Đức Thọ soát xét công tác diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn

(Baohatinh.vn) - Cuộc diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) năm 2021 dự kiến diễn ra vào ngày 18/10 tới với nội dung tập trung vào sơ tán người dân và tìm kiếm cứu nạn trên sông.

Chiều 11/10, Ban Chỉ đạo diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn huyện Đức Thọ tổ chức kiểm tra, soát xét các địa điểm thực binh, diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cấp huyện năm 2021.

Đức Thọ soát xét công tác diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn

Ban Chỉ đạo quán triệt việc diễn tập phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Dự kiến, cuộc diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn huyện Đức Thọ năm 2021 sẽ diễn ra vào ngày 18/10. Nội dung diễn tập gồm 2 giai đoạn: giai đoạn 1, vận hành cơ chế, họp UBND huyện chỉ đạo, triển khai công tác chuẩn bị PCLB - TKCN; giai đoạn 2, thực hành xử trí tình huống tại thực địa gồm các nội dung: thông báo, kêu gọi tàu thuyền về khu vực neo đậu; chằng néo nhà cửa, tài sản, sơ tán người dân ở thôn Văn Khang, xã Tùng Châu (dự kiến 250 hộ/510 nhân khẩu) và thực hành tìm kiếm cứu nạn trên sông La ở thôn Hạ Tứ, xã Bùi La Nhân.

Thành phần tham gia diễn tập là lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, các ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang cấp huyện và các xã: Trường Sơn, Tùng Châu, Quang Vĩnh, Bùi La Nhân và Tùng Ảnh.

Cuộc diễn tập có sự phối hợp của lực lượng Công an và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Về phương tiện, sẽ huy động các loại tàu thuyền, xuồng cao tốc, xe cứu hỏa, xe cứu thương, máy bơm cao áp, máy xúc, khoan cắt bê tông, xe tuyên truyền lưu động...

Đức Thọ soát xét công tác diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn

Đoàn kiểm tra vị trí tổ chức tìm kiếm cứu nạn trên sông La đoạn qua thôn Hạ Tứ, xã Bùi La Nhân.

Sau khi kiểm tra thực tế, Ban Chỉ đạo diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn huyện Đức Thọ năm 2021 đã có cuộc làm việc với các địa phương, đơn vị liên quan để soát xét lại các nội dung.

Đức Thọ soát xét công tác diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn

Ban Chỉ đạo diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn huyện Đức Thọ năm 2021 soát xét lại các điều kiện nhằm đảm bảo cuộc diễn tập đạt kết quả đề ra.

Tại buổi làm việc, các ý kiến khẳng định, đợt diễn tập có vai trò hết sức quan trọng, nhằm nâng cao năng lực tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành, thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương. Vì vậy, các đơn vị liên quan phải tập trung cao cho nhiệm vụ này.

Theo đó, xã Bùi La Nhân cần phối hợp với công an, quân sự bố trí lực lượng phù hợp để đảm bảo an toàn tuyết đối cho người dân cũng như lực lượng tham gia diễn tập nội dung cứu nạn trên sông.

Xã Tùng Châu lên danh sách cụ thể, sát thực những hộ gia đình ở vùng thấp trũng để thực hiện nội dung sơ tán đảm bảo yêu cầu đề ra.

Đức Thọ soát xét công tác diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Trần Quang Tuấn yêu cầu các địa phương được chọn làm địa điểm diễn tập phải chuẩn bị các phương án về nhân lực, vật lực để tổ chức diễn tập đảm bảo theo yêu cầu.

Lực lượng quân sự phối hợp với xã Quang Vĩnh làm 10 ngôi nhà mô hình để chuẩn bị cho công tác diễn tập; chuẩn bị đầy đủ chu đáo các phương tiện, vật dụng tập kết tại các địa điểm đã chọn để phục vụ công tác diễn tập, tránh bị động.

Đặc biệt, các hoạt động diễn tập phải đảm bảo yếu tố phòng dịch COVID-19; tiếp tục cụ thể hóa nhân lực, phương tiện, dự trù kinh phí... để tránh lúng túng khi tổ chức diễn tập.

Chủ đề PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

Đọc thêm

Đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57

Đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57

Sáng 27/5, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57 trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
Hơn 17 triệu người góp ý sửa đổi Hiến pháp 2013 qua VNeID

Hơn 17 triệu người góp ý sửa đổi Hiến pháp 2013 qua VNeID

Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, ngoài ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, số lượng người dân trực tiếp góp ý trên ứng dụng VNeID ngày càng tăng.
Vì sao phải sửa đổi điều 110 Hiến pháp về đơn vị hành chính?

Vì sao phải sửa đổi điều 110 Hiến pháp về đơn vị hành chính?

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp yêu cầu cải cách bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và hiện đại và làm nền tảng cho việc hoàn thiện pháp luật về tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương. 
Khi người trẻ ở Hà Tĩnh gánh vác việc thôn

Khi người trẻ ở Hà Tĩnh gánh vác việc thôn

Thời gian qua, tại các địa phương ở Hà Tĩnh, nhiều đảng viên trẻ đã trở thành người “đứng mũi chịu sào” gánh vác công việc thôn. Với sự năng động, nhiệt huyết, những người trẻ làm cán bộ thôn đã thổi luồng sinh khí mới cho các hoạt động, phong trào ở cơ sở.