Số ca nhiễm biến thể Omicron tăng vọt ở Campuchia

(Baohatinh.vn) - Campuchia ngày 9/2 phát hiện thêm 223 ca nhiễm mới COVID-19 đều là biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp Campuchia ghi nhận số ca nhiễm biến thể này theo ngày ở mức 3 con số.

Số ca nhiễm biến thể Omicron tăng vọt ở Campuchia

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. (Ảnh: Khmer Times)

Trong tổng số 223 ca nhiễm mới COVID-19 có 218 ca là lây nhiễm trong cộng đồng, 5 ca nhập cảnh. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Campuchia kể từ đầu dịch là 122.206, trong đó có 3.015 ca tử vong, 118.351 người đã được chữa khỏi, 840 trường hợp đang được điều trị.

Campuchia hiện đã ghi nhận 1.765 ca nhiễm biến thể Omicron với 569 ca nhập cảnh, 1.196 trường hợp là lây nhiễm trong cộng đồng.

Trước tình hình này, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác và tăng cường thực hiện nghiêm ngặt biện pháp phòng chống dịch bệnh. Thủ tướng Hun Sen kêu gọi tất cả người dân cần phải cắt giảm các hoạt động tụ tập đông người, đảm bảo duy trì khoảng cách an toàn để ngăn ngừa lây nhiễm, cần nâng cao cảnh giác ở những địa điểm kinh doanh buôn bán như quán bar, nơi tập trung đông người, đám cưới, đám giỗ, nơi tổ chức các hoạt động tôn giáo.

Theo Bộ Y tế Campuchia, tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 của Campuchia tính đến ngày 8/2 trên tổng dân số 16 triệu dân nước này đạt 89,79%.

Tại Thái Lan, theo báo Bangkok Post, trong 24h qua, đất nước này ghi nhận thêm 13.182 ca nhiễm mới COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại Thái Lan kể từ đầu dịch lên 2.531.051 trường hợp.

Số ca nhiễm biến thể Omicron tăng vọt ở Campuchia

Người dân tiêm vaccine ngừa COVID-19 liều tăng cường tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan ngày 3/2. (Ảnh: Bangkok Post)

Cũng trong ngày qua, có thêm 24 người tử vong do COVID-19 tại Thái Lan, nâng tổng số ca tử vong do nCoV tại nước này lên 22.344 trường hợp.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha mới đây đã kêu gọi các cơ quan y tế nước này đẩy nhanh việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Thái Lan (FDA) đã phê chuẩn tiêm vaccine ngừa COVID-19 của 2 hãng sản xuất dược phẩm Trung Quốc Sinovac và Sinopharm cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên. Trước đó, FDA Thái Lan chỉ mới cấp phép tiêm vaccine của các hãng trên cho người dân từ 18 tuổi trở lên. Tháng 12/202, FDA đã cấp phép tiêm vaccine của Pfizer/BioNTech cho trẻ từ 5-11 tuổi.

Trong khi đó, hôm nay, Lào phát hiện thêm 513 ca nhiễm mới và 6 ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Lào kể từ đầu dịch đến nay là 137.557 trường hợp, 583 người tử vong.

Theo Trung tâm Thông tin Y tế Giáo dục Sức khỏe (Bộ Y tế Lào), tính đến ngày 9/2, có 65,41 % dân số Lào trong độ tuổi quy định đã được tiêm một liều vaccine ngừa COVID và 57,24 % đã hoàn thành tiêm chủng.

Số ca nhiễm biến thể Omicron tăng vọt ở Campuchia
(Theo Khmer Times, Bangkok Post, Lao National Radio)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast