Dự án trọng điểm ở Hà Tĩnh tăng tốc

(Baohatinh.vn) - Duy trì hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội và bắt tay ngay sau khi lệnh cách ly được dỡ bỏ, các nhà thầu ở những công trình trọng điểm tại Hà Tĩnh đang tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Video: Công nhân tất bật thi công cầu Thọ Tường

Dự án cầu Thọ Tường bắc qua sông La (huyện Đức Thọ) nối với tỉnh Nghệ An có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 3,3 km; trong đó, chiều dài cầu trên 300m, rộng 9m; đường kết nối 2 đầu cầu dài hơn 3 km, với tổng kinh phí đầu tư gần 215 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Công ty cổ phần Thương mại, tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng (gọi tắt là Công ty Vĩnh Hưng) là đơn vị thi công.

Dự án trọng điểm ở Hà Tĩnh tăng tốc

Cầu Thọ Tường bắc qua sông La đang dần được hình thành.

Triển khai thi công từ tháng 5/2019, đến nay, dự án cầu Thọ Tường đã hoàn thành 70% khối lượng: thi công xong toàn bộ dầm bê tông cốt thép dự ứng lực (24 dầm), hệ thống cọc khoan nhồi và bệ, thân các trụ T2, T3, T4, T5; đang thi công phần xà mũ trụ cầu, nền đường, hệ thống thoát nước và các công trình kỹ thuật trên tuyến đường dẫn. Tổng giá trị xây lắp đến nay đạt khoảng 110 tỷ đồng.

Hòa chung niềm hứng khởi hướng về kỷ niệm 45 năm Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động, tranh thủ thời tiết thuận lợi, những công nhân với khẩu trang, găng tay, đồ bảo hộ kín từ đầu đến chân đang miệt mài vận hành cần cẩu khổng lồ để di chuyển những tấm bê tông lớn thi công cầu.

Dự án trọng điểm ở Hà Tĩnh tăng tốc

Công nhân tất bật làm việc trên dự án cầu Thọ Tường.

“Ngay khi thực hiện xong việc cách ly toàn xã hội, đơn vị đã huy động thêm công nhân ­để đẩy nhanh tiến độ thi công. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 nên công ty quyết tâm phải đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra” - cán bộ kỹ thuật Công ty Vĩnh Hưng Nguyễn Khoa Công cho biết.

Dự án trọng điểm ở Hà Tĩnh tăng tốc

Sau khi hoàn thành, cầu Cửa Hội sẽ có vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế Hà Tĩnh.

Không khí phấn khởi, nhộn nhịp cũng đang diễn ra trên công trường xây dựng cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối thị xã Cửa Lò - Nghệ An và huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh, được Bộ GTVT phê duyệt với tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng.

Được khởi công tháng 2/2019 với thời gian thi công là 18 tháng, tới thời điểm này, tiến độ thi công đạt hơn 60%, cơ bản đúng theo kế hoạch. Phần cầu chính 3 nhịp (86+153+86) đã xong hạ bộ cầu, cơ bản xong toàn bộ phần kết cấu hạ bộ cầu dẫn, đúc được 157/240 phiến dầm Super-T, lao lắp 17/34 nhịp, hoàn thiện 6/34 nhịp mặt cầu. Phần tuyến, cơ bản hoàn thành 2,4 km nền đường K95…

Dự án trọng điểm ở Hà Tĩnh tăng tốc

Dự án cầu Cửa Hội đang được chủ đầu tư và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ.

Theo Ban Quản lý dự án 6 (Bộ GTVT), công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2020 nhưng do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên tiến độ thi công có phần chậm lại. Hiện, chủ đầu tư cùng các nhà thầu, địa phương đang tích cực tập trung cho dự án.

Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc liên kết vùng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh KT-XH, đảm bảo QPAN của khu vực Đông Nam tỉnh Nghệ An và Đông Bắc tỉnh Hà Tĩnh nên chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công phải tập trung nhân lực, vật lực cho việc thi công dự án cầu Cửa Hội đảm bảo đúng tiến độ.

Dự án trọng điểm ở Hà Tĩnh tăng tốc

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị thi công cố gắng đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp, sửa chữa kênh chính Linh Cảm.

Nâng cấp, sửa chữa kênh chính Linh Cảm là một trong ba hạng mục nằm trong dự án kênh chính hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2) do liên danh nhà thầu Công ty CM Vietnam và Công ty TNHH Hòa Hiệp thi công. Dự án có tổng mức đầu tư 1.485,6 tỷ đồng, hiện đã được bố trí 585 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Những ngày này, máy gạt, máy lu, máy đầm, xe tải chở vật liệu xây dựng cùng các công nhân đang hoạt động hết công suất trên công trường (đoạn qua xã Tân Dân, huyện Đức Thọ) như để “bù” cho khoảng thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19.

Dự án trọng điểm ở Hà Tĩnh tăng tốc

Dự kiến tới cuối năm nay, công trình sẽ hoàn thành.

Anh Bùi Thế Anh - Chỉ huy trưởng công trường Công ty TNHH Hòa Hiệp cho hay: Sau ngày 22/4, đơn vị huy động gần như tối đa công nhân, tăng cường máy móc làm cả ngày lẫn đêm để đẩy nhanh tiến độ thi công. Tới nay, khối lượng công việc đã đạt được 40% và dự kiến cuối năm nay sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng.

Nỗ lực của chủ đầu tư và nhà thầu trên các công trình trọng điểm không chỉ góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” của Chính phủ, mà còn sớm mở ra cơ hội liên kết vùng trong phát triển KT-XH cho tỉnh nhà.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp Hà Tĩnh tăng 8% trong năm 2026

Phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp Hà Tĩnh tăng 8% trong năm 2026

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà đề nghị ngành Công thương Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, triển khai các dự án công nghiệp trọng điểm, nhằm thực hiện phát triển bền vững công nghiệp trên địa bàn.
Khai trương showroom ô tô Omoda & Jaecoo Hà Tĩnh

Khai trương showroom ô tô Omoda & Jaecoo Hà Tĩnh

Các dòng xe mang phong cách trẻ trung, mạnh mẽ, công nghệ hiện đại của Omoda & Jaecoo được kỳ vọng sẽ đem lại nhiều trải nghiệm mới mẻ, tiện ích cho khách hàng Hà Tĩnh.
Gieo những mầm xanh thông qua mô hình "Bom hạt giống”

Gieo những mầm xanh thông qua mô hình "Bom hạt giống”

Mô hình “Bom hạt giống” tại Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa góp phần bổ sung cây rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, vừa lan tỏa ý thức trách nhiệm cộng đồng trong công tác bảo tồn di sản thiên nhiên.
Dư nợ Agribank Hà Tĩnh II tăng trưởng mạnh

Dư nợ Agribank Hà Tĩnh II tăng trưởng mạnh

Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II ghi nhận mức tăng tín dụng trên 17%, khẳng định vai trò ngân hàng chủ lực trong phát triển kinh tế địa phương, đặc biệt khu vực nông nghiệp, nông thôn.
Dứa Cayen cho "quả ngọt" trên đất đồi Hà Tĩnh

Dứa Cayen cho "quả ngọt" trên đất đồi Hà Tĩnh

Mô hình trồng dứa Cayen trên đất đồi xã Thượng Đức (Hà Tĩnh) bước đầu cho thấy hiệu quả kinh tế vượt trội, mở ra triển vọng mới trong việc khai thác tiềm năng thế mạnh địa phương.