Nổ súng nhằm vào xe buýt tại Rwanda, 2 người thiệt mạng

Cảnh sát Rwanda cho biết ngày 18/6, đã có 2 người thiệt mạng và 6 người bị thương khi các tay súng nghi là phiến quân nổ súng từ biên giới Burundi nhằm vào một xe buýt tại Tây Nam Rwanda.

Theo Cảnh sát quốc gia Rwanda, vụ tấn công do Mặt trận Giải phóng quốc gia (FLN), nhánh vũ trang của Phong trào Thay đổi Dân chủ (MRCD) chống chính phủ, thực hiện. Các tay súng bị nghi là tàn dư của FLN hoạt động qua biên giới.

Vụ việc xảy ra trên đường Nyambage-Rusizi ở rừng Nyungwe, khiến lái xe và một hành khách thiệt mạng. Cảnh sát đang nỗ lực truy tìm các thủ phạm.

Chính phủ Rwanda cho biết FLN đã tiến hành các vụ tấn công từ khu vực rừng Nyungwe gần biên giới Burundi vào năm 2018. Vào tháng 4, Chính phủ Rwanda đã giữ nguyên mức án 25 năm tù đối với Paul Rusesabagina do mối liên hệ với MRCD. Trước đó, đối tượng đã bị kết án với 8 tội danh khủng bố vào tháng 9/2021.

Nổ súng nhằm vào xe buýt tại Rwanda, 2 người thiệt mạng
Theo Báo Tin tức

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast