Đức Thọ chủ động, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm

(Baohatinh.vn) - 6 tháng cuối năm 2024, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển KT-XH với tinh thần chủ động, quyết liệt và cụ thể.

Sáng 27/6, Đảng bộ huyện Đức Thọ tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

1.jpg
Đại biểu tham dự hội nghị

6 tháng năm 2024, huyện Đức Thọ tiếp tục đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội. Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo công tác quản lý, phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đến nay, huyện kết nạp được 105 đảng viên mới, tăng 107% so với cùng kỳ; trao tặng 381 huy hiệu Đảng cho các trường hợp liên quan. Về công tác kiểm tra giám sát, Ban Thường vụ Huyện ủy cùng với cấp ủy các cấp ở Đức Thọ đã kiểm tra 63 tổ chức đảng (TCĐ), 53 đảng viên (ĐV); giám sát 42 TCĐ, 45 ĐV; thi hành kỷ luật 1 TCĐ, 48 ĐV.

2.jpg
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Thọ - Đặng Giang Trung báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng, phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 20/25 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất CN-TTCN 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 2.351 tỷ đồng (tăng 2,24 lần so với 2023), bằng 50,2% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn toàn huyện đạt 163,7 tỷ đồng, bằng 50% kế hoạch tỉnh giao.

Nhiệm vụ xây dựng NTM, đô thị văn minh được tập trung triển khai quyết liệt và đồng bộ. Huyện đã ban hành chính sách, kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng huyện Đức Thọ đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025”.

Đến nay, toàn huyện có 15/15 xã đạt chuẩn NTM, 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó có 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Có thêm 5 khu dân cư mẫu đạt chuẩn, lũy kế đến nay có 125/142 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, đạt 88,02%; triển khai xây dựng thêm 3 sản phẩm OCOP, nâng tổng số sản phẩm OCOP lên 31 sản phẩm; 13/13 tổ dân phố ở thị trấn Đức Thọ cơ bản đạt từ 13 - 15 tiêu chí (trên tổng số 16 tiêu chí) đô thị văn minh.

3.jpg
Chủ tịch UBND xã Đức Đồng Nguyễn Văn Hiệp phát biểu tham luận tại hội nghị

6 tháng cuối năm 2024, Đức Thọ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; tập trung chỉ đạo, tạo nguồn phát triển đảng viên mới đảm bảo kế hoạch đề ra, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đối với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện và duy trì các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng NTM, xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; hoàn thiện Đề án phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn gắn với xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030...

Tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thành Đồng đề nghị các địa phương tiếp tục tập trung quyết liệt cho các nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thành các chỉ tiêu theo khung kế hoạch: đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

4.jpg
Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thành Đồng kết luận hội nghị

Đặc biệt, về vấn đề tích tụ ruộng đất, hiện mới có 3 địa phương triển khai thực hiện là Trường Sơn, Tùng Ảnh và Bùi La Nhân, do đó, đề nghị các địa phương còn lại khẩn trương lập kế hoạch, đề án để sớm triển khai thực hiện nhằm tạo ra các cánh đồng lớn, áp dụng sản xuất nông nghiệp tập trung, nông nghiệp hữu cơ.

Đọc thêm

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong khối nội chính

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong khối nội chính

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các cơ quan trong khối nội chính tiếp tục tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng tham mưu cho Tỉnh ủy Hà Tĩnh trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Nhà báo liệt sỹ đầu tiên của nước ta là người Hà Tĩnh

Nhà báo liệt sỹ đầu tiên của nước ta là người Hà Tĩnh

Trong số hơn 400 nhà báo nước ta hy sinh trong chiến tranh, liệt sỹ Trần Kim Xuyến (SN 1921, quê xã Sơn Mỹ cũ, nay là xã Tân Mỹ Hà, Hương Sơn, Hà Tĩnh) là trường hợp hy hữu, mang tính chất đặc biệt. Ông hy sinh khi còn rất trẻ (26 tuổi), lại đang là ĐBQH khóa I và giữ nhiều cương vị quan trọng khác.
Nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả tuyên truyền của Báo Hà Tĩnh

Nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả tuyên truyền của Báo Hà Tĩnh

Sáng 22/5, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Báo Hà Tĩnh để nghe báo cáo tình hình, kết quả nhiệm vụ thời gian qua và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Cùng dự buổi làm việc có Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng; lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở VH-TT&DL.
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Báo Hà Tĩnh

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Báo Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng ghi nhận Báo Hà Tĩnh luôn bám sát các chủ trương của Trung ương, của tỉnh, đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị.
Tầm vóc của cán bộ cấp xã mới

Tầm vóc của cán bộ cấp xã mới

Khi chính quyền địa phương 2 cấp được thực thi trên cả nước và Hà Tĩnh, chính quyền cấp xã sẽ có nhiều nhiệm vụ, quyền hạn mới, đòi hỏi tầm vóc của cán bộ, công chức phải khác trước rất nhiều.
Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn

Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn

Tình cảm yêu kính Bác Hồ, việc học tập và làm theo Bác từ lâu đã trở thành mạch nguồn thiêng liêng, hun đúc ý chí và hành động của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.