5 tỷ USD cho Ukraine, nâng tổng trị giá gói hỗ trợ của WB theo kế hoạch cho nước này lên tới hơn 4 tỷ USD.

Chiến dịch đặc biệt tại Ukraine của Nga vào cuối tháng Hai đã tác động tiêu cực nghiêm trọng đối với nền kinh tế nước này cũng như hoạt động xuất khẩu ngũ cốc, cũng như làm cạn kiệt khả năng thanh toán của Chính phủ Ukraine.

WB cho biết nguồn tài chính mới sẽ được sử dụng để trả lương cho Chính phủ và công chức Ukraine, lưu ý gần 2 tỷ USD đã được giải ngân cho Ukraine cho đến nay.

Chủ tịch WB David Malpass cho biết ngân hàng này “đang cung cấp hỗ trợ liên tục cho Ukraine và người dân nước này khi xung đột đang diễn ra”.

Quan chức này nói thêm: “Chúng tôi đang làm việc với các nước tài trợ để huy động hỗ trợ tài chính và tận dụng tính linh hoạt của các công cụ tài chính khác nhau của chúng tôi để giúp người Ukraine được tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục và bảo trợ xã hội”.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Chính phủ của ông cần viện trợ tổng cộng 7 tỷ USD một tháng để tiếp tục hoạt động.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast