(Baohatinh.vn) - Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ tại tổ dân phố Tây Yên, phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh có tổng mức đầu tư 2 tỷ đồng, do Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh tài trợ.
Chiều 31/5, TX Kỳ Anh tổ chức khánh thành nhà văn hoá cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ tại tổ dân phố Tây Yên (phường Kỳ Thịnh). Đại diện lãnh đạo thị xã Kỳ Anh và Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) cùng dự.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ được thiết kế 1 tầng, tổng diện tích xây dựng 270m2 với tổng mức đầu tư 2 tỷ đồng, do FHS tài trợ.
Nhà văn hóa bao gồm: phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng tránh bão lũ, sân khấu, khu vệ sinh chung, sảnh chính, phòng kho...
Bên ngoài nhà văn hoá cộng đồng tổ dân phố Tây Yên.
Sau hơn 5 tháng khởi công xây dựng, công trình đã hoàn thành đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu và được bàn giao đưa vào sử dụng.
Công trình có sức chứa 150 người, vừa là nơi sinh hoạt cộng đồng, vừa là nơi tránh bão, lũ cho người dân trong tổ dân phố.
Lãnh đạo TX Kỳ Anh và phường Kỳ Thịnh tặng hoa cho đại diện FHS - đơn vị tài trợ công trình.
Đại diện lãnh đạo địa phương và FHS khánh thành nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ.
Chương trình “Chợ tết công đoàn - Xuân 2026” sẽ hỗ trợ 3.070 đoàn viên, người lao động Hà Tĩnh mua sắm hàng hóa miễn phí; ưu đãi về giá cả, chất lượng, vận chuyển.
Với tinh thần đoàn kết và nhân văn, MTTQ và các đoàn thể ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) đã cùng vào cuộc trách nhiệm với cấp ủy, chính quyền để giúp người nghèo “an cư lạc nghiệp”.
Thông thường, khi nghỉ hưu sớm, người lao động sẽ bị trừ 2% mức hưởng lương hưu cho mỗi năm nghỉ sớm. Tuy nhiên, có 7 trường hợp người lao động nghỉ hưu sớm không bị trừ lương hưu.
Bộ Tài chính quyết định xuất cấp cho Lâm Đồng 1.000 tấn, Gia Lai bổ sung 1.000 tấn, Đắk Lắk bổ sung 2.000 tấn để hỗ trợ khẩn cấp cho nhân dân các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ.
Theo Quyết định số 2572/QĐ-TTg ngày 23/11, hỗ trợ 1.100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 địa phương: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk để khắc phục hậu quả mưa lũ.
Chính sách tín dụng STEM được triển khai nhằm thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Phường Sông Trí (Hà Tĩnh) sử dụng linh hoạt truyền thông và đối thoại với dân để nâng cao nhận thức, thúc đẩy giảm nghèo bền vững qua các mô hình sinh kế.
Việc hoàn thiện hồ sơ mua nhà ở xã hội, các bước nộp như thế nào đang thu hút sự quan tâm của nhiều người có nhu cầu. Việc mua nhà ở xã hội được thực hiện theo quy định của pháp luật.
Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Hà Tĩnh có hơn 45.000 người cao tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ.
Trước yêu cầu mới của giai đoạn phát triển đô thị, phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) đã linh hoạt triển khai nhiều mô hình sinh kế phù hợp từng nhóm hộ. Nhờ đó, nhiều gia đình nghèo, cận nghèo đã thoát nghèo bền vững.
Tại xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh), các mô hình sinh kế được triển khai đa dạng, phù hợp giúp bà con nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, từng bước tự chủ kinh tế để thoát nghèo bền vững.
Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, xã Đức Quang (Hà Tĩnh) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ các gia đình hộ nghèo, người yếu thế vươn lên ổn định cuộc sống.
Sáng 14/11, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh đã đến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Vĩnh Phú, xã Trường Lưu.
Nhiều căn nhà khang trang tại xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) được xây dựng từ tinh thần đoàn kết, sẻ chia của toàn xã hội, qua đó, lan tỏa giá trị nhân ái, giúp người nghèo an cư, lạc nghiệp.
Đại biểu đã tâm huyết, trách nhiệm đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách phát triển văn hóa, thể thao và du lịch (VH-TT&DL) Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đảng ủy Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm an sinh xã hội toàn dân.
Là địa phương còn nhiều khó khăn, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) đã đạt được những kết quả nổi bật, từng bước vươn lên trở thành điểm sáng trong công tác giảm nghèo, an sinh xã hội.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường hậu kiểm, xử lý nghiêm tình trạng “găm hàng”, thổi giá, đầu cơ, trục lợi trong việc xét duyệt, mua bán, cho thuê nhà ở xã hội.
Chính phủ ban hành mức lương tối thiểu theo tháng, giờ, áp dụng từ đầu năm 2026 với mức tăng 7,2%. Theo đó, vùng lương cao nhất chạm mốc 5,3 triệu đồng/tháng, vùng thấp nhất 3,7 triệu đồng/tháng.
Phường Sông Trí (Hà Tĩnh) chuyển đổi từ hỗ trợ người nghèo sang tạo sinh kế, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững bằng các giải pháp sáng tạo và hợp tác doanh nghiệp.
Chính phủ ban hành Nghị định số 291/2025/NĐ-CP ngày 6/11/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và Nghị định số 104/2024/NĐ-CP ngày 31/7/2024 quy định về Quỹ phát triển đất.
Chính sách mới có hiệu lực từ 1/1/2026 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026, nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng/tháng, mở rộng ưu đãi thuế cho người nộp thuế.
Việc tổ chức “Đối thoại về thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng” đã giúp Sở Nội vụ Hà Tĩnh kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải đáp và tháo gỡ vướng mắc về chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng.
Xã Trường Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để triển khai hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân.