Thông tin mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Thái Lan, Lào, Campuchia

(Baohatinh.vn) - Số người nhiễm Covid-19 tại Lào hiện là 1.482 ca, trong khi đó Campuchia đã vượt mốc 21.000 ca, Thái Lan trên 93.700 ca.

Thông tin mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Thái Lan, Lào, Campuchia

Người dân chờ đến lượt tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 tại trung tâm mua sắm CentralPlaza Lardprao ở thủ đô Bangkok, Thái Lan ngày 12/5/2021. (Ảnh: Bangkok Post)

Lào ngày 13/5 ghi nhận thêm 65 trường hợp mới dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 tại nước này lên 1.482.

Trong cuộc họp báo chiều nay, Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm soát bệnh truyền nhiễm thuộc Bộ Y tế Lào, Latsamy Vongkhamsao cho biết, trong ngày 12/5, Lào đã tiến hành xét nghiệm 4.134 mẫu bệnh phẩm, kết quả cho thấy có 65 mẫu dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trong số các trường hợp mới được báo cáo hôm nay, Thủ đô Viêng Chăn ghi nhận 26 trường hợp, tỉnh Bokeo ghi nhận 24 trường hợp, Champasack ghi nhận 12 trường hợp và Savannakhet báo cáo 3 trường hợp.

Trong số 1.482 ca nhiễm Covid-19 tại Lào, 431 trường hợp đã được chữa khỏi, 1 trường hợp tử vong do Covid-19.

Còn tại Campuchia, báo Khmer Times dẫn thông cáo báo chí ra ngày 13/5 của Bộ Y tế nước này cho biết, Campuchia hôm nay ghi nhận thêm 446 ca nhiễm mới Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước kể từ đầu dịch đến nay lên 21.141 ca. 9.519 bệnh nhân đã được chữa khỏi, cho xuất viện. 6 ca tử vong do nCoV trong 24h qua cũng được báo cáo sáng nay, nâng tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này tại Campuchia lên 142.

Hôm qua (12/5), chính quyền Thủ đô Phnom Penh đã thông cáo kéo dài thêm một tuần việc áp dụng phân chia các khu vực trong thành phố theo các mức: khu vực đỏ; vàng đậm và vàng, tương ứng với các mức rủi ro lây nhiễm Covid-19 ở mức cao; trung bình và thấp. Việc phân chia khu vực để phòng, chống dịch Covid-19 này sẽ tiếp tục được thực hiện tại Phnom Penh đến ngày 19/5 tới.

Còn tại Thái Lan, theo báo Bangkok Post, trong 24h qua, đất nước này ghi nhận thêm 4.887 ca nhiễm mới Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm tại Thái Lan kể từ đầu dịch lên 93.794 trường hợp.

Cũng trong ngày qua, có thêm 32 người tử vong do Covid-19 tại Thái Lan, nâng tổng số ca tử vong do nCoV tại nước này lên 518 trường hợp.

Theo Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul, chính phủ nước này đặt mục tiêu tiêm chủng cho 70% dân số, tức là khoảng 50 triệu người, vào tháng 12 năm nay.

(Theo Lao National Radio, Khmer Times, Bangkok Post)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast