Dự án nuôi trồng thủy sản "mòn mỏi" chờ nhà đầu tư

(Baohatinh.vn) - Dự án nuôi trồng thủy sản ở phường Trần Phú (Hà Tĩnh) xây hạ tầng cách đây 5 năm nhưng đang "vắng bóng" nhà đầu tư, chưa hoạt động khiến người dân thất vọng, mòn mỏi chờ đền bù.

bqbht_br_dsc-4612.jpg
Bà Lê Thị Huyền ở TDP Liên Xuân thất vọng bên cạnh những tàn tích còn sót lại của đồng muối nằm trong vùng dự án.

Bà Lê Thị Huyền, ở TDP Liên Xuân, phường Trần Phú (trước đây là xã Hộ Độ), có 3 sào đất muối bỏ hoang nhiều năm. Vì vậy, năm 2020, khi Dự án nuôi trồng thủy sản Lộc Hà được triển khai trên vùng đất muối sản xuất kém hiệu quả, bà rất phấn khởi.

Thời điểm đó, bà cùng nhiều hộ dân trong thôn đã hình dung về một viễn cảnh tích cực: được nhận tiền bồi thường để chuyển đổi ngành nghề, sản xuất có điểm tựa mới, con em có việc làm và thu nhập ổn định tại chỗ, thậm chí có thể được giao ao để nuôi trồng thủy sản. Thế nhưng, những kỳ vọng ấy đã không trở thành hiện thực, khiến bà Huyền không khỏi thất vọng.

bqbht_br_image.jpg
Hệ thống đường dây điện, trạm biến áp được đầu tư đồng bộ, hiện đại chưa được sử dụng ngày nào ở dự án "treo".

Bà Huyền chia sẻ: “Năm 2020, gia đình tôi được bồi thường 40 triệu đồng vì có 7 thước đất bị thu hồi khi huyện Lộc Hà cũ bắt đầu tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng (đê bao, đường, điện, mương nước) của dự án. Hơn 2 sào còn lại cũng đã được thu hồi để làm ao nuôi, nhưng đã 5 năm trôi qua mà chưa được chi trả vì chưa có nhà đầu tư triển khai nuôi trồng.

Dự án “treo” khiến chúng tôi khó khăn vì bị rơi vào tình cảnh “tiến thoái lưỡng nan”, không thể đòi lại đất, cũng chẳng lấy được tiền bồi thường, đất đai hoang hóa, hạ tầng lãng phí”.

image-1.jpg
Ông Nguyễn Đình Sơn (bên trái) phản ánh sự bức xúc và đề xuất nguyện vọng với cán bộ TDP Liên Xuân.

Cùng chung cảnh bà Huyền, ông Nguyễn Đình Sơn ở TDP Liên Xuân bức xúc: "Gia đình tôi có 2 sào đất muối thuộc diện thu hồi triển khai dự án cách đây 5 năm, nhưng hiện chưa nhận được tiền bồi thường. Chúng tôi đề nghị các cấp, ngành có phương án tập trung thu hút đầu tư, mời gọi doanh nghiệp để tránh lãng phí đất đai và bà con sớm nhận được tiền bồi thường”.

bqbht_br_image-2-9257.jpg
Khu quy hoạch ao nuôi trồng thủy sản công nghệ cao đang là những ruộng muối cũ luôn ngập nước.

Anh Lê Văn Dũng – Tổ trưởng TDP Liên Xuân cho biết: “Do nhiều nguyên nhân khác nhau nên các doanh nghiệp không mặn mà vào đầu tư ở khu vực nuôi trồng thủy sản này, nhất là vì nguồn nước cấp không đảm bảo và nó nằm ở khá gần khu dân cư.

Dự án không hoạt động khiến đa số các hộ bị thu hồi đất chưa nhận được tiền bồi thường, chỉ trừ một số hộ do chính quyền thu hồi làm hạ tầng vào năm 2020. Hiện nay, người dân không thể tái sản xuất, luôn mong ngóng phương án xử lý thỏa đáng. Chúng tôi cũng đã nhiều lần đưa vấn đề này ra các cuộc tiếp xúc cử tri, phản ánh lên cấp trên nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm”.

image-3.jpg
Hệ thống đường bê tông ngoài bờ rào dự án phục vụ nuôi trồng được làm cách đây 5 năm.

Qua tìm hiểu được biết, Dự án nuôi trồng thủy sản Lộc Hà được UBND huyện Lộc Hà cũ phê duyệt và làm chủ đầu tư năm 2017 với quy mô 67 ha, thực hiện trên địa bàn 2 xã Mai Phụ và Hộ Độ cũ (nay thuộc phường Trần Phú).

Dự án có với tổng mức đầu tư 54,6 tỷ đồng, bắt đầu triển khai xây dựng hệ thống hạ tầng thiết yếu (ngoài bờ rào) vào năm 2020; gồm có: 1,6 km kênh chính, 1,4 km kênh phụ, 4 tuyến đường dài 2,6 km, đường điện trung thế dài 1,2 km và 5 trạm biến áp loại 400 – 500 kVA.

Riêng tại địa bàn phường Trần Phú, dự án đã thu hồi hơn 30 ha ở các TDP Liên Xuân, Đồng Xuân, Tây Xuân và có khoảng 300 hộ dân bị ảnh hưởng. Dù số tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, các hạ tầng đã xây dựng trên địa bàn chiếm khoảng 80% tổng mức đầu tư của dự án, nhưng đến thời điểm này chưa đi vào hoạt động, rất lãng phí.

image-4.jpg
Hệ thống kênh mương đã bắt đầu hư hỏng, dù dự án chưa đi vào hoạt động.

Ông Trương Bá Khanh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Trần Phú (nguyên Chủ tịch UBND xã Hộ Độ cũ) cho biết: “Khu vực chuyển đổi đất muối sang nuôi trồng thủy sản này thuộc Dự án nuôi trồng thủy sản Lộc Hà.

Hạ tầng ngoài bờ rào đã được huyện Lộc Hà cũ xây dựng từ lâu nhưng hiện chỉ mới có Công ty TNHH MTV Đồng Thắng Lợi (ở TP. Hồ Chí Minh) về tìm hiểu và đang làm hồ sơ thủ tục để thuê 12 ha nuôi trồng. Diện tích còn lại địa phương đang tiếp tục mời gọi doanh nghiệp vào đầu tư để tránh thất thoát, lãng phí tài nguyên, hạ tầng và sớm đảm bảo quyền lợi cho người dân”.

Chủ đề Thu hút đầu tư ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Mô hình trồng bí đỏ hữu cơ lần đầu tiên được triển khai tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực, mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Nhiều nhà vườn tại Hà Tĩnh đang tất bật thu gom cây đào sau Tết, tích cực triển khai các biện pháp chăm sóc, cắt tỉa để “hồi sinh” cây, chuẩn bị cho mùa hoa năm sau.
Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.