Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Đảng bộ huyện Thạch Hà trong sạch, vững mạnh

(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đề nghị Thường trực Huyện uỷ Thạch Hà tiếp tục phát huy đoàn kết, thống nhất, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Đảng bộ huyện Thạch Hà trong sạch, vững mạnh

Các đại biểu dự hội nghị.

Sáng 9/6, Huyện ủy Thạch Hà tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Võ Hồng Hải, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng và lãnh đạo một số ban, ngành, đơn vị cùng dự.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Đảng bộ huyện Thạch Hà trong sạch, vững mạnh

Chủ trì hội nghị.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ và Nhân dân huyện Thạch Hà đã phát huy khối đại đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, có trọng tâm, chiều sâu; có 2/4 chỉ tiêu trên lĩnh vực xây dựng Đảng đạt chỉ tiêu đề ra. Công tác chính trị, tư tưởng được quan tâm chú trọng, đổi mới, sáng tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác cán bộ được thực hiện đồng bộ, dân chủ, khách quan. Tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, góp phần tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Đảng bộ huyện Thạch Hà trong sạch, vững mạnh

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Nguyễn Văn Thắng báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Trong 26 chỉ tiêu chủ yếu về KT-XH, QP-AN, Thạch Hà có 7 chỉ tiêu đạt và vượt, 8 chỉ tiêu đạt trên 90%.

Nông nghiệp phát triển tương đối toàn diện, hình thành các vùng nông sản hàng hóa tập trung có quy mô lớn; giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2022 đạt gần 3.400 tỷ đồng, tăng 4,1% với năm 2020. Chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh được triển khai đồng bộ và phát triển sâu rộng. Đến nay, toàn huyện có 7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 149 khu dân cư kiểu mẫu; có 28 sản phẩm OCOP.

Thu ngân sách trên địa bàn hàng năm đều đứng tốp đầu của tỉnh và đạt từ 140% dự toán trở lên; thu hút đầu tư 20 dự án với tổng mức đầu tư hơn 1.509 tỷ đồng.

Địa phương đang từng bước triển khai quy hoạch vùng huyện Thạch Hà đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Thực hiện hiệu quả quy hoạch các khu, cụm chức năng và các quy hoạch được phê duyệt tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu hút, xúc tiến đầu tư. Hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ duy trì đà tăng trưởng.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Đảng bộ huyện Thạch Hà trong sạch, vững mạnh

Ông Trần Danh Vinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thạch Hà: MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tại Thạch Hà tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp; các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được duy trì và phát huy...

Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được nhiều kết quả nổi bật. Phong trào văn nghệ, thể thao quần chúng phát triển sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân. Giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển.

Địa phương thực hiện tốt chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được đặc biệt quan tâm. Công tác QP-AN; thanh tra, tư pháp; cải cách hành chính tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật...

Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Đảng bộ huyện Thạch Hà trong sạch, vững mạnh

Ông Hoàng Việt Hùng - Bí thư Đảng ủy xã Thạch Đài tham luận về nâng cao vai trò, sức lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn nêu ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời gợi mở nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ huyện Thạch Hà đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ Thạch Hà tiếp tục bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch, từ đó xây dựng chương trình hành động để triển khai đến hết nhiệm kỳ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đoàn công tác nhằm đạt được chỉ tiêu đề ra.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Đảng bộ huyện Thạch Hà trong sạch, vững mạnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, Thường trực Huyện uỷ phát huy tính đoàn kết, thống nhất, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; tạo sức lan toả trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu; phát huy vai trò của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong thực hiện hiệu quả các nghị quyết về phát triển KT-XH. Tập trung rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; đặc biệt, đội ngũ cán bộ cơ sở cần nêu cao tinh thần tự tu dưỡng, rèn luyện.

Đội ngũ tuyên giáo cần làm tốt công tác nắm bắt tình hình, định hướng dư luận trong Nhân dân. Tiếp tục làm tốt công tác dân vận, tăng cường đối thoại với Nhân dân.

Thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; tập trung cao cho công tác quy hoạch vùng; quan tâm tới chủ trương tích tụ ruộng đất. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương gắn với chuyển đổi số. Tập trung công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, môi trường, rác thải... Phối hợp tốt với các sở, ngành cấp tỉnh triển khai tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Đảng bộ huyện Thạch Hà trong sạch, vững mạnh

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Nguyệt tiếp thu ý kiến, đồng thời giao nhiệm vụ cho các cấp, ngành triển khai cụ thể các giải pháp từ nay đến hết nhiệm kỳ để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Đọc thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!