Điểm tên những cán bộ bị khai trừ, đề nghị khai trừ Đảng trong nhiệm kỳ XII

Từ Đại hội XII của Đảng, nhiều cán bộ lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương, địa phương đã bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng.

Điểm tên những cán bộ bị khai trừ, đề nghị khai trừ Đảng trong nhiệm kỳ XII

Từ Đại hội XII, nhân dân đã được chứng kiến quyết tâm của Đảng làm trong sạch bộ máy chính quyền các cấp, từ Trung ương tới địa phương. Tính từ đầu nhiệm kỳ (tháng 1/2016) đến nay, trên 70 cán bộ, đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đã bị thi hành kỷ luật Đảng và xử lý hình sự.

Điểm tên những cán bộ bị khai trừ, đề nghị khai trừ Đảng trong nhiệm kỳ XII

Trong số cán bộ bị xử lý kỷ luật thời gian qua, phải kể đến ông Trịnh Xuân Thanh. Ngày 8/9/2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có quyết định kỷ luật khai trừ ông Trịnh Xuân Thanh (khi đó là Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016) ra khỏi Đảng vì đã mắc những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước.

Điểm tên những cán bộ bị khai trừ, đề nghị khai trừ Đảng trong nhiệm kỳ XII

Sau đó, Trịnh Xuân Thanh bị tòa tuyên 2 án tù chung thân trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản xảy ra tại PVN và PVC; vụ Tham ô tài sản xảy ra tại Công ty CP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land). (Ảnh: TTXVN)

Điểm tên những cán bộ bị khai trừ, đề nghị khai trừ Đảng trong nhiệm kỳ XII

Ngày 9/5/2018, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng (khi đó là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương) bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. (ảnh: TTXVN)

Điểm tên những cán bộ bị khai trừ, đề nghị khai trừ Đảng trong nhiệm kỳ XII

Trước đó, tại Hội nghị Trung ương 5 (tháng 5/2017), Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khoá XII với tỉ lệ phiếu biểu quyết rất cao, trên 90%. (ảnh: Infonet)

Điểm tên những cán bộ bị khai trừ, đề nghị khai trừ Đảng trong nhiệm kỳ XII

Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhận thấy: Ông Đinh La Thăng, mặc dù có quá trình công tác gần 35 năm, có những đóng góp nhất định cho Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và những cơ quan, đơn vị ông giữ cương vị lãnh đạo nhưng trên cương vị ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam giai đoạn 2009 - 2011, ông đã mắc những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp uỷ, tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đến mức phải thi hành kỷ luật theo quy định của Đảng. (ảnh: Tuổi Trẻ)

Điểm tên những cán bộ bị khai trừ, đề nghị khai trừ Đảng trong nhiệm kỳ XII

Ông Đinh La Thăng bị tuyên phạt 2 bản án tù giam là 13 năm và 18 năm trong 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam - PVN, PVC liên quan dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 và mất 800 tỷ đồng góp vốn vào Oceanbank. Đồng thời ông Đinh La Thăng chịu trách nhiệm bồi thường hơn 600 tỷ đồng vì là người phải chịu trách nhiệm chính. Trong 2 vụ án này, bị cáo Đinh La Thăng bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. (ảnh: TTXVN)

Điểm tên những cán bộ bị khai trừ, đề nghị khai trừ Đảng trong nhiệm kỳ XII

Một cán bộ khác cũng đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đó là ông Chu Hảo, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nguyên thành viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Ông Chu Hảo được xác định đã mắc những vi phạm rất nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội. (ảnh: Dân Trí)

Điểm tên những cán bộ bị khai trừ, đề nghị khai trừ Đảng trong nhiệm kỳ XII

Ngày 4/10/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Văn Minh, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành uỷ, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. (ảnh: Tuổi Trẻ)

Điểm tên những cán bộ bị khai trừ, đề nghị khai trừ Đảng trong nhiệm kỳ XII

Theo nhận định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong thời gian giữ cương vị Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, ông Trần Văn Minh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; vi phạm các quy định về quản lý đất đai, về quản lý, sử dụng tài sản công, gây thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước. (Ảnh: Lao Động)

Điểm tên những cán bộ bị khai trừ, đề nghị khai trừ Đảng trong nhiệm kỳ XII

Ông Trần Văn Minh đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đề nghị truy tố 2 tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” trong vụ án bán đất công sản cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng tại Đà Nẵng. Trong vụ án này, ông Minh được xác định là chủ mưu. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng)

Điểm tên những cán bộ bị khai trừ, đề nghị khai trừ Đảng trong nhiệm kỳ XII

Tại kỳ họp 39 mới đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son (ảnh) và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn. (ảnh: Thanh Niên)

Điểm tên những cán bộ bị khai trừ, đề nghị khai trừ Đảng trong nhiệm kỳ XII

Ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn (ảnh) đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án hình sự Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Tổng Công ty nghe nhìn Toàn Cầu (AVG). (ảnh: KT)

Theo VOV

Đọc thêm

Đảng trong lòng dân

Đảng trong lòng dân

Thực tiễn sinh động của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã chứng minh mối quan hệ biện chứng, gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Trong lòng dân bao bọc, Đảng ngày càng lớn mạnh và bền vững. Bởi vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị: Tạo đà bứt phá!

Thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị: Tạo đà bứt phá!

Việc Bộ Chính trị ban hành đồng bộ các nghị quyết chiến lược, trong đó có “bộ tứ trụ cột” không chỉ mở ra tầm nhìn dài hạn đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới, mà còn tạo hành lang chính trị, pháp lý và động lực đột phá cho Hà Tĩnh. Với quyết tâm chính trị cao, sự chủ động và đổi mới mạnh mẽ trong triển khai, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đang biến tinh thần nghị quyết thành hành động thực tiễn, khơi dậy khát vọng phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.
“Sống cùng Đảng, chết không rời Đảng”

“Sống cùng Đảng, chết không rời Đảng”

Tôi đã từng đọc câu thơ này của nhà thơ Tố Hữu nhưng phải khi đến Côn Đảo, tận mắt chứng kiến hình ảnh những người cựu tù sẵn sàng hy sinh, quyết không chịu ly khai Đảng, mới thấm thía hết lòng trung thành của các chiến sỹ cách mạng, lòng dâng lên niềm xúc động và biết ơn vô hạn.
Kiến tạo một Sông Trí giàu đẹp, đáng sống

Kiến tạo một Sông Trí giàu đẹp, đáng sống

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định mục tiêu xây dựng cực tăng trưởng động lực phía Nam, gắn phát triển công nghiệp, năng lượng, dịch vụ cảng biển và logistics với mô hình đô thị hiện đại. Trong bức tranh ấy, phường Sông Trí được định vị là hạt nhân trung tâm, nơi hội tụ và lan tỏa sức mạnh để hiện thực hóa khát vọng phát triển.
[QUIZ] Vị Chủ tịch UBND tỉnh đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Vị Chủ tịch UBND tỉnh đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đầu tiên của Hà Tĩnh gắn liền với phong trào yêu nước tại quê hương và các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận (cũ), góp phần tạo nên những bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam.
Những “hạt nhân” thắp lửa phong trào thi đua

Những “hạt nhân” thắp lửa phong trào thi đua

Phong trào thi đua yêu nước ở Hà Tĩnh lan tỏa sâu rộng nhờ những điển hình tiên tiến ở các địa phương, đơn vị. Họ là minh chứng sống động cho ý nghĩa to lớn của phong trào đang ngày càng nhân rộng trong đời sống lao động, học tập, sản xuất...
Nhận diện, ngăn chặn thông tin xấu, độc trước thềm đại hội Đảng

Nhận diện, ngăn chặn thông tin xấu, độc trước thềm đại hội Đảng

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội XIV của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Tuy nhiên, trước thềm đại hội, các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động chống đối nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước ta. Vì vậy, nhận diện, đấu tranh ngăn chặn các thông tin xấu, độc là nhiệm vụ cấp thiết.
Nâng cao cảnh giác, đấu tranh với thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác, đấu tranh với thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

Những năm qua, cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là vào những thời điểm diễn ra các sự kiện trọng đại của đất nước, tỉnh nhà. Việc chủ động nắm bắt tình hình, dự báo và giải quyết tốt các vấn đề tư tưởng, dư luận xã hội cùng các vấn đề phát sinh góp phần quan trọng giữ vững ổn định tình hình, tạo đồng thuận xã hội.
[Motion Graphics] Kết quả "5 chương trình trọng điểm, 3 đột phá chiến lược" của Hà Tĩnh

[Motion Graphics] Kết quả "5 chương trình trọng điểm, 3 đột phá chiến lược" của Hà Tĩnh

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương phù hợp với thực tiễn địa phương để thực hiện tốt 5 chương trình trọng điểm, 3 đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.