Đổi mới sinh hoạt chi bộ, xây dựng TX Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025

(Baohatinh.vn) - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Hồng Hải nhấn mạnh: TX Kỳ Anh cần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ bằng cách đổi mới nội dung, phương thức thực hiện; huy động nguồn lực tập trung xây dựng TX Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025...

Đổi mới sinh hoạt chi bộ, xây dựng TX Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025

Chiều 28/2, Thị ủy Kỳ Anh tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ThU, ngày 3/2/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, giai đoạn 2021-2025” (gọi tắt là NQ 02); 1 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/ThU, ngày 1/3/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo" (gọi tắt là NQ 09).

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Trần Nhật Tân cùng dự.

Đổi mới sinh hoạt chi bộ, xây dựng TX Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Kỳ Anh Phan Duy Vĩnh báo cáo kết quả thực hiện NQ 02 và NQ 09.

Sau 2 năm thực hiện NQ 02 đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, ngành, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân thị xã Kỳ Anh đối với việc xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ bước đầu đã góp phần giúp cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, đúng đắn hơn về vai trò, vị trí quan trọng của chi bộ và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; đồng thời nâng cao trách nhiệm cho đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên và năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ của thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị.

Đổi mới sinh hoạt chi bộ, xây dựng TX Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025

Toàn cảnh hội nghị.

Gần 100% chi bộ, cấp ủy thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng; số lượng đảng viên dự sinh hoạt ở hầu hết các chi bộ được duy trì đảm bảo.

Việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên đã được các chi bộ cơ bản triển khai thực hiện nghiêm túc; 100% chi bộ thực hiện tốt việc chấm điểm chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Quy định số 1193-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; có trên 95% số chi bộ thôn, tổ dân phố đã tổ chức sinh hoạt điểm...

Đổi mới sinh hoạt chi bộ, xây dựng TX Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025

Phó Bí thư Đảng ủy phường Kỳ Liên Nguyễn Thị Kim Cúc tham luận tại hội nghị.

Năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm của NQ 02 được thị xã Kỳ Anh đặt ra là: bổ sung, điều chỉnh trong cách triển khai các nhóm nhiệm vụ giải pháp phù hợp với yêu cầu thực tiễn và tính đặc thù của mỗi loại hình chi bộ trên cơ sở lấy sinh hoạt chi bộ điểm làm trung tâm; rà soát lại chức năng, nghiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng để đổi mới; xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần đổi mới của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ đảng viên.

Xây dựng mô hình và các tiêu chí về chi bộ “bốn tốt” và chi bộ kiểu mẫu gắn với các hình thức sinh hoạt theo quy định hiện hành (sinh hoạt theo hình thức trực tuyến, sinh hoạt theo tổ Đảng) để thí điểm triển khai thực hiện....

Đổi mới sinh hoạt chi bộ, xây dựng TX Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025

Bí thư Thị ủy Đặng Văn Thành: Năm 2023 là năm thị xã Kỳ Anh phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của tỉnh; là năm bản lề để tập trung chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu theo nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Cũng tại hội nghị, Thị ủy Kỳ Anh cũng tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/ThU, ngày 01/3/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo" (gọi tắt là NQ 09).

Sau 1 năm thực hiện NQ 09, cho thấy sự quan tâm của cấp ủy chính quyền thể hiện rõ nét hơn; sự vào cuộc của cấp ủy Đảng, chi ủy, chi bộ trong chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết sâu sát hơn, nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn củng cố tổ chức bộ máy, tạo điều kiện để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức hoạt động và phát huy vai trò của mình ở cơ sở.

Đến nay, 100% cán bộ MTTQ, các đoàn thể từ thị xã đến cơ sở; trên 90% đoàn viên, hội viên được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thành lập được 303 mô hình, câu lạc bộ, tổ đội nhóm; công tác cán bộ, đào tạo đội ngũ cán bộ từng bước được quan tâm...

Đổi mới sinh hoạt chi bộ, xây dựng TX Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải đánh giá cao những nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền thị xã Kỳ Anh trong đảm bảo phát triển kinh tế, giữ vững tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

Nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho rằng, một thể chế bền vững phải có nền tảng vững chắc, chi bộ chính là hạt nhân, đảng viên chính là nhân tố để phát triển công tác Đảng của địa phương, chi bộ tốt gắn với việc sinh hoạt đảng phải tốt...

Trên cơ sở thực hiện NQ 02, NQ 09, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải đề nghị thị xã Kỳ Anh cần tập trung tạo sự hấp dẫn cho sinh hoạt chi bộ bằng việc đổi mới nội dung, phương thức thực hiện; tập trung tiến hành GPMB các dự án; huy động nguồn lực tập trung xây dựng hạ tầng TX Kỳ Anh trở thành thành phố vào 2025; chú trọng công tác an sinh xã hội; xây dựng văn hoá con người Kỳ Anh “nhân văn, nghĩa tình, văn minh, hiện đại”...

Đổi mới sinh hoạt chi bộ, xây dựng TX Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025

Dịp này, Thị ủy Kỳ Anh trao giấy khen cho các tập thể...

Đổi mới sinh hoạt chi bộ, xây dựng TX Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025

... và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện NQ 02 và NQ 09.

Chủ đề Đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Đọc thêm

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!