Đức Thọ đạt kết quả toàn diện sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Sau 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã chung sức, đồng lòng, đạt kết quả toàn diện; đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng được nâng cao, nhiều vùng quê trù phú, an lành.

Đức Thọ đạt kết quả toàn diện sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

Đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp, nông thôn tiêu biểu của huyện Đức Thọ

Đó là kết quả 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 của huyện Đức Thọ được báo cáo tại lễ tổng kết tổ chức sáng nay (21/8).

Đức Thọ đạt kết quả toàn diện sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

Quá trình chỉ đạo xây dựng NTM, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương đã phối hợp tổ chức, triển khai chỉ đạo thực hiện các nội dung, đặc biệt các tiêu chí liên quan đến lĩnh vực ngành phụ trách. Qua 10 năm, các cấp đã ban hành hơn 2.500 văn bản chỉ đạo về xây dựng NTM.

Đức Thọ đạt kết quả toàn diện sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Võ Trọng Hải cùng dự hội nghị.

Xác định các tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội là tiêu chí quan trọng để thúc đẩy phát triển sản xuất, cải thiện điều kiện sống của nhân dân, Đức Thọ đã huy động xã hội hóa, lồng ghép các nguồn lực, đặc biệt là nội lực của người dân qua phong trào hiến đất, ngày công, tiền mặt làm đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi.

Đức Thọ đạt kết quả toàn diện sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Võ Công Hàm: Thực hiện chương trình xây dựng NTM, cả hệ thống chính trị huyện đã vào cuộc với sự quyết tâm cao. Trong đó, vai trò trách nhiệm của người đứng phải tâm huyết, biết hy sinh lợi ích bản thân, gương mẫu đi đầu làm trước để các cá nhân và tập thể cùng làm theo; tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của nhân dân.

10 năm qua, đã có 12.474 hộ hiến đất với tổng diện tích 984.590m2; làm mới 379,18 km đường giao thông (tỷ lệ đường trục xã đạt 97%, trục thôn đạt 85%); 100% xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS; 27/27 xã có trạm y tế đạt chuẩn.

Đức Thọ đạt kết quả toàn diện sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

Bí thư, Chủ tịch UBND xã Tùng Ảnh Phan Tiến Dũng: Để xây dựng NTM thành công, bên cạnh sự chung tay của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của nhân dân, có sự đóng góp rất lớn từ nguồn lực con em xa quê, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm...

Song song với đầu tư xây dựng hạ tầng, Đức Thọ chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; xây dựng sản phẩm chủ lực địa phương, xây dựng các mô hình sản xuất theo quy mô tập trung, phát triển kinh tế vườn, tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Đức Thọ đạt kết quả toàn diện sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

Bí thư chi bộ thôn Đại Nghĩa (Đức Yên) Nguyễn Ngọc Tâm: Tiêu chí 20 – Khu dân cư kiểu mẫu hết sức sát thực với đời sống người dân, được người dân đồng thuận cao. Để hoàn thành tiêu chí này, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động xây dựng lộ trình từ từng nhà, từng tổ liên gia; môi tổ chức chính trị xã hội phụ trách từng tiêu chí; mỗi cán bộ đảng viên làm từ nhà mình sau đó hướng dẫn, giúp đỡ nhà khác trong khu dân cư.

Tại hội nghị, đại diện các địa phương, ban ngành, tổ chức đoàn thể đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm qua thực tiễn chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện xây dựng NTM. Đó là, thường xuyên đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát, bám nắm cơ sở. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chuyên môn, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo.

Năng động, sáng tạo, đa dạng hóa trong việc huy động nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng; ban hành các cơ chế chính sách kịp thời, phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong huy động nguồn lực, tạo sự đồng thuận trong nhân dân…

Đức Thọ đạt kết quả toàn diện sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

Ghi nhận những đóng góp qua 10 năm xây dựng NTM, đô thị văn minh, huyện Đức Thọ trao tặng giấy khen của UBND huyện Đức Thọ cho 86 tập thể, 57 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng NTM, đô thị văn minh giai đoạn 2010-2020.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn khẳng định: Đức Thọ là một trong địa phương tốp đầu có những đóng góp tích cực vào thành tích xây dựng NTM chung toàn tỉnh. Trong 10 năm xây dựng NTM, nhiều địa phương, tổ chức, cá nhân trong huyện đã có cách làm quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả.

Đức Thọ đạt kết quả toàn diện sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đề nghị Đức Thọ tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, hoàn thiện hạ tầng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu huyện NTM trước năm 2020.

Sau 10 năm triển khai xây dựng NTM, đến nay, Đức Thọ có 23/27 xã được công nhân đạt chuẩn NTM (chiếm 85% số xã). Tổng số tiêu chí đạt tại 27 xã là 521/540 tiêu chí, đạt 96,5%, (bình quân 19,3 tiêu chí/xã). Trong 10 năm, toàn huyện tăng 391 tiêu chí (tăng 14,5 tiêu chí/xã); huyện NTM đạt 6/9 tiêu chí huyện NTM. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 39 triệu/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 4,44%.

Giai đoạn 2020 - 2030, Đức Thọ tiếp tục xây dựng NTM có kết cấu hạ tầng KT-XH hiện đại, có hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, phát triển bền vững, nông thôn dân chủ ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân càng được nâng cao. Xây dựng huyện Đức Thọ đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu; thu nhập toàn huyện đạt 58 triệu đồng/người/năm. Hộ nghèo đa chiều giảm xuống dưới 2%.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.