(Baohatinh.vn) - Hôm nay (22/10), Quốc hội dành thời gian 1 ngày để thảo luận tổ về kết quả phát triển KT-XH năm 2016, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017; tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 cùng một số nội dung quan trọng khác. Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh thảo luận cùng các đoàn Hải Dương, An Giang và có nhiều ý kiến sát thực.
Thảo luận kết về quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2016, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017, các vị ĐBQH Đoàn Hà Tĩnh gồm: Nguyễn Văn Sơn, Võ Kim Cự, Bùi Thị Quỳnh Thơ đã tích cực đóng góp nhiều ý kiến về đánh giá năm 2016 đã có chuyển biến đúng hướng, tăng trưởng kinh tế tuy không đạt kế hoạch nhưng vẫn khá cao so với các nước trong khu vực; lạm phát tiếp tục được kiểm soát ở mức dưới 5%; lãi suất, tỷ giá tương đối ổn định; thu ngân sách khá, dự trữ ngoại hối tăng...
Đại biểu Võ Kim Cự - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại phiên thảo luận
Đại biểu Võ Kim Cự cho rằng, trong kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế, tính đồng bộ chưa cao, dẫn đến thiếu gắn kết trong công tác chỉ đạo, phân tán nguồn lực và hiệu quả không cao. Cần chú trọng hơn công nghiệp chế biến và công nghiệp hỗ trợ; tăng cường quy hoạch vùng và liên vùng để sản xuất hàng hoá theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao giá trị hàng hoá để tạo sức cạnh tranh toàn cầu...
Đại biểu Nguyễn Văn Sơn - Phó đoàn ĐBQH Hà Tĩnh phát biểu góp ý
Qua thảo luận, nhiều ý kiến tán thành với những giải pháp được Chính phủ đề ra trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017, trong đó nhấn mạnh tới ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; tập trung tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển văn hóa, xã hội, chăm lo đời sống cho người dân; chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, tăng cường quản lý tài nguyên...
Tại phiên thảo luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ (đoàn Hà Tĩnh) nhấn mạnh, trọng tâm của tái cơ cấu nền kinh tế mới chỉ tập trung vào tái cơ cấu đầu tư - tài chính- ngân hàng và tổ chức tín dụng, doanh nghiệp nhà nước nhưng chúng ta chưa có một kế hoạch tái cơ cấu tổng thể, căn bản của cả nền kinh tế.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu góp ý
Tái cơ cấu trong ngành nông nghiệp chưa đồng bộ, thiếu gắn kết với tái cơ cấu các ngành khác. Việc tổ chức thực hiện các đề án tái cơ cấu trong thời gian qua chưa phù hợp với tình hình thực tiễn ở các ngành, địa phương. Mô hình tăng trưởng chưa dựa trên tăng năng suất lao động, sức cạnh tranh hàng hoá mà chủ yếu dựa vào đổi mới, sáng tạo; cần phải chuyển phương thức tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu; phải đổi mới căn bản việc xây dựng dự toán thu, chi ngân sách trên cơ sở dữ liệu về kinh tế- xã hội và dữ liệu thuế.
Thời gian tới, cần tập trung tái cơ cấu lại khu vực sự nghiệp công lập (trừ một số lĩnh vực của giáo dục, y tế) và cho phép tự chủ cả về tài chính và nhân sự. Trong kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế, cần chú trọng đột phá về khoa học, công nghệ và ứng dụng công nghệ cao...
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh phát biểu tại phiên thảo luận chiều qua (21/10)
Trước đó, ngày 21/10, các đại biểu: Đặng Quốc Khánh - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh, Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trần Đình Gia - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và Lê Anh Tuấn - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội tham gia phát biểu thảo luận về sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015 và dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.
Thảo luận tại tổ ĐBQH với các đoàn Hà Tĩnh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững phải dựa trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, cải cách thể chế, nâng cao năng suất và bảo đảm thành quả phát triển thực sự được người dân thụ hưởng.
Ngày 18/10, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, tổ thảo luận số 3 gồm đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Lạng Sơn và Hải Phòng thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và một số nội dung quan trọng khác. Tham dự có đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh chủ trì buổi thảo luận.
Tại phiên thảo luận tổ, các ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả điều hành ngân sách, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh điều hành phiên thảo luận tổ tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI về tình hình phát triển KT-XH cùng các nội dung liên quan tới ngân sách nhà nước.
Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) là một hiệp định có phạm vi cam kết toàn diện, bao trùm nhiều lĩnh vực quan trọng.
Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, ngày 18/10, Quốc hội làm việc tại hội trường và thảo luận ở tổ về các dự án luật quan trọng; trong đó có dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi).
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân dạo phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, hòa vào không khí náo nhiệt của đêm cuối tuần thủ đô Hà Nội.
Trong ngày làm việc đầu tiên tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã tham gia các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm nhằm hoàn thiện các dự án luật, nâng cao hiệu quả công tác lập pháp của cơ quan dân cử.
Trong phiên thảo luận tổ tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã tham gia nhiều ý kiến cụ thể, sát thực tiễn, góp phần hoàn thiện, nâng cao tính khả thi của các dự án luật.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng các đại biểu trong đoàn tham dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.
Sáng 17/10 tại Nhà Quốc hội, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh xin giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc kỳ họp của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ hoạt động tại cơ sở.
Tân Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phạm Đức Thắng cam kết cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ tại đơn vị mới xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, thống nhất, hiệu quả và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Sáng nay (17/10), Quốc hội khóa XVI tiến hành khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 2. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết và quyết định nhiều vấn đề quan trọng.
Với nhiều thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ, chị Nguyễn Thị Quyên - Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh đã vinh dự được Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định.
Đồng chí Trần Báu Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu toàn Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, xử lý dứt điểm từng nhiệm vụ, điểm nghẽn, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả đầu ra, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026.
Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 diễn ra sáng 16/10.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương sớm cụ thể hóa quyết sách của Trung ương bằng các chương trình hành động cụ thể; đoàn kết hoàn thành các mục tiêu phát triển đất nước.
Tăng cường giám sát thường xuyên, chủ động phát hiện, cảnh báo vi phạm từ sớm và đôn đốc khắc phục hạn chế sau kiểm tra là những nhiệm vụ được Hà Tĩnh chú trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
Từ 8h sáng nay (16/10), Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sẽ diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đoàn công tác nguyện hứa tiếp tục gìn giữ, vun đắp và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.
Qua hội nghị, cấp ủy, chính quyền xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) đã giải đáp các kiến nghị của hội viên phụ nữ, tạo điều kiện để chị em phát huy vai trò trong tình hình mới.
Sáng 15/10, tại TP Cay Xỏn Phôm Vi Hản (tỉnh Savannakhet, CHDCND Lào), đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và đồng chí Đa-von Xay-sủ-liên - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Savannakhet chủ trì Hội nghị cấp cao 2 tỉnh năm 2026.
Sáng 15/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh đã đi kiểm tra tình hình, tiến độ thực hiện một số dự án.
Thông qua đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, thanh niên, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã kịp thời nắm bắt tâm tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của thanh niên ngay từ cơ sở.
Chị Nguyễn Thị Vân Anh ở vùng biển Thạch Kim (Lộc Hà, Hà Tĩnh) nổi tiếng là người phụ nữ chịu thương, chịu khó, vừa chu toàn việc gia đình, vừa năng nổ trong vai trò trưởng thôn.
Hội nghị cấp cao Hà Tĩnh - Savannakhet năm 2026 đã thống nhất nhiều nội dung hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, logistics, giáo dục - đào tạo..., góp phần đưa quan hệ giữa hai địa phương đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!