Trẻ em Sri Lanka leo núi, trèo cây “bắt sóng” wifi học trực tuyến

(Baohatinh.vn) - Để có tín hiệu mạng phục vụ cho việc học trực tuyến, những trẻ em tại một vùng xa xôi hẻo lánh ở Sri Lanka phải đi hơn 3 km, leo núi rồi trèo lên cây cao.

Trẻ em Sri Lanka leo núi, trèo cây “bắt sóng” wifi học trực tuyến

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, phần lớn các trường học ở Sri Lanka đã tạm đóng cửa kể từ tháng 3/2020. Giới chức nước này cho biết, ngành chức năng nỗ lực hết sức để giúp mọi trẻ em có thể tiếp cận giáo dục. Tuy nhiên, theo Joseph Stalin - người đứng đầu Liên minh giáo viên Ceylon, tối đa 40% trong số 4,3 triệu học sinh Sri Lanka có thể tham gia các lớp học trực tuyến. Đa số các em không thể truy cập các thiết bị hỗ trợ học online hoặc có vấn đề về kết nối internet.

Trẻ em Sri Lanka leo núi, trèo cây “bắt sóng” wifi học trực tuyến

Chính phủ Sri Lanka ngày 12/7 đã bắt đầu chiến dịch tiêm phòng cho tất cả giáo viên với mục đích sớm mở cửa trở lại các trường học. Tuy nhiên, trước khi việc học tập trực tiếp được nối lại, tại một ngôi làng Bohitiyawa ở vùng xa xôi hẻo lánh tại Meegahakiwula, Sri Lanka, khoảng 45 em học sinh mỗi ngày đang phải vượt hơn 3 km, leo lên một tảng đá, trèo lên cây cao để bắt được sóng internet duy nhất có sẵn để phục vụ cho việc học online.

Trẻ em Sri Lanka leo núi, trèo cây “bắt sóng” wifi học trực tuyến

Một người đàn ông giúp con đeo cặp lên lưng khi họ chuẩn bị leo núi cùng những phụ huynh và học sinh khác để đến điểm thu tín hiệu internet trên đỉnh núi ở Lunugala, Sri Lanka, ngày 3/7/2021. Theo trang thống kê thời gian thực Worldometers, Sri Lanka đến nay đã ghi nhận hơn 276.100 ca nhiễm Covid-19 và gần 3.600 ca tử vong vì dịch bệnh này.

Trẻ em Sri Lanka leo núi, trèo cây “bắt sóng” wifi học trực tuyến

Cha mẹ của các em nhỏ tại làng Bohitiyawa hầu hết là nông dân. Họ thường đi cùng con cái trong hành trình này. H.M. Pathmini Kumari – bố của một nam sinh 12 tuổi, cho biết, mỗi ngày ông sẽ cùng con trai leo núi 2 lần để truy cập lớp học online.

Trẻ em Sri Lanka leo núi, trèo cây “bắt sóng” wifi học trực tuyến

Sau khi bắt được sóng internet, các học sinh sẽ tải các bài học trực tuyến do giáo viên gửi cho. Tuy nhiên, không phải tất cả các em đều có điện thoại thông minh hoặc máy tính xách tay của riêng mình. Đa phần từ 4 đến 5 em sẽ dùng chung một thiết bị.

Trẻ em Sri Lanka leo núi, trèo cây “bắt sóng” wifi học trực tuyến

Một phụ nữ cầm điện thoại cho con gái tham gia lớp học trực tuyến từ điểm thu tín hiệu internet trên đỉnh núi ở Lunugala, Sri Lanka, ngày 3/7/2021.

Trẻ em Sri Lanka leo núi, trèo cây “bắt sóng” wifi học trực tuyến

Nữ sinh ghi chép bài học trong khi tham gia một lớp học online từ trên đỉnh núi ở Lunugala, Sri Lanka, ngày 3/7/2021.

Trẻ em Sri Lanka leo núi, trèo cây “bắt sóng” wifi học trực tuyến

Nam sinh Sri Lanka trèo lên một chòi gác trên cây để bắt sóng wifi, phục vụ việc học trực tuyến.

Trẻ em Sri Lanka leo núi, trèo cây “bắt sóng” wifi học trực tuyến

Các em nhỏ Sri Lanka ngồi vắt vẻo trên cây cao học trực tuyến.

Trẻ em Sri Lanka leo núi, trèo cây “bắt sóng” wifi học trực tuyến

Các học sinh ở Sri Lanka mang theo nước uống khi leo lên đỉnh núi học trực tuyến.

Trẻ em Sri Lanka leo núi, trèo cây “bắt sóng” wifi học trực tuyến

Các em nhỏ được người lớn chở xe máy về nhà sau khi tham gia lớp học online từ đỉnh một ngọn núi gần làng Bohitiyawa ở Meegahakiwula, Sri Lanka hôm 2/7/2021.

(Ảnh: AP)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast