Nhật Bản ghi nhận kỷ lục với 86.510 người trên 100 tuổi

(Baohatinh.vn) - Theo dữ liệu được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố ngày 14/9, số người từ 100 tuổi trở lên ở Nhật Bản đến nay đã đạt con số kỷ lục, với 86.510 người.

Nhật Bản ghi nhận kỷ lục với 86.510 người trên 100 tuổi

Cụ bà Kane Tanaka, 118 tuổi, sống ở Fukuoka, Nhật Bản đã được Tổ chức Guinness xác nhận là người sống thọ nhất thế giới. (Ảnh: Kyodo News)

Thống kê này được công bố trước ngày Kính trọng Người cao tuổi sẽ diễn ra vào 20/9 tới đây (tại Nhật Bản, ngày thứ 2 của tuần thứ 3, tháng 9 hàng năm được chọn là ngày Kính trọng Người cao tuổi).

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, thống kê số người từ 100 tuổi trở lên tại nước này năm nay cao hơn 6.060 người so với năm ngoái và vẫn duy trì xu hướng tăng của 51 năm liên tiếp.

Trong số 86.510 người từ 100 tuổi trở lên, phụ nữ chiếm 88,4% (tương đương 76.450 người, tăng 5.475 người so với năm 2020) và đàn ông chiếm 11,6% (tương đương 10.060 người, tăng 585 người so với năm ngoái).

Vào năm 1963 - khi cuộc khảo sát lần đầu tiên được tiến hành, số lượng người sống thọ từ 100 tuổi trở lên ở Nhật Bản là 153 người. Con số này vượt ngưỡng 1.000 người vào năm 1981 và 10.000 vào năm 1998, chủ yếu nhờ những tiến bộ về y học.

Vào tháng 7 vừa qua, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết, tuổi thọ trung bình ở Nhật Bản - một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới, đã tăng lên mức cao kỷ lục cho cả hai giới vào năm 2020. Với tuổi thọ trung bình là 87,74 đối với phụ nữ và 81,64 đối với đàn ông.

Cụ Kane Tanaka, 118 tuổi, sống ở Fukuoka, phía Tây Nam Nhật Bản, được ghi nhận là cụ bà cao tuổi nhất Nhật Bản.

Cụ Tanaka sinh ngày 2/1/1903, cùng năm khi anh em Wright đến Kill Devil Hills thực hiện chuyến bay có động cơ được điều khiển đầu tiên trong lịch sử hàng không thế giới.

Tháng 3/2019, Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness đã xác nhận cụ Kane Tanaka là người sống thọ nhất thế giới. Năm ngoái, cụ Tanaka cũng đã xác lập kỷ lục mới về tuổi thọ ở Nhật Bản qua mọi thời đại, khi cụ tròn 117 tuổi 261 ngày vào ngày 19/9.

Trong khi đó, cụ ông Mikizo Ueda, năm nay 111 tuổi, sống ở tỉnh Nara, phía Tây Nhật Bản, là cụ ông cao tuổi nhất nước này.

Tính theo địa lý, tỉnh Shimane ở phía Tây Nhật Bản là địa phương có tỷ lệ người từ 100 tuổi trở lên/100.000 người cao nhất ở Nhật Bản (với 134,75) trong năm thứ 9 liên tiếp. Tiếp theo là các tỉnh Kochi (126,29) và Kagoshima (118,74). Mức trung bình trên toàn quốc là 68,54.

(Theo Kyodo News)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast