Triều Tiên: Số ca có triệu chứng sốt giảm xuống dưới mức 100.000

Tính từ cuối tháng 4 tới 18h ngày 30/5, tổng số trường hợp có triệu chứng sốt tại Triều Tiên là 3,64 triệu ca, trong đó 3,46 triệu ca hồi phục, trong khi có ít nhất 182.940 người đang được điều trị.

Triều Tiên: Số ca có triệu chứng sốt giảm xuống dưới mức 100.000

Nhân viên phun khử trùng nhằm phòng chống dịch COVID-19 tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 18/5. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo Yonhap, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 31/5 đưa tin, số ca mới nghi mắc COVID-19 với triệu chứng sốt tại nước đã giảm dưới mức 100.000 trường hợp và không có ca tử vong nào.

KCNA dẫn số liệu từ Trung tâm ngăn ngừa dịch bệnh khẩn cấp nhà nước cho biết hơn 96.020 người có triệu chứng sốt được ghi nhận trong vòng 24 giờ (tính tới 18h ngày 30/5) và không có trường hợp nào tử vong.

[Triều Tiên dỡ bỏ biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 tại Bình Nhưỡng]

Tính từ cuối tháng 4 tới 18h ngày 30/5, tổng số trường hợp có triệu chứng sốt tại Triều Tiên là 3,64 triệu ca, trong đó 3,46 triệu ca đã hồi phục, trong khi có ít nhất 182.940 người đang được điều trị. Hiện Triều Tiên ghi nhận 70 ca tử vong bởi đại dịch này.

Số ca có triệu chứng sốt hàng ngày ở Triều Tiên đang có xu hướng giảm sau khi đạt đỉnh với hơn 392.920 trường hợp vào ngày 15/5.

Hôm 12/5, Triều Tiên ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên sau khi tuyên bố nước này không có virus SARS-CoV-2 trong hơn hai năm./.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast