Du lịch Hà Tĩnh phấn đấu thu hút trên 1 triệu lượt khách trong năm 2021

(Baohatinh.vn) - Nhiệm vụ chính của ngành du lịch Hà Tĩnh trong thời gian tới là triển khai các chính sách kích cầu du lịch nội địa, phấn đấu đạt trên 1 triệu lượt khách đến tham quan, trong đó khách lưu trú đạt trên 500 ngàn lượt.

Du lịch Hà Tĩnh phấn đấu thu hút trên 1 triệu lượt khách trong năm 2021

Sáng 15/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chủ trì hội nghị triển khai một số nhiệm vụ phát triển du lịch năm 2021 của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch Hà Tĩnh.

Năm 2020, trong bối cảnh chung ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngành du lịch Hà Tĩnh gặp nhiều khó khăn. Lượng khách tham quan, khách lưu trú giảm mạnh.

Cả năm 2020, Hà Tĩnh chỉ đón 800.000 lượt khách đến tham quan, trong đó, tổng lượt khách lưu trú nội địa là 242.500 lượt khách, giảm 84% so với cùng kỳ năm 2019; khách lưu trú quốc tế là 7.500 lượt khách, giảm 75% so với cùng kỳ năm 2019.

Du lịch Hà Tĩnh phấn đấu thu hút trên 1 triệu lượt khách trong năm 2021

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Lê Trần Sáng báo cáo về kết quả hoạt động, phát triển du lịch năm 2020.

Trong năm 2020, công tác phát triển cơ sở vật chất, kỹ thuật hạ tầng du lịch có nhiều đổi mới. Một số dự án du lịch đi vào hoạt động như: Tổ hợp giải trí sân golf, khách sạn đẳng cấp ven biển đầu tiên tại Hà Tĩnh của Tập đoàn Mường Thanh, dự án Hoa Tiên Paradise do Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành... đã góp phần nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng du lịch, đa dạng hóa dịch vụ du lịch chất lượng cao, thu hút khách du lịch đến Hà Tĩnh.

Du lịch Hà Tĩnh phấn đấu thu hút trên 1 triệu lượt khách trong năm 2021

Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Bùi Việt Hùng: Sở VH-TT&DL cần phát huy vai trò của đơn vị chủ quản trong việc phối hợp các địa phương giải quyết các vấn đề liên quan thủ tục hành chính.

Với mục tiêu phấn đấu năm 2021 đạt trên 1 triệu lượt khách tham quan, trong đó khách có lưu trú đạt 500.000 lượt khách, thời gian tới, ngành du lịch Hà Tĩnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục nỗ lực kích cầu du lịch nội địa, phục hồi các hoạt động du lịch trong tình hình dịch bệnh.

Trong đó, nhiệm vụ trước mắt là tổ chức thành công các lễ hội du lịch biển năm 2021 với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc, ấn tượng nhằm giới thiệu và quảng bá, nâng tầm du lịch biển Hà Tĩnh.

Du lịch Hà Tĩnh phấn đấu thu hút trên 1 triệu lượt khách trong năm 2021

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Văn Tình: Cần xây dựng những khu, điểm du lịch có tính quy mô, tổng thể, tránh phát triển nhỏ lẻ, manh mún, khó quản lý.

Tiếp tục xúc tiến xây dựng các tour, tuyến kết nối khách du lịch đến các khu, điểm du lịch với các trung tâm giới thiệu và cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh. Tổ chức khai thác đồng bộ du lịch biển gắn với các loại hình du lịch khác; phối hợp tổ chức các diễn đàn liên kết phát triển du lịch với các tỉnh bạn và trong khu vực. Triển khai các giải pháp xây dựng du lịch thông minh; số hóa các điểm đến…

Thảo luận về các giải pháp để du lịch Hà Tĩnh phục hồi trong bối cảnh dịch bệnh, nhiều đại biểu cho rằng, tỉnh cần tập trung gỡ những điểm nghẽn, đồng thời xây dựng, nâng cao sản phẩm du lịch chất lượng mang bản sắc riêng.

Muốn vậy, cần thu hút đầu tư và ưu tiên các nhà đầu tư lớn, có chiến lược lâu dài; lựa chọn một số việc mang tính đột phá để lần lượt tháo gỡ khó khăn; có chiến lược xây dựng sản phẩm du lịch tiêu biểu..

Du lịch Hà Tĩnh phấn đấu thu hút trên 1 triệu lượt khách trong năm 2021

Ông Hồ Việt Anh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nguyễn Du, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh: Hà Tĩnh cần một sản phẩm du lịch chất lượng, đáp ứng nhu cầu về điểm đến và dịch vụ kèm theo của du khách.

Đại biểu cũng đề xuất UBND tỉnh xem xét một số nội dung như: Tạo cơ chế chính sách thông thoáng, tháo gỡ khó khăn về thủ tục, bổ sung kinh phí hỗ trợ hoạt động khôi phục kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn; khuyến khích các cơ quan, đoàn thể tổ chức các hội nghị, hội thảo, sự kiện liên hoan, du lịch tại các khách sạn, công ty lữ hành trên địa bàn tỉnh; xây dựng một sản phẩm du lịch tiêu biểu kết hợp 3 điểm Khu du lịch Xuân Thành, Khu di tích Nguyễn Du, Khu du lịch chùa Hương Tích, tạo điểm nhấn cho du lịch Hà Tĩnh…

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh quán triệt các nghị quyết, nội dung chỉ đạo về phát triển du lịch; các ngành tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về chính sách, thủ tục hành chính nhằm thu hút đầu tư và ưu tiên các nhà đầu tư lớn.

Du lịch Hà Tĩnh phấn đấu thu hút trên 1 triệu lượt khách trong năm 2021

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu kết luận hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở VH-TT&DL phải hoàn thành bộ quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh trong tháng 4/2021 và xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch Hà Tĩnh trong năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay, tỉnh không tổ chức lễ hội du lịch biển năm 2021 mang tính quy mô cấp tỉnh, thay vào đó, sẽ tổ chức theo chuỗi hoạt động của địa phương. Đề nghị Sở VH-TT&DL phối hợp với các địa phương thực hiện hiệu quả để giới thiệu và quảng bá du lịch biển Hà Tĩnh, đồng thời quan tâm thực hiện các quy định phòng dịch Covid-19.

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

[Infographics] Du lịch Hà Tĩnh và những chỉ tiêu năm 2026

Du lịch Hà Tĩnh và những chỉ tiêu năm 2026

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch phát triển du lịch năm 2026 với hệ thống chỉ tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực, hướng tới mục tiêu tổng doanh thu đạt gần 7.000 tỷ đồng.
Everest có thật sự cao nhất thế giới?

Everest có thật sự cao nhất thế giới?

Everest từ lâu được xem là ngọn núi cao nhất thế giới theo độ cao so với mực nước biển. Nhưng khi thay đổi cách đo, câu trả lời về đỉnh núi cao nhất hành tinh cũng thay đổi.
Podcast truyện ngắn: Bạn ngồi cuối lớp

Podcast truyện ngắn: Bạn ngồi cuối lớp

Truyện ngắn “Bạn ngồi cuối lớp” gợi dòng cảm xúc tháng Ba hoài niệm, đưa ta trở về tuổi trẻ với ước mơ và bao tâm tư tuổi mới lớn, từ đó thêm trân quý hành trình trưởng thành ý nghĩa...
Kỳ lạ Táo Quân "trái mùa" vừa lên sóng

Kỳ lạ Táo Quân "trái mùa" vừa lên sóng

Táo Quân 2026 khiến nhiều khán giả bất ngờ khi lên sóng tối 29/3, sau nhiều tuần kể từ Tết Nguyên đán. Chương trình có thời lượng ngắn, tái hiện lại tiết mục trong Táo Quân 2017.
Podcast tản văn: Hoa gạo- Ngọn lửa của ký ức

Podcast tản văn: Hoa gạo- Ngọn lửa của ký ức

Có những loài hoa cất giữ bao tháng năm tuổi thơ trong trẻo, đầy thương nhớ. Và cứ mỗi độ tháng Ba về, sắc đỏ hoa gạo lại bừng lên như đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên...
Podcast tản văn: Bồi hồi tiếng mẹ ru xưa

Podcast tản văn: Bồi hồi tiếng mẹ ru xưa

Giữa dòng ký ức, điều đọng lại sâu sắc nhất là tình thân và những lời ru của bà, của mẹ. Giản dị mà bền bỉ, lời ru theo ta suốt cuộc đời, để mỗi lần nhớ lại vẫn bồi hồi giữa bao đổi thay.
Cụ bà gần trăm tuổi đam mê đọc sách

Cụ bà gần trăm tuổi đam mê đọc sách

Khi nhiều người trẻ không mấy mặn mà với trang sách thì chuyện một cụ bà 96 tuổi ở xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) xem đọc sách như một thú vui mỗi ngày thật đáng để suy ngẫm về văn hóa đọc.
Podcast truyện ngắn: Bố tớ là bộ đội

Podcast truyện ngắn: Bố tớ là bộ đội

Một chuyến thăm doanh trại đã giúp cậu bé Dũng hiểu rằng, người lính thời bình không chỉ cầm súng mà còn lao động, vun trồng. Từ đó, niềm tự hào về bố được bồi đắp bằng một tình yêu trọn vẹn, giản dị mà sâu sắc.
Podcast tản văn: Vườn xưa hoa trái

Podcast tản văn: Vườn xưa hoa trái

Một khu vườn quê giản dị với khế, ổi, bưởi, me… đã ươm mầm ký ức tuổi thơ trong trẻo. “Vườn xưa hoa trái” là hành trình trở về, nơi hương vị cũ đánh thức những thương nhớ dịu dàng.
Táo Quân bất ngờ trở lại

Táo Quân bất ngờ trở lại

Đài truyền hình Việt Nam chính thức xác nhận Táo Quân trở lại. Chương trình được phát sóng vào cuối tháng 3.
Podcast tản văn: Rưng rưng sắc tím hoa xoan

Podcast tản văn: Rưng rưng sắc tím hoa xoan

Hoa xoan không rực rỡ, chỉ lặng lẽ tím lên khi xuân gần tàn. Nhưng chính vẻ mong manh ấy lại trở thành nguồn thi hứng cho văn chương, nơi nỗi nhớ và ký ức dịu dàng tìm về.