Tình hình dịch sáng 26/3: Thế giới có trên 6,1 triệu ca tử vong

Tổng số ca bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn đang phải điều trị là 59.248.052 ca, trong đó có 59.416 ca đang phải điều trị tích cực.

Tình hình dịch sáng 26/3: Thế giới có trên 6,1 triệu ca tử vong

Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h30 ngày 26/3 (theo giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 479.317.393 ca mắc COVID-19, trong đó 6.138.014 ca tử vong.

Tổng số ca bệnh vẫn đang phải điều trị là 59.248.052 ca, trong đó có 59.416 ca đang phải điều trị tích cực.

Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm 1.467.436 ca mắc mới COVID-19 và 4.393 ca tử vong.

Dịch bệnh tiếp tục lây lan ở Hàn Quốc, nhưng số ca nhiễm mới theo ngày đang có xu hướng giảm khi ngày thứ 3 liên tiếp ghi nhận dưới 400.000 ca.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 26/3 cho biết trong 24 giờ qua, nước này có thêm 335.580 ca nhiễm mới, giảm so với 339.514 ca ghi nhận ngày trước đó, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 11.497.711 ca.

Số ca tử vong vì COVID-19 tại Hàn Quốc cũng giảm xuống 323 ca, thấp hơn ngày trước đó 70 ca.

Ở châu Âu, số ca mắc COVID-19 tại Anh tiếp tục tăng cao. Theo số liệu của Văn phòng Thống kê quốc gia Anh (ONS), số ca mắc mới tại Anh đã tăng 1 triệu ca trong tuần kết thúc vào ngày 19/3 lên 4,3 triệu ca.

Kết quả xét nghiệm PCR cho thấy tỷ lệ mắc COVID-19 tại Anh hiện ở mức 1/16 người trong bối cảnh dòng phụ BA.2 của biến thể Omicron lây lan nhanh tại nước này.

Tình hình dịch sáng 26/3: Thế giới có trên 6,1 triệu ca tử vong

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người cao tuổi ở Derby, Derbyshire, Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tất cả các vùng của Anh, trừ Bắc Ireland, đều ghi nhận tỷ lệ ca mắc mới gia tăng, đặc biệt ở Scotland nơi tỷ lệ mắc COVID-19 đạt kỷ lục mới với 1/11 người. Vào tuần trước đó, số ca mắc mới tại Anh là 3,3 triệu ca.

Trong khi đó, số ca nhiễm mới và tử vong ở Italy đang giảm. Ngày 25/3, nước này có thêm 75.616 ca nhiễm mới, giảm so với mức 81.811 ca ghi nhận ngày trước đó, trong khi số ca tử vong cũng giảm từ 182 ca xuống 146 ca.

Đến nay, Italy có tổng cộng 14,23 triệu ca COVID-19, trong đó 158.582 ca tử vong, mức tử vong cao thứ 2 ở châu Âu sau Anh và cao thứ 8 thế giới.

Tại châu Mỹ, Cuba ngày thứ 3 liên tiếp không ghi nhận ca tử vong nào vì COVID-19, duy trì số người không qua khỏi ở mức 8.508 ca. Tuy nhiên, trong 24 giờ qua, nước này có thêm 836 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh kể từ khi dịch bệnh bùng phát lên 1.085.404 ca.

Chính phủ Panama ngày 25/3 thông báo kể từ ngày 28/3, người dân nước này sẽ được phép bỏ khẩu trang trong không gian mở hoặc ngoài trời, miễn là duy trì khoảng cách tối thiểu 1 mét với người khác.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh quốc gia với 4,28 triệu dân gần đây ghi nhận số ca mắc COVID-19 và tử vong hàng ngày giảm liên tục, sau khi trải qua đợt lây nhiễm thứ tư kéo dài từ tháng 12/2021 đến giữa tháng 1/2022 vừa qua.

Bộ Y tế Panama khuyến nghị các nhóm dễ bị tổn thương, như người trên 60 tuổi, người có bệnh mãn tính, bệnh nhân bị ức chế miễn dịch, người chưa tiêm chủng hoặc chưa chủng ngừa đầy đủ, tự đánh giá rủi ro cá nhân để áp dụng các biện pháp phòng ngừa phù hợp.

Từ ngày 28/3 tới, Panama cũng dỡ bỏ hạn chế số lượng hành khách và quy định bắt buộc đeo tấm che mặt trên các phương tiện giao thông công cộng, song vẫn duy trì quy định bắt buộc đeo khẩu trang.

Người dân của quốc gia Trung Mỹ vẫn tiếp tục phải đeo khẩu trang trong không gian kín, hoặc không gian mở nếu không thể duy trì khoảng cách tối thiểu 1 mét.

Khu vực châu Phi ngày 25/3 ghi nhận 2.846 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn châu lục lên 11.318.615, trong đó 250.862 ca tử vong.

Nam Phi là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 3.709.209 ca nhiễm, sau đó là các quốc gia ở Bắc Phi là Maroc và Tunisia với lần lượt là 1.162.764 ca và 1.033.762 ca.

Sau khi nhiều nước ở châu Phi dỡ bỏ hầu hết các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kêu gọi các nước châu Phi không lơ là cảnh giác với dịch bệnh COVID-19.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast