Giải Báo chí Búa liềm vàng Hà Tĩnh 2025: Lan tỏa giá trị, khẳng định chất lượng

(Baohatinh.vn) - Giải Báo chí về Xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Hà Tĩnh năm 2025 tiếp tục khẳng định vị thế là giải báo chí chính luận có sức lan tỏa sâu rộng, hội tụ trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm của đội ngũ người làm báo trong và ngoài tỉnh.

Năm 2025 là năm thứ 8 Hà Tĩnh tổ chức Giải báo chí Búa liềm vàng cấp tỉnh. Ngay từ khi phát động từ cuối năm 2024, giải đã được định hướng triển khai đồng bộ, chặt chẽ, huy động vào cuộc trách nhiệm của các cấp ủy, cơ quan báo chí và địa phương.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy - cơ quan thường trực giải đã ban hành các công văn chỉ đạo Thường trực, Ban Tuyên giáo và Dân vận, Ban Tổ chức các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc (nay là Ban Xây dựng Đảng các xã, phường) tuyên truyền sâu rộng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của giải.

bqbht_br_image-1.jpg
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Giải Búa liềm vàng Hà Tĩnh lần thứ VII - năm 2024.

Đồng thời, chủ động phối hợp cung cấp thông tin, tạo điều kiện để phóng viên, biên tập viên, cá nhân, tổ chức, cơ quan tiếp cận các thông tin liên quan đến công tác xây dựng Đảng; định hướng, gợi ý các nội dung mới, trọng tâm, các giải pháp, cách làm hay, sáng tạo trên lĩnh vực công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cần tuyên truyền trong năm 2025. Nhờ vậy đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, thu hút đông đảo tác giả trong và ngoài tỉnh tham gia.

bqbht_br_dsc-d5094.jpg
Nhóm tác giả Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trao đổi xây dựng đề cương viết bài dự thi giải Búa liềm vàng.

Là cơ quan truyền thông chủ lực của tỉnh, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động sâu rộng trong đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

Bà Trần Thị Phương Hoa - Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh chia sẻ: “Xác định tham gia Giải Búa liềm vàng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Ban Giám đốc đã chỉ đạo quyết liệt, bài bản ngay từ đầu năm. Cùng với việc trực tiếp giao nhiệm vụ và định hướng đề tài, chúng tôi yêu cầu đội ngũ phóng viên, biên tập viên bám sát thực tiễn công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, không ngừng đổi mới cách tiếp cận, nâng cao chiều sâu nội dung và hình thức thể hiện, đặc biệt phát huy thế mạnh báo chí đa phương tiện.

Mỗi tác phẩm tham dự giải phải được đầu tư công phu, bảo đảm tính chính luận, tính phát hiện, tính thuyết phục và giá trị thực tiễn, phản ánh sinh động những cách làm hay, mô hình hiệu quả, kinh nghiệm quý trong công tác xây dựng Đảng. Song song với đó, cơ quan đã thành lập Hội đồng chấm sơ khảo với quy trình chặt chẽ, khách quan, nhằm lựa chọn những tác phẩm tiêu biểu, có chất lượng cao, xứng đáng tham dự Giải Búa liềm vàng các cấp.”

bqbht_br_dsc-5d755.jpg
Các tác phẩm truyền hình, phát thanh được xây dựng kịch bản công phu, thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy làm báo chính luận.

Cũng như vậy, nhiều đơn vị như: Công an tỉnh, Hương Khê, Hương Sơn, Sơn Kim 1… đã quan tâm xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động, thành lập hội đồng chấm sơ khảo các tác phẩm, để lựa chọn các tác phẩm chất lượng tham dự giải cấp tỉnh.

Năm 2025, Ban Tổ chức giải nhận về 198 tác phẩm dự thi, trong đó có 132 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo với sự góp mặt của nhiều cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và các tác giả không chuyên, cho thấy sức hút ngày càng lớn của giải. Đặc biệt, có tác giả là người địa phương khác (Cần Thơ, Nghệ An) cũng gửi tác phẩm tham dự giải.

anh-man-hinh-2025-12-21-luc-134832.png
anh-cover-pc-bai-2-4941.jpg
pc1.jpg
Nhiều tác phẩm trình bày đa phương tiện với hình thức sinh động, chất lương.

Không chỉ lan tỏa về số lượng, chất lượng các tác phẩm dự giải được đánh giá đồng đều và có chiều sâu. Các tác phẩm bám sát những vấn đề lớn, thời sự của công tác xây dựng Đảng như tinh gọn bộ máy, đổi mới phương thức lãnh đạo, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, phòng chống tham nhũng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời phản ánh sinh động những mô hình hay, cách làm hiệu quả, các điển hình tiên tiến trong thực tiễn.

Nhiều tác phẩm báo điện tử được đầu tư theo hướng đa phương tiện, kết hợp hài hòa giữa chữ viết, hình ảnh, video, đồ họa; các tác phẩm truyền hình, phát thanh được xây dựng kịch bản công phu, thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy làm báo chính luận.

bqbht_br_dee.jpg
Giữ mối liên hệ với cử tri và Nhân dân - chìa khóa để các tác giả Hồng Hạnh - người đứng giữa (phường Nam Hồng Lĩnh) tuyên truyền sâu sắc chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Là một trong những tác giả có tác phẩm tham dự giải, tác giả Lê Hồng Hạnh (Phó Trưởng ban Kinh tế - ngân sách, HĐND phường Nam Hồng Lĩnh) chia sẻ: “Viết về xây dựng Đảng là đề tài khó, đòi hỏi người viết phải có vốn thực tiễn, bản lĩnh chính trị và trách nhiệm cao. Đối với những tác giả không chuyên như chúng tôi, việc viết bài tham gia giải càng khó hơn. Do vậy, giữ mối liên hệ với cử tri và Nhân dân chính là chìa khóa để tôi tuyên truyền sâu sắc chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Năm nay tôi tham gia giải với chuỗi 3 bài viết về chủ đề “Từ nghị quyết số 66-NQ/TW đến thực tiễn cấp xã. Khi tham gia Giải Búa liềm vàng, tôi không chỉ viết để dự thi mà còn xác định mỗi tác phẩm phải góp phần phản ánh thực tiễn trong quá trình công tác và phần nào giải đáp những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, tạo sự đồng thuận trong xã hội”.

Mùa giải năm nay ghi nhận sự tham gia ngày càng nhiều của phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn. Các tác phẩm mang đến góc nhìn đa chiều, khách quan, góp phần làm phong phú thêm bức tranh toàn cảnh về công tác xây dựng Đảng ở địa phương; đồng góp phần đưa hình ảnh Hà Tĩnh đến gần hơn với bạn đọc ngoài tỉnh.

Nhà báo Trần Phong (Báo Nhà báo và Công luận) nhiều năm liền tham gia giải Búa liềm vàng tỉnh Hà Tĩnh.
Nhà báo Trần Phong (Báo Nhà báo và Công luận) nhiều năm liền tham gia giải Búa liềm vàng tỉnh Hà Tĩnh.

Nhà báo Trần Phong (Báo Nhà báo và Công luận) bộc bạch: “Hà Tĩnh là địa bàn có nhiều nội dung, vấn đề sinh động trong công tác xây dựng Đảng, là chất liệu tốt cho đội ngũ người làm báo chúng tôi thỏa sức sáng tạo, cống hiến. Giải Búa liềm vàng do tỉnh tổ chức đã và đang tạo động lực để phóng viên thường trú đi sâu hơn vào cơ sở, phản ánh những cách làm mới, những chuyển động tích cực trong hệ thống chính trị, đồng thời lan tỏa kinh nghiệm hay đến bạn đọc cả nước”.

Với nền tảng vững chắc đã được bồi đắp qua nhiều mùa giải, Giải Búa liềm vàng Hà Tĩnh đang tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn báo chí chính luận quan trọng, lan tỏa mạnh mẽ những giá trị tích cực, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Ông Lê Văn Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh đánh giá: “Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh được tổ chức thường niên không chỉ là sân chơi nghề nghiệp mà còn thực sự trở thành diễn đàn chính trị - tư tưởng có sức lan tỏa mà còn trở thành một kênh tuyên truyền quan trọng, góp phần làm rõ những vấn đề cốt lõi trong công tác xây dựng Đảng, định hướng tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Năm thứ 8 tổ chức giải, ban giám khảo đã lựa chọn 27 tác phẩm tiêu biểu để trao giải, ghi nhận sự trưởng thành về tư duy chính luận và bản lĩnh nghề nghiệp của đội ngũ người làm báo trên địa bàn tỉnh. Nhiều tác phẩm sau khi đăng tải đã tạo hiệu ứng xã hội tích cực, được chia sẻ rộng rãi, trở thành nguồn tư liệu quan trọng phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trên địa bàn tỉnh. Thành công của giải Búa liềm vàng đã tạo nên dấu ấn quan trọng trong đời sống chính trị - báo chí, khẳng định vai trò, trách nhiệm của báo chí trong công tác xây dựng Đảng".

Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng tỉnh Hà Tĩnh năm 2025 được diễn ra vào sáng nay (22/12) trong khuôn khổ hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo, dân vận, công tác báo chí năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức sẽ công bố, vinh danh các tác phẩm, tác giải đạt giải A, B, C, khuyến khích và các giải chuyên đề.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng khen thưởng các cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức tham gia hưởng ứng giải; biểu dương, khen thưởng 2 nhân vật tiêu biểu trong các tác phẩm đoạt giải.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng hoàn thành khối lượng công việc lớn, chưa có tiền lệ

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng hoàn thành khối lượng công việc lớn, chưa có tiền lệ

Năm 2025 và nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, cấp ủy các cấp, tập trung hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc chưa có tiền lệ, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.
Linh hoạt cách thức tuyên truyền bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp

Linh hoạt cách thức tuyên truyền bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp

Công tác tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang được các địa phương ở Hà Tĩnh triển khai linh hoạt, đa dạng và đồng bộ qua mạng xã hội, loa truyền thanh đến hình thức trực quan, báo chí đa phương tiện. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tạo khí thế hướng về ngày hội toàn dân.
Kiểm điểm, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên cuối năm: Nghiêm túc, nhiều đổi mới

Kiểm điểm, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên cuối năm: Nghiêm túc, nhiều đổi mới

Công tác kiểm điểm, đánh giá và xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên năm 2025 đã và đang được các tổ chức đảng trên địa bàn Hà Tĩnh triển khai. Năm nay, hệ thống phụ lục, tiêu chí đánh giá được cụ thể hóa theo từng nhóm đối tượng, từng vị trí việc làm, góp phần nâng cao chất lượng kiểm điểm.
Khẩn trương hoàn thiện chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX

Khẩn trương hoàn thiện chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, khẩn trương hoàn thiện các dự thảo, trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định ban hành.