Vận động nông dân Hà Tĩnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết xây dựng tỉnh nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Các cấp hội phải tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Đề án “ Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM, giai đoạn 2021 - 2025”.

Vận động nông dân Hà Tĩnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết xây dựng tỉnh nông thôn mới

Sáng 5/8, BCH Hội Nông dân Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023 và sơ kết công tác hội 7 tháng đầu năm 2021.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng; Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Đình Hải; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng dự.

Nhiều nhiệm vụ đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ

Vận động nông dân Hà Tĩnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết xây dựng tỉnh nông thôn mới

Chủ tịch HND tỉnh Nguyễn Thị Mai Thuỷ báo cáo một số thông tin về tình hình nông nghiệp, nông dân trong thời gian qua.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào nông dân chuyển biến rõ nét, phát triển khá toàn diện, đồng đều trên các lĩnh vực; nội dung, phương thức hoạt động và công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp hội có nhiều đổi mới, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng và Đại hội Hội Nông dân các cấp đề ra.

Vận động nông dân Hà Tĩnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết xây dựng tỉnh nông thôn mới

Chủ tịch HND huyện Thạch Hà Dương Kim Hồng: Thời gian tới, tỉnh hội cần quan tâm, chỉ đạo, nâng cao vai trò của tổ chức hội các cấp trong công tác giám sát, phản biện xã hội.

Trong nửa nhiệm kỳ, các cấp hội đã kết nạp được 10.362 hội viên mới, đến nay tổng số hội viên toàn tỉnh là 237.040 hội viên. Bên cạnh đó, các cấp hội đã thành lập mới được 15 chi hội nông dân nghề nghiệp với 297 thành viên, 135 tổ hội nông dân nghề nghiệp với 1.472 thành viên.

Mỗi năm, có từ 65% đến 70% hội viên nông dân đăng ký tham gia hộ nông dân SXKD giỏi các cấp. Bình quân hàng năm có trên 89.043 hộ gia đình đạt hộ SXKD giỏi các cấp.

Thông qua các phong trào, nông dân đã xây dựng được 240 trang trại, gia trại nông nghiệp quy mô lớn, 912 mô hình kinh tế tập thể, bước đầu một số mô hình đã hình thành chuỗi liên kết giá trị sản phẩm.

Vận động nông dân Hà Tĩnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết xây dựng tỉnh nông thôn mới

Chủ tịch HND huyện Hương Khê Võ Viết Minh Châu: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân vừa giúp hội viên phát triển kinh tế vừa tạo thuận lợi cho các cấp hội tập hợp hội viên, xoá bỏ tình trạng “hành chính” trong hoạt động hội.

Đến nay, tổng số Quỹ hỗ trợ nông dân là 45,682 tỷ đồng, thông qua 186 dự án với 1.721 lượt hộ vay vốn để xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế. Tính đến 30/6/2021, tổng dư nợ 3 ngân hàng (Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng CSXH, Ngân hàng bưu điện Liên Việt) đạt 4.338,697 tỷ đồng.

Thời gian qua, các cấp Hội cũng trực tiếp, phối hợp tổ chức dạy và cấp chứng chỉ 324 lớp đào tạo nghề cho 9.720 lao động nông thôn. Tỷ lệ nông dân sau khi học nghề có việc làm và thu nhập ổn định đạt trên 85%.

Vận động nông dân Hà Tĩnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết xây dựng tỉnh nông thôn mới

Chủ tịch Liên Minh HTX tỉnh Nguyễn Ngọc Hùng: Mong muốn các cấp hội nông dân tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tập thể, xây dựng các THT, HTX hiệu quả cao.

Hội Nông dân các cấp cũng thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ nông dân. Kết quả tín chấp 20.550 tấn phân bón trả chậm, 625.000 giống cây các loại cho nông dân đảm bảo chất lượng.

Thực hiện chương trình OCOP, các cấp hội đã xây dựng và giới thiệu 107 sản phẩm tham gia.

Đặc biệt, nông dân toàn tỉnh đã đóng góp hàng chục tỷ đồng, hàng triệu ngày công để làm mới, sửa chữa đường GTNT, kiên cố hóa kênh mương; vận động, hỗ trợ xây dựng 1.283 mô hình kinh tế tập thể; cải tạo, chỉnh trang trên 50.705 vườn tạp; xây dựng mới 1909 vườn mẫu; tham gia xây dựng 165 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng, chỉnh trang 566 tuyến phố sáng, xanh, sạch, đẹp…

Nhìn chung, qua nửa nhiệm kỳ, các cấp hội đã thực hiện 10/28 chỉ tiêu đạt và vượt trên 100% , 13/28 chỉ tiêu đạt từ 50% trở lên, 5/28 chỉ tiêu đạt dưới 50% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ.

Ngoài 12 nhóm chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, hội nghị cũng đã nhất trí bổ sung thêm một số nhóm chỉ tiêu mới như: Phấn đấu 100% hộ SXKD giỏi sản xuất nông sản ký cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; đến năm 2023 có 100% cán bộ hội các cấp và trên 80% gia đình hội viên tham gia tốt việc thu gom, phân loại rác thải và ủ phân vi sinh tại hộ gia đình, cụm dân cư; 100% các huyện, thành phố, thị xã tham gia đăng ký ít nhất 1 nội dung theo Đề án thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025...

Vận động nông dân Hà Tĩnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết xây dựng tỉnh nông thôn mới

BCH Hội Nông dân tỉnh bầu bổ sung 6 ủy viên.

Hội nghị cũng thực hiện sơ kết công tác hội 7 tháng đầu năm 2021. Theo đó, Ban Chấp hành Hội Nông dân xác định nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm là tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép của tỉnh.

Đôn đốc bà con nông dân chăm sóc cây trồng, vật nuôi, chăm sóc vụ hè thu, sản xuất vụ đông đúng thời vụ, diện tích; đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; thực hiện chương trình chống rác thải nhựa; kết nối tiêu thụ nông sản của hội viên, Nhân dân…

Xem xét bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tiễn

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đánh giá cao vai trò các cấp hội nông dân trong thời gian qua và biểu dương hội viên, nông dân toàn tỉnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục dành được kết quả khá toàn diện trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nhất là xây dựng NTM.

Vận động nông dân Hà Tĩnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết xây dựng tỉnh nông thôn mới

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng: Các cấp hội phải khơi dậy được những đức tính của người nông dân Hà Tĩnh trong thời kỳ mới.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng cũng cho rằng, phong trào trong các cấp hội chưa đồng đều, có nơi phong trào mang tính chất “thời vụ”; một số nơi, hội viên, nông dân chưa thật sự phát huy “vai trò chủ thể” trong xây dựng NTM, còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại; đời sống, thu nhập của người nông dân một số nơi còn thấp...

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, thời gian tới, BCH Hội Nông dân tỉnh căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, bám sát định hướng của Trung ương Hội, chủ động rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023 đã đề ra; đánh giá khách quan, toàn diện kết quả, hạn chế và chỉ ra nguyên nhân; từ đó, xem xét bổ sung nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong đó, phải tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân và Nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế.

Các cấp hội phải khơi dậy được những đức tính của người nông dân Hà Tĩnh trong thời kỳ mới. Chú trọng hơn nữa việc ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là cơ giới hoá trong sản xuất để nâng cao giá trị sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Tiếp tục phát huy tinh thần tương thân, tương ái và phát huy tinh thần đoàn kết của người dân Hà Tĩnh trong cán bộ hội viên, trong cộng đồng thôn xóm bằng những việc làm cụ thể, những nghĩa cử cao đẹp.

Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, các cấp hội phải tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025”. Phát huy tối đa nội lực, vai trò chủ thể, chủ động, sáng tạo trong xây dựng NTM của người dân. Vận động hội viên, nông dân tích cực lập thân, lập nghiệp trên quê hương.

Quan tâm công tác bảo vệ môi trường sinh thái khu vực nông thôn; nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường; phấn đấu ngày càng có nhiều hơn những đường làng, ngõ xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Phối hợp với mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tiếp tục thực hiện tốt hoạt động giám sát và phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức các cấp hội vững mạnh.

Vận động nông dân Hà Tĩnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết xây dựng tỉnh nông thôn mới

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cũng đã trao bằng khen của UBND tỉnh cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền bầu cử thời gian qua.

Vận động nông dân Hà Tĩnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết xây dựng tỉnh nông thôn mới

Lãnh đạo tỉnh Hội trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác vận động ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast